Ukraine và Nga 'thi gan' ở mặt trận Bakhmut

Khánh An
Khánh An
07/03/2023 06:30 GMT+7

Tờ The Guardian ngày 6.3 đưa tin Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW, Mỹ) cho rằng lực lượng Ukraine dường như đang "rút quân hạn chế" tại phía đông Bakhmut, trong khi tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho lực lượng Nga đang tiến về phía thành phố chiến lược này ở Donetsk.

Lực lượng Nga dường như khó tiến lên đáng kể do giao tranh tại khu vực thành thị thường có lợi thế cho bên phòng thủ. Theo ISW, tổn thất tại Bakhmut và bế tắc tại những khu vực tiền tuyến khác có thể khiến quân đội Nga phải chật vật duy trì bất cứ chiến dịch tấn công tiếp theo nào trong vài tháng tới.

Sự khốc liệt của chiến sự tại Bakhmut được phản ánh qua cảnh báo của ông Yevgeny Prigozhin, nhà sáng lập nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga, khi lo ngại rằng mặt trận tại đây sẽ sụp đổ nếu họ không nhận được đạn dược Moscow đã cam kết cung cấp.

Xem nhanh: Ngày 375 chiến dịch, đặc nhiệm Ukraine đánh đất Nga; vũ khí nào đã thành biểu tượng?

Trên toàn mặt trận ở miền đông, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay lực lượng nước này đã đẩy lùi 95 cuộc tấn công bởi quân Nga tại một số khu vực ở Donetsk và Luhansk trong ngày 5.3, trong đó có 27 cuộc không kích và 4 cuộc tấn công tên lửa.

Trong khi đó, lực lượng Ukraine tiến hành 12 cuộc không kích nhằm vào phía Nga, nhằm vào 3 điểm kiểm soát, 4 khu vực tập trung và một hệ thống phòng không.

Thị trưởng Melitopol (tỉnh Zaporizhzhia) Ivan Fedorov cho hay 2 vụ nổ ở thành phố này hiện do Nga kiểm soát có thể đã khiến hàng trăm binh sĩ Nga thiệt mạng.

Ukraine và Nga 'thi gan' ở mặt trận Bakhmut - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine nã pháo về phía lực lượng Nga bên ngoài thành phố Bakhmut ngày 5.3

Reuters

Về phía Moscow, Hãng Sputnik ngày 6.3 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay phía Ukraine tổn thất hơn 210 binh sĩ và 1 khẩu pháo tự hành M109 Paladin ở khu vực Donetsk trong 24 giờ trước đó. Thông cáo còn cho hay phía Ukraine tổn thất 1 xe chiến đấu bộ binh, 4 xe chiến đấu bọc thép, 7 xe cộ khác, 1 khẩu pháo M777, 1 khẩu Gvozdika và một số thiết bị khác.

Kể từ đầu chiến dịch, Nga đã khiến phía Ukraine tổn thất 394 máy bay, 216 trực thăng, 3.336 UAV, 409 hệ thống phòng không, 8.162 xe tăng và xe chiến đấu bọc thép khác, 1.050 hệ thống rốc két phóng loạt, 4.282 khẩu pháo và súng cối và 8.746 xe đặc chủng, theo Sputnik.

Phía Nga và Ukraine chưa bình luận về những thông tin do đối phương đưa ra.

Lãnh đạo Wagner: Vị trí của Nga tại Bakhmut gặp nguy vì thiếu đạn dược

Trong một diễn biến khác, Hãng Sputnik dẫn lời tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov tại tỉnh Belgorod ở Nga cho hay hệ thống phòng không tại đây đã đánh chặn 3 tên lửa phóng đến, trong sự việc khiến một người bị thương và gây thiệt hại một số nhà cửa, đường dây điện. Quan chức này chưa nhận định tên lửa là của bên nào.

Tại tỉnh Bryansk của Nga, lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ Kraken của Ukraine xác nhận đã phá hủy một tháp canh quân sự tại đây bằng máy bay không người lái (UAV), theo trang Kyiv Independent đưa tin, nhưng chưa nói rõ thời điểm.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết các cuộc tấn công bằng UAV đã bị ngăn chặn ở nhiều nơi trên lãnh thổ Nga, đồng thời cáo buộc Ukraine chịu trách nhiệm, dù Kyiv bác bỏ.

Nga nói phá âm mưu ám sát tỉ phú truyền thông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.