Chiến sự ngày 375: Ukraine khai hỏa HIMARS, Bộ trưởng Quốc phòng Nga có động thái mới

Văn Khoa
Văn Khoa
06/03/2023 05:30 GMT+7

Giám đốc tình báo quân đội Ukraine Kyrylo Budanov cho rằng "một trận chiến quyết định" sắp sẽ diễn ra.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 5.3 tuyên bố các đơn vị của Nhóm Lực lượng miền Nam đã làm thiệt mạng hơn 210 quân nhân Ukraine ở vùng Donetsk, theo Hãng tin TASS.

"Hơn 210 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng trong ngày ở hướng Donetsk nhờ hành động tích cực của các đơn vị thuộc Nhóm Lực lượng miền Nam, các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh", ông Konashenkov tuyên bố. Đến tối 5.3 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Chiến sự ngày 375: Ukraine khai hỏa HIMARS, Bộ trưởng Quốc phòng Nga có động thái mới - Ảnh 1.

Một binh sĩ Ukraine bắn súng cối MO-120-RT61 của Pháp về phía lực lượng Nga ở Donetsk ngày 4.3

Reuters

Quân Nga tiếp tục bao vây Bakhmut

Quân đội Nga đã nỗ lực khép vòng vây tại Bakhmut trong những tuần gần đây, nhưng lực lượng Ukraine được cho là vẫn tiếp tục bám trụ và đẩy lùi các cuộc tấn công.

Theo tờ The Guardian, nhà phân tích quân sự hàng đầu Ukraine Oleh Zhdanov cuối ngày 4.3 cho hay ông không nhìn thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Kyiv chuẩn bị ra lệnh rút quân khỏi Bakhmut, thành phố thuộc vùng Donetsk ở miền đông Ukraine. 

Xem nhanh: Ngày 374 chiến dịch, Wagner vẫn uy hiếp Bakhmut, tài phiệt lo Nga cạn tiền

"Hiện tại tình hình ít nhiều đã ổn định. Nói về bước tiến của quân đội Nga, chúng tôi thực tế đã ngăn chặn được", ông nói trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên YouTube.

Xem thêm: Cuộc bao vây Bakhmut đẫm máu gây rủi ro cho Ukraine

Ukraine bị tố khai hỏa HIMARS nhắm vào khu dân cư

Hãng tin TASS sáng 5.3 dẫn lời đại diện phe ly khai "Cộng hòa Nhân dân Luhansk" (LPR) tự xưng cáo buộc quân đội Ukraine đã phóng 2 quả rốc két bằng Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) vào khu định cư Yuryevka ở Luhansk.

"Các lực lượng vũ trang Ukraine bị ghi nhận là đang pháo kích Yuryevka bằng cách sử dụng HIMARS (phóng hai quả rốc két) lúc 6 giờ 40 chiều [ngày 4.3, theo giờ Moscow]. Các báo cáo về thương vong và thiệt hại đang được làm rõ", đại diện LPR viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Đến tối 5.3 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Gặp những người "thường trú" trong hầm trú ẩn hạt nhân giữa giao tranh Ukraine-Nga

Xem thêm: Chiến sự ngày 369: Nga bắn hạ rốc két HIMARS, ra cảnh báo mới với phương Tây


Ông Shoigu họp với các chỉ huy đơn vị trong chiến dịch quân sự ở Ukraine

Hãng tin TASS ngày 5.3 dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tổ chức một cuộc họp với chỉ huy của các nhóm quân trong khu vực "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine.

"Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đã tổ chức một cuộc họp với chỉ huy của các đơn vị tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông đã nghe báo cáo của các chỉ huy về tình hình hiện tại trong lĩnh vực họ phụ trách, cũng như kế hoạch cho các hành động trong tương lai", tuyên bố cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, ông Shoigu tập trung vào vấn đề tạo điều kiện để triển khai quân nhân trên thực địa một cách an toàn, tổ chức hỗ trợ toàn diện cho quân đội, cũng như công việc của các đơn vị y tế và hậu phương.

Nga đang phát triển chiến lược hạt nhân mới để đối phó Mỹ?

Ông Shoigu trước đó đã nghe báo cáo của các thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga về việc tổ chức cung cấp liên tục vũ khí, khí tài, đạn dược cho quân đội.

Xem thêm: Bộ trưởng Quốc phòng Nga bất ngờ đến thăm các binh sĩ ở Donetsk

Nga sắp cạn kiệt tiềm lực tấn công?

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ USA Today được xuất bản vào ngày 5.3, Giám đốc tình báo quân đội Ukraine Kyrylo Budanov cho rằng Nga đã "lãng phí một lượng lớn nhân lực, vũ khí và vật chất" trong cuộc chiến ở Ukraine và có khả năng sẽ cạn kiệt tiềm lực tấn công vào cuối mùa xuân.

Ông Budanov dự đoán rằng cả nền kinh tế cũng như tổ hợp công nghiệp quân sự trong nước sẽ không thể giúp Nga, và nước này sẽ thiếu nguồn lực để tiến hành cuộc chiến với Ukraine nếu Moscow "không đạt được các mục tiêu vào mùa xuân này". Ông Budanov không nói rõ các mục tiêu cụ thể của Moscow trong những tuần tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức: Quân đội Đức không thể bảo vệ đất nước

Ông Budanov cho rằng "một trận chiến quyết định" sắp diễn ra và đó sẽ là "trận chiến cuối cùng trước khi cuộc chiến kết thúc".

