Chiến sự ngày 281: Nga tố Mỹ và NATO can dự trực tiếp vào Ukraine

02/12/2022 05:00 GMT+7

Trong lúc giao tranh ở miền đông tiếp diễn, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tố Mỹ và NATO đang can dự trực tiếp vào chiến sự Ukraine, cảnh báo nguy cơ chiến tranh liên quan vũ khí quy ước vẫn có thể leo thang thành xung đột hạt nhân.

Một trạm biến áp ở miền trung Ukraine trúng đòn tấn công

afp/getty

Nga tấn công 7 tỉnh Ukraine

Theo thống kê của Ukraine, lực lượng Nga đã giáng đòn tấn công tổng cộng 7 tỉnh Ukraine trong ngày 1.12, bao gồm Sumy, Donetsk, Kherson, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia và Luhansk.

Trong số này, lưới điện ở Kherson bị đánh sập, đẩy toàn bộ thành phố vào tình trạng cúp điện, Thống đốc Yaroslav Yanushevych của tỉnh Kherson cập nhật thông tin trên tài khoản Telegram.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự ngày 280, Nga-Ukraine tính 'tất tay' ở Bakhmut?

Ông Vladimir Saldo, người được Moscow bổ nhiệm đứng đầu vùng Kherson sáp nhập vào Nga, nói rằng phía Nga đang xây dựng công sự với tốc độ cực nhanh ở phần bờ đông của sông Dnipro.

Còn quân đội Ukraine cho biết Nga đã rút một số đơn vị khỏi các thị trấn ở bờ đông con sông, nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Về chiến lược của Nga, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng quân đội nước này đang tìm cách áp dụng khái niệm gọi là Chiến lược triển khai chiến dịch phá huỷ các mục tiêu then chốt (SODCIT), như cơ sở hạ tầng năng lượng của đối phương. Mục tiêu cuối cùng là đẩy chính quyền địch vào tình thế phải đầu hàng.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng đến thời điểm này chiến lược trên không mang đến hiệu quả như phía Nga mong muốn nếu xét về khía cạnh vật chất và tâm lý.

Ngoại trưởng Lavrov nói Mỹ và NATO đã can dự trực tiếp vào Ukraine

Reuters

Trong cuộc họp báo hôm 1.12, Ngoại trưởng Lavrov bác bỏ cáo buộc trên, khẳng định Nga chỉ tấn công những cơ sở hạ tầng quan trọng về quân sự, TASS đưa tin.

Như ông Lavrov nhấn mạnh, các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao đã vô hiệu hoá những cơ sở năng lượng phục vụ các lực lượng vũ trang Ukraine và cho phép vận hành vũ khí. “Phương Tây đang bơm vũ khí cho Ukraine để giết hại người Nga”, ngoại trưởng chỉ trích.

Quân đội Nga sẽ đầu tư mạnh bổ sung cơ sở hạ tầng vũ khí hạt nhân

Mỹ, NATO bị tố can dự vào Ukraine

Ngoại trưởng Nga cũng đề cập thực tế các nước NATO đang tiến hành huấn luyện binh sĩ Ukraine trên lãnh thổ Anh, Đức, Ý và những nước khác. Đồng thời, Mỹ và NATO cũng công khai các gói viện trợ vũ khí cho chính quyền Kyiv.

“Chúng tôi vô hiệu hoá các cơ sở năng lượng Ukraine cho phép phương Tây bơm vũ khí chết chóc để giết hại người Nga. Vì thế đừng nói rằng Mỹ và NATO không can dự trực tiếp vào cuộc chiến này. Các người can dự không chỉ thông qua việc cung cấp vũ khí mà còn huấn luyện lính Ukraine”, TASS dẫn lời ông Lavrov trả lời câu hỏi của phóng viên Hãng tin AP.

Theo nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, sự ủng hộ của phương Tây còn thông qua việc gửi một số lượng lớn lính đánh thuê cho Kyiv, cũng như cung cấp thông tin tình báo để đưa ra các mục tiêu cho quân đội Ukraine.

Cảnh sát Tây Ban Nha đang phong toả một hiện trường nhận bom thư

Europa Press

Ngoại trưởng Lavrov nói: "Cần phải tránh bất kỳ cuộc đụng độ quân sự nào giữa các cường quốc hạt nhân, cho dù chỉ sử dụng vũ khí quy ước. Vì leo thang có thể trở nên không thể kiểm soát được".

Mỹ mua thêm 6 tổ hợp phòng không NASAMS cho Ukraine

Ông Lavrov cáo buộc phương Tây đang thúc đẩy Ukraine tiếp tục chiến đấu chống lại Nga: “(Họ) thực sự đang thúc đẩy Ukraine tiếp tục cuộc chiến mà phương Tây đang tiến hành chống lại Nga".

Thụy Sĩ đóng băng gần 8 tỉ USD tài sản Nga

Hôm 1.12, Thụy Sĩ thông báo, tính đến thời điểm hiện tại, nước này đã tiến hành phong tỏa tổng cộng 7,5 tỉ francs (tương đương 7,9 tỉ USD) các tài sản của Nga. Đây là hoạt động thực thi lệnh cấm vận được châu Âu triển khai đối với Nga vì chiến sự Ukraine.

Con số trên cao hơn gần 1 tỉ francs so với số liệu được Thụy Sĩ công bố hồi tháng 7.

Thụy Sĩ, sự lựa chọn yêu thích để gửi gắm tài sản của giới người giàu Nga, cũng chứng kiến việc tịch thu 15 bất động sản của công dân Nga ở nước này.

Trận chiến ác liệt nhất đang diễn ra ở miền đông Ukraine

Cùng với các đối tác EU, các ngân hàng Thụy Sĩ thi hành quy định cấm mở tài khoản tiền gửi cao hơn 100.000 francs đối với công dân Nga hoặc tổ chức có trụ sở tại Nga. Đồng thời, theo yêu cầu khai báo, Thụy Sĩ cho biết hiện có khoảng 46,1 tỉ francs có nguồn gốc từ Nga đang được gửi tại hệ thống ngân hàng nước này.

Bom thư ở sứ quán Mỹ tại Madrid

Tây Ban Nha mở cuộc điều tra về vụ bom thư gửi đến sứ quán Mỹ tại Madrid. Tính đến cuối ngày 1.12, đây là bom thư thứ sáu sau khi 5 bom thư khác được gửi đến sứ quán Ukraine và những nơi khác trên lãnh thổ Tây Ban Nha.

Reuters dẫn lời cảnh sát cho biết đã tiến hành phong toả con đường bên ngoài sứ quán Mỹ để phục vụ điều tra.

Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha cũng cho biết lực lượng an ninh nước này đã tìm thấy bom thư chứa thiết bị nổ gửi đến địa chỉ của trung tâm vệ tinh EU bên trong căn cứ không quân ở Torrejon de Ardoz, ngoại ô Madrid.

Ngoại trưởng Nga: Cường quốc hạt nhân cần tránh đụng độ quân sự, dù bằng vũ khí quy ước

Xem thêm tình hình chiến sự:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.