Chiến sự ngày 406: Ukraine sẽ ra quyết định về Bakhmut; Pháp cảnh báo Trung Quốc

06/04/2023 04:33 GMT+7

Giới lãnh đạo Ukraine gợi ý có thể tính phương án rút khỏi Bakhmut nếu bị lực lượng Nga bao vây.

Ukraine gặp bài toán khó tại Bakhmut

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5.4 cho biết binh sĩ đang gặp tình hình rất khó khăn tại thành phố miền đông Bakhmut. Reuters dẫn lời nhà lãnh đạo nói rằng đối phương chưa kiểm soát thành phố nhưng nếu có nguy cơ bị bao vây, Ukraine sẽ đưa ra quyết định tương ứng để bảo vệ binh sĩ.

Chiến sự ngày 406: Ukraine sẽ ra quyết định về Bakhmut; Pháp cảnh báo Trung Quốc - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine chiến đấu tại Bakhmut ngày 5.4

REUTERS

"Với tôi, điều quan trọng nhất là không để mất binh sĩ và đương nhiên, nếu có thời điểm diễn biến nóng và nguy hiểm hơn khi chúng tôi có thể mất người vì sự bao vây, đương nhiên là các quyết định chuẩn xác tương ứng sẽ được các tướng lĩnh tại đó thực hiện", ông Zelensky nói.

Phát ngôn của ông Zelensky được cho là ngụ ý đến khả năng rút quân. Nhà lãnh đạo nói thêm rằng lực lượng Ukraine tại thành phố có thời điểm tiến lên thêm một chút nhưng rồi lại bị phía Nga đẩy lui lại.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 405, châu Âu thay đổi địa chính trị lớn; Mỹ thêm vũ khí cho Ukraine

Lực lượng đánh thuê Wagner của Nga gần đây tuyên bố đã kiểm soát Bakhmut nhưng Ukraine bác bỏ thông tin này. "Chúng tôi đang ở tại Bakhmut và đối phương chưa kiểm soát nó", Tổng thống Zelensky khẳng định.

Giới chỉ huy quân sự Ukraine đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục giữ lại Bakhmut và các thị trấn khác, đồng thời gây thiệt hại nhiều nhất cho Nga trước cuộc phản công được dự trù của Kyiv.

Tổng thống Belarus đến Nga

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 5.4 đã đến Moscow để bắt đầu chuyến thăm làm việc, theo TASS. Nhà lãnh đạo sẽ gặp Tổng thống Vladimir Putin trong ngày về nhiều vấn đề trong mối quan hệ hai nước. Hai người cũng sẽ thảo luận về tình hình quốc tế và các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh.

Vũ khí hạt nhân Nga sẽ đặt gần NATO

Belarus mới đây chấp nhận để Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ nước này, lấy lý do là mối đe dọa từ phương Tây.

Ba Lan gửi chiến đấu cơ, ủng hộ Ukraine vào NATO

Tổng thống Zelensky ngày 5.4 có chuyến thăm chính thức đồng minh-láng giềng Ba Lan, nước đã tích cực vận động sự hỗ trợ quân sự và chính trị của phương Tây cho Ukraine từ đầu chiến sự. Tổng thống Zelensky và phu nhân Olena được Tổng thống Andrzej Duda đón tiếp và được trao huân chương dân sự cao quý nhất, Huân chương Đại bàng trắng.

Chiến sự ngày 406: Ukraine sẽ ra quyết định về Bakhmut; Pháp cảnh báo Trung Quốc - Ảnh 2.

Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Andrzej Duda tại Warsaw ngày 5.4

REUTERS

Trong chuyến thăm, ông Duda thông báo Ba Lan đã chuyển 4 chiến đấu cơ MiG-29 và đang chuyển thêm 4 chiếc. Bên cạnh đó, Ba Lan cũng đang chuẩn bị để chuyển thêm 6 chiếc nữa (tổng cộng là 14 chiếc) trong thời gian sớm.

Ông Duda nói rằng trong tương lai, Ba Lan có thể chuyển toàn bộ máy bay MiG-29 cho Ukraine nếu cần. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh hiện tại Ba Lan vẫn cần một số máy bay này trong lúc chờ nhận máy bay chiến đấu FA-50 của Hàn Quốc và F-35 của Mỹ. Ba Lan được cho là có tổng cộng 28 máy bay MiG-29.

