Tàu ngầm Nga phóng loạt 4 tên lửa đạn đạo Bulava bay hơn 5.500 km

Khánh An
Khánh An
13/12/2020 11:32 GMT+7

Cuộc phóng tên lửa là một phần trong đợt tập trận quy mô lớn của các lực lượng hạt nhân chiến lược Nga.

Theo hãng Tass dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay nước này vừa phóng tên lửa đạn đạo Bulava từ tàu ngầm hạt nhân Vladimir Monomakh ở biển Okhotsk, vượt hơn 5.500 km.
Cuộc phóng của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga vào ngày 12.12 (giờ địa phương) đã được Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin.
Theo đó, tàu ngầm Vladimir Monomakh phóng 4 tên lửa Bulava và tất cả các đầu đạn đã thành công bay đến khu vực định trước tại Chizha. Tàu ngầm tên lửa chiến lược "Vladimir Monomakh" là tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ tư. Vũ khí chính của tàu ngầm là 16 tên lửa đạn đạo Bulava mang đầu đạn hạt nhân.

Tàu ngầm hạt nhân Vladimir Monomakh của Nga

Ảnh chụp màn hình Sputnik

Hoạt động tập trận hạt nhân chiến lược bắt đầu từ ngày 9.12 dưới sự chỉ huy của Tổng thống Vladimir Putin. Tham gia tập trận có các lực lượng trên bộ, trên biển và trên không của lực lượng hạt nhân chiến lược.
Các tên lửa đạn đạo, hành trình được phóng từ các tàu ngầm, bệ phóng trên bộ cũng như từ các oanh tạc cơ Tu-160 và Tu-95MS, và mọi cuộc phóng đều diễn ra đúng theo dự kiến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.