Chiến sự ngày 377: Ukraine quyết củng cố phòng thủ Bakhmut

08/03/2023 05:40 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này sẽ tiếp tục củng cố phòng thủ ở Bakhmut chứ không rút lui trong lúc Nga tuyên bố đã kiểm soát gần một nửa thành phố.

Chiến sự ngày 377: f - Ảnh 1.

Các quân nhân Ukraine đứng trong hầm trú ẩn ở tiền tuyến Donetsk vào ngày 6.3

REUTERS

4.000 dân thường Ukraine kẹt ở Bakhmut

Theo The Guardian, Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk ngày 7.3 cho biết khoảng 4.000 dân thường, trong đó có 38 trẻ em, hiện vẫn ở lại Bakhmut.

"Khoảng 38 trẻ em, theo những gì chúng tôi biết, vẫn ở Bakhmut", AFP dẫn lời bà Vereshchuk cho biết. Thành phố đang là tâm điểm giao tranh ác liệt ở vùng Donbass này có dân số trước xung đột khoảng 70.000 người.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 376, tổn thất lớn ở Bakhmut, Tổng thống Ukraine và các tướng quyết cố thủ

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu đêm 6.3 nói Ukraine sẽ củng cố phòng thủ tại Bakhmut thay vì rút lui.

Xem thêm: Nga tấn công liên tục Bakhmut, Tổng thống Ukraine ra chỉ đạo mới cho quân đội

Tuy nhiên, cố vấn Jan Gagin của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) ngày 7.3 cho biết Nga đã kiểm soát khoảng một nửa Bakhmut. Trong khi đó, ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập nhóm lính đánh thuê Nga Wagner, nói khoảng 12.000-20.000 binh sĩ Ukraine vẫn bảo vệ Bakhmut.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 7.3 tuyên bố việc giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut sẽ cho phép các lực lượng Nga tiến hành thêm các hoạt động tấn công. Ông Shoigu còn nói rằng phương Tây đang tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng việc đó sẽ không thay đổi tiến trình của các sự kiện trên chiến trường.

Bộ trưởng Shoigu nói lý do gì khiến Nga phải dồn sức kiểm soát Bakhmut?

Xem thêm: Quân Ukraine tấn công, Bộ trưởng Quốc phòng Nga ra tuyên bố mới

Tình hình Luhansk ổn định

Tỉnh trưởng Serhiy Haidai của Luhansk ngày 7.3 cho biết tình hình khu vực này đã "ổn định và được kiểm soát". Thông tin trên được ông Haidai đưa ra trong một bài đăng trên Telegram. Theo ông Haidai, số lượng các cuộc tấn công theo hướng Bilohorivka và Kreminna đã tăng lên.

Quan chức này cũng nói rằng phía Nga đã "rút lui để bổ sung lực lượng dự trữ của họ".

"Những binh sĩ Nga mới được huy động sẽ mất tinh thần khi các chỉ huy của họ bỏ rơi họ, khi họ nhìn thấy con số thiệt hại thực sự của quân đội Nga, cũng như tình hình thực tế trên chiến trường", ông Haidai viết.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đến Ukraine

Theo AFP, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres ngày 7.3 đã đến Kyiv. Đây là lần thứ ba ông Guterres đến Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát.

"Tổng thư ký vừa đến Ba Lan và đang trên đường đến Ukraine", người phát ngôn của ông Guterres, ông Stephane Dujarric, cho biết trong một tuyên bố.

Nga bắt đầu sử dụng bom lượn tấn công Ukraine

Tổng thư ký Guterres dự kiến đến Kyiv vào ngày 7.3 và sẽ gặp Tổng thống Ukraine Zelensky vào sáng 8.3 "để thảo luận về việc tiếp tục gia hạn Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen (Đề án xuất khẩu ngũ cốc) cũng như các vấn đề thích hợp khác", người phát ngôn Dujarric nói.

Ông Guterres sẽ rời Ukraine vào ngày 8.3 và quay trở lại trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở New York (Mỹ) vào ngày hôm sau.

Thông tin chi tiết về chuyến thăm vẫn chưa được công bố.

Belarus bắt hơn 20 người nghi tấn công 'máy bay mắt thần' Nga

Tổng thống Alexander Lukashenko của Belarus ngày 7.3 tuyên bố nước này đã bắt giữ hơn 20 người liên quan đến vụ tấn công vào máy bay quân sự A-50 của Nga ở căn cứ không quân Machulishchy, phía nam thủ đô Minsk của Belarus hồi tháng trước.

Nhà lãnh đạo Belarus xác nhận rằng một chiếc máy bay trinh sát A-50 của Nga đã bị nhắm vào, nhưng chiếc máy bay này "không bị thiệt hại đáng kể nào".

"Mắt thần trên không" A-50 của Nga vẫn lành lặn sau trận tập kích sân bay Belarus?

Tổng thống Lukashenko cũng cáo buộc vụ việc có liên quan đến Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Ông Lukashenko nói nghi phạm chính đã được Kyiv huấn luyện.

Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 7.3 đã phủ nhận Kiv có liên quan đến âm mưu phá hoại này. Phía Mỹ vẫn chưa lên tiếng về vụ việc.

Xem thêm: Belarus bắt hơn 20 người với cáo buộc tấn công 'máy bay mắt thần' Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.