Chiến sự ngày 343: Tổng thống Putin yêu cầu quân đội Nga bảo vệ lãnh thổ

02/02/2023 04:29 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận người dân ở một số khu vực của Nga giáp Ukraine, cũng như bán đảo Crimea, đang phải đối mặt với những vấn đề "rất nghiêm trọng".

Ông Putin đặt ra yêu cầu cho quân đội Nga

Tổng thống Putin ngày 1.2 yêu cầu quân đội Nga phải ngăn chặn việc bắn phá các khu vực của Nga từ lãnh thổ Ukraine, khi phát biểu tại một cuộc họp của chính phủ về việc khôi phục nhà cửa và cơ sở hạ tầng bị phá hủy ở các vùng phía tây nam nước Nga giáp với Ukraine.

Tổng thống Putin giao nhiệm vụ mới cho quân đội Nga

"Tất nhiên, nhiệm vụ ưu tiên là ngăn chặn khả năng bị pháo kích. Nhưng đây là công việc của quân đội", ông Putin nói trong bài phát biểu đăng trên website của Điện Kremlin, theo Reuters.

Chiến sự ngày 343: Tổng thống Putin yêu cầu quân đội Nga bảo vệ lãnh thổ - Ảnh 1.

Tổng thống Putin chủ trì cuộc họp ngày 1.2

REUTERS

Ukraine không thừa nhận đứng sau các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga nhưng mô tả đây là hệ quả của việc Moscow tấn công các thành phố trên khắp Ukraine, khiến người dân mất điện và nước trong mùa đông giá rét.

Ông Putin cho hay các khu vực Belgorod, Bryansk và Kursk của Nga, cũng như Crimea, nơi mà Nga đã đơn phương sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014, là những nơi có nhà cửa bị hư hại hoặc phá hủy. Ông cho biết người dân đang phải đối mặt với những vấn đề "rất nghiêm trọng", và việc sửa chữa cũng như bồi thường là cần thiết.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 342, Ukraine tìm đột phá, HIMARS bớt hiệu quả nhưng Mỹ sẽ cấp bom "khủng"

Mỹ trừng phạt cá nhân, thực thể giúp Nga né cấm vận

Mỹ ngày 1.2 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 22 cá nhân và thực thể ở nhiều quốc gia mà Washington cáo buộc có liên quan đến mạng lưới toàn cầu giúp Nga né cấm vận, Reuters đưa tin.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, động thái này là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhắm vào các mạng lưới né cấm vận trên khắp thế giới và hạn chế khả năng tiếp cận của Nga đối với nguồn tiền cần thiết cho "chiến dịch" ở Ukraine.

Hành động hôm 1.2 nhắm vào một mạng lưới né cấm vận mà Bộ Tài chính Mỹ cho biết do Nga và tay buôn vũ khí cư trú tại Cyprus tên là Igor Zimenkov đứng đầu. Theo đó, mạng lưới này đã tham gia vào các dự án liên quan đến khả năng phòng thủ của Nga, bao gồm việc cung cấp các thiết bị công nghệ cao sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ. Washington cũng cáo buộc một số thành viên của mạng lưới hỗ trợ các đơn vị quốc phòng của Nga vốn nằm trong danh sách trừng phạt.

Giám đốc tình báo Ukraine cảnh báo tấn công trong lòng nước Nga

Tuyên bố đáng chú ý từ Belarus

Belarus ngày 1.2 cho biết lực lượng vũ trang nước này đã tự kiểm soát các hệ thống tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân do Nga cung cấp, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện ở Nga cũng như các cuộc tập trận trên đất liền, theo Reuters.

Các lực lượng Nga đã sử dụng Belarus làm bàn đạp cho cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Kyiv của Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái nhưng đã thất bại. Hàng loạt hoạt động quân sự chung ở Belarus gần đây đã làm dấy lên suy đoán rằng Moscow có thể sẽ dựa vào Minsk trong giai đoạn sắp tới của xung đột Ukraine - cáo buộc mà Minsk đã bác bỏ.

