Chiến sự ngày 340: Hai bên đều thiệt hại; Ukraine có thể nhận chiến đấu cơ

30/01/2023 02:23 GMT+7

Mặt trận miền đông Ukraine tiếp tục xảy ra pháo kích dữ dội trong khi Kyiv đang hối thúc phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa và chiến đấu cơ.

Ông Yevgeny Prigozhin, người thành lập tổ chức quân sự tư nhân Wagner Group tại Nga, ngày 29.1 cho biết lực lượng này đã kiểm soát khu định cư Blahodatne ở Donetsk, theo TASS.

Trái lại, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine sáng 29.1 thông báo quân đội đã đẩy lui 16 cuộc tấn công của Nga tại Donetsk và Luhansk trong ngày trước đó, gồm tại Blahodatne.

Quân nhân Nga tại một bệnh viện bị cho là do Ukraine tấn công ở Novoaidar, tỉnh Luhansk

Reuters

Quân đội Ukraine thông báo giao tranh nhiều hơn đang xảy ra dọc tiền tuyến ở miền đông trong tuần này. CNN dẫn lời một phát ngôn viên quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga nã gần 300 quả rốc két và đạn pháo vào thị trấn Vuhledar ở tỉnh Donetsk trong một ngày.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 339, Ukraine hối cung cấp tên lửa, máy bay; xe tăng NATO lấn át xe tăng Nga?

Cùng ngày 29.1, chính quyền Kherson cho biết Nga đã nã pháo vào nhiều cơ sở tại thành phố miền nam này làm 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương.

Ngược lại, lãnh đạo tỉnh Zaporizhzhia do Nga bổ nhiệm Yevgeny Balitsky thông báo 4 người thiệt mạng và 5 người bị thương sau cuộc tấn công của Ukraine vào một cây cầu đường sắt tại tỉnh, lúc công nhân đang sửa chữa, theo TASS. Cùng ngày, quan chức Vladimir Rogov thân Nga cho biết lực lượng của nước này đã kiểm soát 9 ngôi làng trong một cuộc tấn công tại tỉnh.

Lầu Năm Góc được hối thúc gửi F-16

Tờ Politico ngày 29.1 đưa tin các quan chức quân sự Mỹ đang kêu gọi Lầu Năm Góc cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine. Triển vọng của khả năng này được cho là đã tăng lên sau khi Mỹ đồng ý gửi xe tăng M1 Abrams cho Ukraine. Tuy nhiên, một quan chức nói rằng chưa có quyết định nào được đưa ra.

Binh sĩ Ukraine đến Anh để tập sử dụng xe tăng

Bộ Quốc phòng Anh

Ukraine mới đây thừa nhận sẽ tốn khoảng nửa năm để phi công của nước này tập chiến đấu trên các chiến đấu cơ của phương Tây nếu được cung cấp.

Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak ngày 28.1 cho hay Kyiv và các đồng minh đang trong quá trình đàm phán cấp tốc về yêu cầu cung cấp tên lửa tầm xa và chiến đấu cơ.

Ukraine đẩy nhanh đàm phán với đồng minh xin cung cấp tên lửa tầm xa đối phó Nga

Xem thêm: Ukraine đàm phán cấp tốc với đồng minh về tên lửa tầm xa đối phó Nga

Bộ Quốc phòng Anh ngày 29.1 thông báo các binh sĩ Ukraine đã đến Anh để bắt đầu huấn luyện sử dụng xe tăng Challenger 2. Anh đã hứa sẽ cung cấp 14 chiếc cho Ukraine trước cuối tháng 3.

Ukraine cấm vận thêm với Nga và Belarus

Ukraine đã công bố lệnh cấm vận đối với 182 công ty Nga và Belarus, cùng 3 cá nhân vì liên quan chiến dịch quân sự của Moscow. Những công ty và cá nhân bị cấm vận chủ yếu tham gia vận chuyển hàng hóa, cho thuê phương tiện, sản xuất hóa chất cho Nga sử dụng tại Ukraine.

Viện tư vấn RAND cảnh báo cuộc chiến kéo dài ở Ukraine chưa chắc có lợi cho Mỹ

Lãnh đạo Nga, Đức sắp điện đàm?

Điện Kremlin ngày 29.1 thông báo Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng liên lạc với Thủ tướng Đức Olaf Scholz dù hiện chưa có cuộc điện đàm nào giữa hai lãnh đạo được sắp xếp.

Trước đó trong ngày, tờ Tagesspiegel dẫn lời ông Scholz nói sẽ đối thoại với ông Putin vì điều đó là cần thiết. Đức gần đây đồng ý gửi 14 xe tăng Leopard 2 do nước này sản xuất cho Ukraine, đồng thời phê chuẩn cho các đồng minh châu Âu sang nhượng lại xe tăng này cho Kyiv. Hành động đã khiến phía Nga phản ứng.

Xe tăng M1 Abrams Mỹ cho Ukraine dù hiện đại nhưng không có lớp giáp uranium nghèo bí mật

Xem thêm diễn biến chiến sự tại Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.