Tàu ngầm Nga phóng tên lửa tấn công mục tiêu cách xa hơn 1.000 km

Văn Khoa
Văn Khoa
03/03/2023 14:09 GMT+7

Một tàu ngầm Nga đã tấn công mục tiêu trên bộ cách xa hơn 1.000 km bằng tên lửa hành trình Kalibr trong một cuộc tập trận.

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 3.3 công bố một video cho thấy tên lửa Kalibr nổi lên từ dưới nước ở vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản, và sau đó bắn trúng mục tiêu tại một khu vực huấn luyện ở vùng Khabarovsk thuộc miền đông nước Nga, theo Reuters.

"Tên lửa Kalibr đã bắn trúng mục tiêu được chỉ định trong thao trường chiến thuật Syurkum ở vùng Khabarovsk vào thời điểm được dự kiến", Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Cuộc phóng tên lửa từ tàu ngầm này được thực hiện vào ban ngày, theo Hãng tin TASS.

Tàu ngầm Nga phóng tên lửa tấn công mục tiêu cách xa hơn 1.000 km - Ảnh 1.

Tên lửa hành trình Kalibr trong một lần được phóng từ tàu ngầm Nga

Chụp màn hình TASS

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, tham gia cuộc tập trận còn có một số lượng không được tiết lộ về các tàu, máy bay và máy bay không người lái thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga.

Moscow cũng đã sử dụng các tên lửa Kalibr trong chiến dịch quân sự ở Ukraine bằng cách phóng loại tên lửa này từ các tàu chiến và tàu ngầm ở biển Đen. Hồi tháng 12.2022, Bộ Quốc phòng Nga công bố một đoạn video về cuộc phóng tên lửa hành trình Kalibr từ tàu hải quân nhắm vào nhiều mục tiêu ở Ukraine, theo Hãng tin TASS.

Xem chiến hạm Nga, Trung Quốc, Nam Phi tập trận chung trên Ấn Độ Dương

Tên lửa hành trình Kalibr được đưa vào phục vụ từ cuối thập niên 2010, với tầm bắn xa tối đa đến 2.600 km. Lần đầu tiên Kalibr tham chiến là vào ngày 7.10.2015, khi các tàu tên lửa của Nga từ biển Caspi phóng tổng cộng 26 tên lửa Kalibr vào những vị trí của các thành viên thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trên đất Syria, cách đó hơn 1.500 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.