Nga sẽ đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus

27/03/2023 05:00 GMT+7

Nga thông qua việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, quốc gia giáp biên giới với 3 nước thành viên NATO và có biên giới chung dài hơn 1.000 km với Ukraine.

Phát biểu trên Đài Russia-1 ngày 25.3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow dự kiến vào đầu tháng 7 sẽ hoàn tất việc xây dựng cơ sở đặc biệt dành cho vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa rõ thời điểm vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ đến Belarus, nước có biên giới chung với 3 thành viên NATO là Ba Lan, Lithuania và Latvia.

Xem nhanh: Ngày 395 chiến dịch, ông Putin nói vũ khí hạt nhân Nga sẽ đặt tại Belarus, Ukraine thúc giục chuyển F-16

Vũ khí hạt nhân chiến thuật là cụm từ dùng để chỉ những dạng vũ khí được sử dụng nhằm đạt được mục tiêu cụ thể trên chiến trường chứ không phải là loại phá hủy cấp độ các thành phố lớn trở lên. Hiện vẫn chưa rõ Nga sở hữu bao nhiêu vũ khí chiến thuật, nhưng ông Putin nói Moscow đã chuyển giao hệ thống tên lửa Iskander tầm ngắn đến Belarus. Theo đó, Iskander là loại tên lửa có thể được lắp đầu đạn thường lẫn hạt nhân.

Nga sẽ đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus - Ảnh 1.

Hệ thống vũ khí hạt nhân chiến thuật Iskander tại sự kiện quân sự quốc tế ở Nga vào tháng 6.2015

Reuters

Trả lời phỏng vấn Đài Russia-1, ông Putin cho hay Nga đã hỗ trợ Belarus chuyển đổi công năng của 10 máy bay để chúng có thể mang theo đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Chương trình huấn luyện phi công lái số máy bay này dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng sau. Tổng thống Nga cũng đảm bảo Moscow sẽ giữ nguyên quyền kiểm soát bất kỳ vũ khí hạt nhân chiến thuật nào mà nước này đặt ở Belarus.

Dù động thái trên của Nga không nằm ngoài dự kiến và cũng không vi phạm các cam kết về hạt nhân, giới phân tích nhận định đây là một trong những tín hiệu cụ thể nhất về hạt nhân kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trả lời Đài CNN, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel cho hay nước này đang tiếp tục theo dõi những tác động đến từ kế hoạch mới của Nga.

NATO chỉ trích phát ngôn của Tổng thống Putin về triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus

Viện Nghiên cứu chiến tranh (Mỹ) nhận định nguy cơ leo thang lên tầm chiến tranh hạt nhân "vẫn ở mức vô cùng thấp" ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Oleksiy Danilov, người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine, tố cáo Điện Kremlin đang biến Belarus thành "con tin hạt nhân".

Trong khi đó, trên các mặt trận, đại tướng Valery Zaluzhniy, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, hôm qua (26.3) thông báo các lực lượng Ukraine trong vòng 24 giờ đã đẩy lùi 85 đợt tấn công của quân Nga ở một số điểm của mặt trận phía đông, bao gồm Bakhmut.

Trong khi đó, liên quan nhận định của Ukraine cho rằng Nga đang thiếu xe tăng, Tổng thống Putin cho biết Nga có kế hoạch sản xuất và nâng cấp tổng cộng 1.600 xe tăng trong vòng 3 năm tới, cao gấp 3 lần con số 440 xe tăng mà phương Tây có thể viện trợ Ukraine trong cùng giai đoạn. 

Tổng thống Biden: Trung Quốc chưa cấp vũ khí cho Nga, quan hệ Nga-Trung bị phóng đại

Hôm qua, Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ các đồn đoán cho rằng Nga và Trung Quốc đang thành lập liên minh quân sự. "Chúng tôi không bước vào bất kỳ liên minh quân sự nào với Trung Quốc", ông Putin nhấn mạnh. Tổng thống Nga xác nhận hai nước đang hợp tác về lĩnh vực kỹ thuật quân sự và mọi thứ hoàn toàn minh bạch, không có gì là bí mật. Ngược lại, chủ nhân Điện Kremlin cho rằng các thế lực phương Tây đang tìm cách mở rộng các liên minh toàn cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.