Xem thêm: Belarus tuyên bố có thể tự vận hành tên lửa Iskander

Thủ tướng Israel sẵn sàng làm trung gian hòa giải

Trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 31.1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói sau khi chiến sự bùng phát, ông từng đề nghị được đóng vai trò trung gian hòa giải không chính thức nhưng chưa làm được vì khi đó còn ở phe đối lập tại Israel. Giờ đây, sau khi quay trở lại cương vị lãnh đạo, ông sẵn sàng thực hiện vai trò trên nếu được các bên trong xung đột và Mỹ đề nghị.

Mỹ sắp viện trợ thêm 2 tỉ USD vũ khí, Ukraine sẽ có bom lượn thông minh tầm tấn công đến 150 km

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Netanyahu cho biết đang cân nhắc khả năng viện trợ quân sự cho Ukraine. "Chúng tôi chắc chắn đang cân nhắc việc đó", ông Netanyahu nói với CNN khi được hỏi có tính viện trợ các vũ khí như hệ thống phòng không Iron Dome (Vòm sắt) cho Ukraine.

Xem thêm: Israel cân nhắc viện trợ vũ khí cho Ukraine, gồm cả hệ thống Vòm sắt

Ukraine sắp nhận thêm nhiều vũ khí khủng

Theo Reuters, cố vấn cấp cao Mykhailo Podolyak của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 1.2 cho biết các cuộc đàm phán đang được tiến hành nhằm mua tên lửa tầm xa và máy bay tấn công từ các đối tác nước ngoài để giúp đẩy lùi lực lượng Nga.

"Mỗi giai đoạn của xung đột đều cần một số loại vũ khí nhất định. Vì vậy: 1. Đã có một liên minh cung cấp xe tăng (hậu cần, huấn luyện, cung cấp). 2. Đã có các cuộc đàm phán về tên lửa tầm xa và cung cấp máy bay tấn công", ông Podolyak cho biết trên Twitter.

Trước đó, hai quan chức Mỹ ngày 31.1 cho biết Washington đang chuẩn bị gói viện trợ quân sự mới trị giá hơn 2 tỉ USD cho Ukraine.

Pháp gửi thêm 12 lựu pháo Caesar, xem xét huấn luyện phi công chiến đấu cho Ukraine

Đáp lại, Điện Kremlin ngày 1.2 nói rằng các tên lửa tầm xa được cho là có trong gói viện trợ quân sự sắp tới từ Mỹ cho Ukraine sẽ "leo thang" cuộc xung đột nhưng không thay đổi hướng đi của nó. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nói với các phóng viên rằng Tổng thống Putin không có kế hoạch hội đàm với người đồng cấp Mỹ Joe Biden.

Xem thêm: Mỹ sắp gửi thêm loạt vũ khí khủng trị giá 2 tỉ USD cho Ukraine

Bakhmut bị bao vây?

Hãng thông tấn Nga Tass đưa tin ông Vitaly Kiselev, chuyên gia quân sự từ Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng, nói rằng các lực lượng thân Nga đã bao vây thành phố Bakhmut trên ba mặt. "Bakhmut thực tế đã bị 'bao vây' từ ba phía, một cuộc đánh bật kẻ thù đang được tiến hành", ông Kiselev nói.

Chiến sự ngày 343: Tổng thống Putin yêu cầu quân đội Nga bảo vệ lãnh thổ - Ảnh 2.

Binh sĩ Ukraine ở Donetsk ngày 31.1

AFP

Trong lúc đó, báo cáo tình báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Anh cho biết những ngày gần đây, "một số cuộc pháo kích dữ dội nhất trong cuộc xung đột" đã diễn ra dọc theo sông Dnieper.

Tại sao việc kiểm soát thị trấn nhỏ Kreminna lại quan trọng đối với quân Ukraine?

Ngoài ra, đài truyền hình nhà nước Suspilne của Ukraine ngày 1.2 nói bán đảo Kinburn, một dải đất nhô ra từ phía nam của tỉnh Kherson trên tả ngạn sông Dnieper, nằm trong "vùng xám", không có quân đội Ukraine hay Nga kiểm soát hoàn toàn lãnh thổ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.