Đến tối 5.3 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với đánh giá trên của ông Budanov.

Xem thêm: Đồng minh của Tổng thống Putin dự đoán thời điểm kết thúc xung đột Nga-Ukraine

Hai phi công Ukraine đầu tiên đến Mỹ?

Hai phi công Ukraine hiện đang ở Mỹ trải qua một cuộc đánh giá để xác định xem có thể mất bao lâu để đào tạo họ lái máy bay tấn công, bao gồm cả chiến đấu cơ F-16, theo Đài NBC ngày 5.3 dẫn lời hai quan chức quốc hội và một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ.

Theo 3 quan chức trên, các kỹ năng của phi công Ukraine đang được đánh giá trên các thiết bị mô phỏng tại một căn cứ quân sự của Mỹ ở bang Arizona. Giới chức Mỹ cũng đã phê duyệt việc đưa thêm 10 phi công Ukraine tới Mỹ để đánh giá thêm vào đầu tháng này.

Mỹ sắp huấn luyện phi công Ukraine lái máy bay F-16

Sự xuất hiện của hai phi công Ukraine đầu tiên nói trên đánh dấu lần đầu phi công Ukraine tới Mỹ để được các huấn luyện viên quân sự Mỹ đánh giá kỹ năng của họ. Các quan chức Mỹ cho biết nỗ lực này có hai mục tiêu: cải thiện kỹ năng của phi công và đánh giá thời gian mà một chương trình đào tạo phù hợp có thể kéo dài.

Ba quan chức Mỹ cho biết thêm phi công Ukraine sẽ sử dụng một thiết bị mô phỏng có thể bắt chước các loại máy bay khác nhau và họ nhấn mạnh rằng không có thông tin cập nhật nào về quyết định của Mỹ cung cấp F-16 cho Ukraine.

Trong cuộc điều trần tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ vào ngày 28.2, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Kahl nói rằng Mỹ chưa đưa ra quyết định cung cấp F-16 cho Ukraine và các đồng minh cũng như đối tác của Mỹ cũng vậy, theo NBC News.

Xem thêm: Tại sao Tổng thống Biden chưa muốn gửi chiến đấu cơ cho Ukraine?

Ông Trump nói có thể giải quyết xung đột Nga-Ukraine không quá một ngày

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố rằng ông có thể giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine không quá một ngày.

Ông Trump: Chỉ cần một ngày để chấm dứt xung đột ‘thảm họa’ giữa Nga-Ukraine nếu tái đắc cử

"Tôi là tổng thống duy nhất trong nhiều thập niên không có chiến tranh", ông Trump tuyên bố trong cuộc phát biểu gần hai giờ đồng hồ tại Hội nghị Hành động Chính trị bảo thủ (CPAC) tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Gaylord ở bang Maryland vào tối 4.3, theo Đài RT.

Ông Trump còn tuyên bố rằng nếu ông đang nắm quyền ngay lúc này, "Ukraine sẽ thịnh vượng, sẽ không có người chết, không có thành phố nào bị phá hủy mà không bao giờ có thể được tái thiết".

Chiến sự ngày 375: Ukraine khai hỏa HIMARS, Bộ trưởng Quốc phòng Nga có động thái mới - Ảnh 3.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong Hội nghị Hành động Chính trị bảo thủ (CPAC) tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Gaylord ở bang Maryland ngày 4.3.2023

Reuters

Trong tháng trước, ông Trump hứa sẽ lập tức gọi điện cho Moscow và Kyiv, nếu tái đắc cử, khẳng định ông biết chính xác phải nói gì với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine.

"Tôi biết phải nói gì", ông Trump lặp lại trong sự kiện ngày 4.3. "Trước khi tôi đến Phòng Bầu dục, tôi sẽ kết thúc cuộc chiến thảm khốc giữa Nga và Ukraine… tôi sẽ giải quyết cuộc chiến này theo thứ tự nhanh chóng và tôi sẽ không mất quá một ngày", ông Trump tuyên bố.

"Chúng ta sẽ có Thế chiến 3 nếu điều gì đó không diễn ra nhanh chóng. Tôi là ứng cử viên duy nhất có thể thực hiện lời hứa này: Tôi sẽ ngăn chặn Thế chiến 3", ông Trump nhấn mạnh.

Trong những tháng gần đây, ông Trump đã nhiều lần kêu gọi Mỹ đi đầu trong đàm phán về giải pháp hòa bình ở Ukraine, đồng thời chỉ trích cách Tổng thống Joe Biden xử lý cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Lầu Năm Góc thừa nhận có 'thách thức' khi theo dõi vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine

Cựu Tổng thống Trump cũng lên án việc Mỹ hứa gửi xe tăng M1 Abrams tới Ukraine, cho rằng động thái này có thể gây ra một cuộc chiến tranh hạt nhân, khi Moscow tiếp tục cảnh báo rằng việc gửi vũ khí khiến phương Tây trở thành một bên trực tiếp gây ra hành động thù địch, theo RT.

Xem thêm: Ông Trump đề cập vũ khí hạt nhân sau khi Mỹ quyết gửi xe tăng cho Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.