Mỹ viện trợ thêm 2,6 tỉ USD vũ khí cho Ukraine

Trong cuộc họp báo chung, Tổng thống Duda nói Ba Lan đang kêu gọi đảm bảo an ninh cho Ukraine, gồm việc kết nạp nước này vào NATO.

Tổng thống Zelensky nói sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ của Ba Lan và việc Warsaw ủng hộ Kyiv gia nhập EU cũng như NATO. "Các bạn đã kề vai sát cánh với chúng tôi và chúng tôi biết ơn điều đó. Tôi tin đây là mối quan hệ lịch sử, kết quả lịch sử và sức mạnh lịch sử giữa hai nước", ông Zelensky nói.

Ukraine và Ba Lan tìm giải pháp cho căng thẳng về nông sản

Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan Henryk Kowalczyk ngày 5.4 cho biết ông sẽ từ chức, sau khi nông dân và những nhà sản xuất ngũ cốc ở nước này phản ứng một cách giận dữ trước việc giá ngũ cốc nội địa lao dốc vì ngũ cốc miễn thuế từ Ukraine đang tràn ngập thị trường Ba Lan.

Nga phong tỏa một phần biển Đen khiến Ukraine gặp khó khăn trong việc xuất khẩu ngũ cốc bằng đường biển. Thay vào đó, lượng lớn ngũ cốc từ Ukraine đã được xuất sang một số nước Đông Âu, bao gồm Ba Lan, Hungary và Romania, dẫn đến tình trạng nông sản rớt giá ở các nước này, đồng thời thổi bùng sự phẫn nộ của các cộng đồng sản xuất nông nghiệp.

Tổng thống Zelensky ngày 5.4 nói đã thảo luận với các quan chức lãnh đạo Ba Lan về việc này và dự kiến sẽ công bố giải pháp trong vài ngày tới để giảm nhẹ sự phẫn nộ của nông dân nước chủ nhà.

Ngoại trưởng Lavrov cáo buộc phương Tây tìm cách chia rẽ Nga và Trung Quốc

Pháp cảnh báo Trung Quốc

Phát biểu sau khi đến Trung Quốc trong ngày 5.4 cho chuyến thăm kéo dài 3 ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng việc gửi vũ khí cho Nga không phải là lợi ích của Trung Quốc. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng các nước nên giúp "nạn nhân" và bất kỳ ai giúp "kẻ gây sự" cũng bị coi là đồng lõa vi phạm luật pháp quốc tế, theo AFP.

"Lợi ích của Trung Quốc không phải là một cuộc chiến kéo dài",Tổng thống Macron nói. Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên của ông Macron sau hơn 3 năm rưỡi. Nhà lãnh đạo được cho là sẽ thảo luận với lãnh đạo nước chủ nhà về tình hình Ukraine và mối quan hệ song phương.

Trung Quốc đã tuyên bố không có kế hoạch gửi vũ khí cho Nga và chỉ trích phương Tây vì chuyển vũ khí cho Ukraine. Ông Macron nói muốn thuyết phục Trung Quốc dùng sức ảnh hưởng đối với Nga để mang lại hòa bình.

Phần Lan gia nhập NATO, Nga cảnh báo đáp trả

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 5.4 cảnh báo rằng bất kỳ hành vi cung cấp viện trợ sát thương nào của Trung Quốc cho Nga để sử dụng tại Ukraine cũng sẽ là "sai lầm lịch sử" với những hậu quả sâu sắc.

Mỹ viện trợ vũ khí cho Ukraine

Hãng Reuters ngày 5.4 đưa tin Mỹ công bố viện trợ quân sự thêm 2,6 tỉ USD cho Ukraine trong đó có 3 hệ thống radar phòng không, các rốc két chống tăng và xe tải nhiên liệu.

Gói viện trợ trị giá 2,6 tỉ nâng tổng khoản viện trợ an ninh Mỹ dành cho Ukraine kể từ đầu chiến sự lên hơn 35,2 tỉ USD.

Phần Lan bổ sung gì cho kho vũ khí quân sự của NATO

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.