Chiến sự ngày 373: Trận chiến tâm lý vây bủa Bakhmut

04/03/2023 04:36 GMT+7

Người sáng lập nhóm quân sự tư nhân Wagner đang tham chiến ở Ukraine gửi thông điệp video cho Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng các đơn vị Wagner trên thực tế đã bao vây Bakhmut và kêu gọi quân Ukraine rút đi.

Chiến sự ngày 373: trận chiến tâm lý vây bủa Bakhmut - Ảnh 1.

Ông Yevgeny Prigozhin trong thông điệp video hôm 3.3

CHỤP TỪ TELEGRAM

Thông tin trái chiều về Bakhmut

Đài CNN hôm 3.3 dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ lính Nga trong đêm đã phá hủy cây cầu chính nối liền thành phố Bakhmut ở Donetsk với làng Khromove. Cây cầu đóng vai trò là tuyến đường then chốt cho việc sơ tán người dân và vận chuyển đạn dược. Đây cũng là con đường cung cấp hậu cần quan trọng cuối cùng từ Bakhmut đến Chasiv Yar.

Cảnh sát ở thành phố Konstantinyvka gần đó đang tìm cách sửa chữa cầu trong thời gian sớm nhất, trong khi vẫn có thể đến Bakhmut bằng cách băng đồng và thông qua lối đường mòn.

Xem nhanh: Ngày 372 chiến dịch, Nga cố đánh Bakhmut, Ukraine tung UAV tấn công qua biên giới

Cũng theo Đài CNN, lực lượng Ukraine đã cho nổ tung một cây cầu đường sắt ở nội đô Bakhmut: Trước đó, cây cầu này đã bị các đơn vị Ukraine làm hư hại hồi tháng 8 năm ngoái.

Cùng ngày, tổ báo chí của ông Yevgeny Prigozhin, nhà sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner, đã đăng tải thông điệp video cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trên tài khoản Telegram.

Trong video clip, ông Prigozhin mặc quân phục, đứng trên một mái nhà trong lúc tiếng đạn pháo vang lên ầm ầm. Ông Prigozhin tuyên bố các đơn vị Wagner trên thực tế đã khép vòng vây ở Bakhmut và kêu gọi Tổng thống Zelensky rút quân khỏi thành phố.

Chiến sự ngày 373: trận chiến tâm lý vây bủa Bakhmut - Ảnh 2.

Một đơn vị pháo binh Nga ở địa điểm chưa rõ tại Ukraine

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Tuy nhiên, phía Ukraine gọi thông điệp trên là đòn tâm lý chiến nhằm khuấy động sự sợ hãi của người dân. Video clip được cho ghi hình tại làng gần đó là Paraskoviivka chứ không phải bên ngoài Bakhmut. Nga đã kiểm soát làng Paraskoviivka hồi cuối tháng 2.

Cùng ngày, TASS dẫn lời một chỉ huy Ukraine cho hay đã nhận được mệnh lệnh rút khỏi Bakhmut càng nhanh càng tốt và tiến về một trận địa khác. Phía Ukraine chưa xác nhận thông tin này.

Bị bao vây 'nguy ngập', Ukraine sẽ lùi khỏi Bakhmut?

Đại tướng Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Lực lượng Bộ binh Ukraine, cũng thừa nhận Nga đang triển khai những lực lượng tinh nhuệ nhất ở Bakhmut trong lúc giao tranh tiếp tục ác liệt "ở bên trong và xung quanh" thành phố.

Ukraine chờ tiêm kích của phương Tây

Trong lúc chiến sự ở Bakhmut diễn ra ác liệt, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov tự tin rằng phương Tây sẽ cung cấp tiêm kích cho Kyiv. Ông cũng đưa ra dự báo lạc quan chiến sự sẽ chấm dứt trong năm nay.

Trả lời phỏng vấn báo Bild, ông Reznikov dự kiến sẽ nhận được "hai hoặc ba dòng tiêm kích khác nhau", phụ thuộc vào các kỹ sư, sân bay, bảo trì và phụ kiện.

Khi được hỏi về cam kết ủng hộ Ukraine của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, vị bộ trưởng cho rằng Kyiv "cần phải nhận được đảm bảo an ninh thực sự".

Bên cạnh đó, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal nói rằng chỉ trong vòng 1 năm chiến sự, 40-50% hệ thống năng lượng của nước này đã bị tổn hại sau các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga trong giai đoạn mùa đông.

Quan chức Nga liên tiếp cảnh báo phương Tây về hỗ trợ Ukraine

Tuy nhiên, chính quyền Kyiv vẫn xoay xở cung cấp đủ năng lượng cho nhu cầu của người dân, bất chấp các đợt bắn phá của Nga vào cơ sở hạ tầng trên toàn quốc.

"Bước kế tiếp là đảm bảo hệ thống năng lượng cho mùa kế", Reuters dẫn lời thủ tướng. Các biện pháp đang được cân nhắc bao gồm xây các hàng rào bê tông và hầm ngầm để chứa cơ sở phát điện và trạm phân phối điện năng.

Chiến sự ngày 373: trận chiến tâm lý vây bủa Bakhmut - Ảnh 3.

Một dòng xe bọc thép bắc cầu của Mỹ

BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

Mỹ lần đầu tiên viện trợ xe bọc thép bắc cầu

Đài CNN dẫn lời hai quan chức Mỹ tiết lộ Washington sẽ công bố gói viện trợ an ninh tiếp theo cho Ukraine vào thời điểm Thủ tướng Đức Olaf Scholz thăm Nhà Trắng hôm 3.3.

Gói viện trợ trị giá 400 triệu USD, bao gồm đạn dược cho các Hệ thống tên lửa  pháo binh cơ động cao (HIMARS) và loại 155 mm, 105 mm cho những hệ thống pháo binh khác.

Tập kích UAV Ukraine vào Nga sẽ nhiều hơn, xa hơn?

Và lần đầu tiên, Lầu Năm Góc viện trợ xe bọc thép bắc cầu, hệ thống bắc cầu vượt hào và những lạch nước nhỏ.

Hôm 2.3, ông John Kirby, Điều phối viên chiến lược truyền thông của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, cũng cho biết Mỹ sẽ công bố đợt viện trợ mới cho Ukraine, bao gồm đạn dược cho HIMARS và pháo binh, nhưng không đề cập số lượng.

Gói viện trợ này được chuyển trực tiếp từ kho vũ khí thuộc quyền sử dụng và phân bổ của Tổng thống Mỹ, có nghĩa là vũ khí và thiết bị có thể nhanh chóng đến Ukraine.

Trong khi đó, gói viện trợ theo Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI) được công bố tuần trước trị giá 2 tỉ USD sẽ cần nhiều thời gian hơn để chuyển giao.

Nếu tính luôn con số 400 triệu USD chuẩn bị công bố, Mỹ đã cam kết hơn 32 tỉ USD cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước này.

Ngoại trưởng Mỹ-Nga nói gì trong lần gặp đầu tiên sau khi xung đột Ukraine bùng nổ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.