Chiến sự ngày 428: Ukraine có ‘tư thế tốt’ để phản công, Nga chỉ trích Mỹ

Khánh An
Khánh An
28/04/2023 04:45 GMT+7

Nga cho rằng Mỹ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột khi thậm chí không che giấu việc hoạch định đợt phản công dự kiến cho Ukraine.

Chiến sự ngày 428: Ukraine có ‘tư thế tốt’ để phản công, Nga chỉ trích Mỹ - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo D-30 tại tiền tuyến gần thành phố Bakhmut

REUTERS

Đài CNN ngày 28.4 dẫn lời tướng Mỹ Christopher Cavoli, tư lệnh các lực lượng NATO ở châu Âu, cho rằng Ukraine đang trong tư thế tốt để phản công Nga.

"Theo mô hình chúng tôi thận trọng làm với họ, người Ukraine đang trong một tư thế tốt", ông phát biểu tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ và cho biết 2 bên đã làm việc về khả năng tấn công bất ngờ.



Xem nhanh: Chiến dịch ngày 427, NATO đã giao 98% xe tăng-thiếp giáp, Ukraine chắc chắn phản công?

Ngoài ra, ông cho rằng lực lượng bộ binh Nga hiện lớn hơn so với lúc đầu chiến sự, dù chịu nhiều tổn thất. Song song đó, ông cho rằng phía Nga có nhiều lựa chọn, khi có 1.000 tiêm kích và máy bay ném bom, sau khi chỉ "tổn thất rất ít, với 80 máy bay".

"Do đó, họ vẫn có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh quy ước và trộn lẫn với nhau", theo ông Cavoli.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích rằng Mỹ không che giấu việc thực sự đứng sau công tác hoạch định đợt phản công dự kiến của Ukraine.

"Phương Tây công khai nói rằng sẽ làm mọi thứ có thể cho sự phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine, vốn được hoạch định trong tương lai gần, đạt thành công. Điều đó có nghĩa là họ thậm chí không che giấu rằng họ đứng sau mọi việc lên kế hoạch quân sự", theo bà Zakharova.

Nga cáo buộc Anh biến Ukraine thành 'bãi rác phóng xạ' bằng đạn uranium nghèo

Bà Zakharova cũng nhấn mạnh rằng đại diện của các nước phương Tây, bằng cách công khai yêu cầu phía Nga phải gánh chịu tổn thất tối đa có thể, "một lần nữa đang lớn tiếng khẳng định họ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột."

Tình hình chiến sự

Về chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga ngày 27.4 cho hay lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát 4 khu nhà ở Bakhmut, theo Reuters.

Cùng ngày, nhà sáng lập Yevgeny Prigozhin của nhóm lính đánh thuê Wagner (Nga) thừa nhận rằng ông đã đùa cợt khi nói rằng lực lượng của mình sẽ dừng dội pháo ở Bakhmut để lực lượng Ukraine dẫn các nhà báo Mỹ đến thành phố này.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đang thiết lập các vị trí chiến đấu ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, cụ thể là bên trên những mái nhà của một số tòa nhà đặt lò phản ứng.

Ông chủ Wagner: Ukraine phản công là điều ‘không thể tránh khỏi’

Đây là động thái đầu tiên cho thấy khu phức hợp nhà máy được tích hợp trực tiếp vào kế hoạch phòng thủ tác chiến kể từ khi Nga kiểm soát nơi này hơn 1 năm trước.

Theo phân tích của Anh, chuyển động mới của Nga là một phần của sự chuẩn bị đón đầu chiến dịch phản công của Ukraine, dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian gần, theo Kyiv Independent.

Cùng ngày, lực lượng Nga ở khu vực tuyên bố đã dùng tổ hợp phòng không Buk bắn hạ 9 tên lửa của Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) trong tổng cộng 3 đợt tấn công của quân Ukraine về hướng Zaporizhzhia, theo TASS.

Còn Đài CNN dẫn lời ông Petro Andriushchenko, cố vấn thị trưởng Mariupol, cho biết lính Nga đang gia cố các tuyến phòng thủ xung quanh thành phố bên bờ biển Azov.

Cố vấn tổng thống Ukraine bác lời tướng Mỹ về viện trợ quân sự

"Hôm 26.4, lần đầu tiên các xe tải quân sự xuất hiện với số lượng đông đảo ở làng Mangush và một phần theo hướng Berdiansk. Các xe tải chất đầy gỗ để phục vụ cho mục đích xây dựng công sự. Số công sự đang gia tăng ở mọi hướng", ông bổ sung.

Nga đã kiểm soát Mariupol thuộc vùng Donetsk từ tháng 5.2022.

Trong khi đó, tiếng súng tạm yên ở Bakhmut. Ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập công ty lính đánh thuê Wagner, cho hay các đơn vị dưới quyền ngừng dội pháo vào thành phố để phía Ukraine ở bên kia chiến tuyến có thể đón các nhà báo Mỹ đến tham quan.

Đồng thời, ông Prigozhin cũng cảnh báo phía Ukraine không nên lợi dụng chuyến thăm của báo giới để tìm cách đưa thêm quân tiếp viện đến Bakhmut.

Theo thông tin mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã kiểm soát 4 dãy nhà ở phía tây bắc, phía tây và tây nam Bakhmut, RIA đưa tin.

Chủ tịch Tập Cận Bình nói gì trong lần điện đàm đầu tiên với Tổng thống Zelensky?

Trung Quốc sẽ gửi đặc phái viên đến Ukraine

Báo South China Morning Post đưa tin Trung Quốc thông báo sẽ gửi đặc phái viên đến Ukraine và những nước khác theo sau cuộc điện đàm đầu tiên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kể từ khi chiến sự nổ ra.

Người đảm nhận vai trò đặc phái viên là cựu Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lý Huân, và ông sẽ là cựu quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc đến Ukraine sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ông Lý cũng từng là đại sứ Trung Quốc tại Nga từ năm 2009 đến 2019.

Trước thông tin trên, Điện Kremlin hôm nay 27.4 hoan nghênh bất kỳ nỗ lực nào có thể chấm dứt cuộc chiến. Tuy nhiên, người phát ngôn Dmitry Peskov nhắc lại Moscow vẫn cần đạt được các mục tiêu đã định trước khi mọi thứ có thể chấm dứt.

Về phía Ukraine, Thủ tướng Denys Shmyhal cho hay cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Ukraine và Trung Quốc gặt hái nhiều hiệu quả và có thể mở ra giai đoạn mới của nỗ lực hợp tác song phương.

Cố vấn tổng thống Ukraine bác lời tướng Mỹ về viện trợ quân sự

NATO gần hoàn thành lời hứa với Ukraine

Các đồng minh và đối tác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã gần hoàn tất việc chuyển giao phương tiện tác chiến như đã hứa cho Ukraine, Reuters dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm nay 27.4.

"Hơn 98% số phương tiện chiến đấu đã chuyển giao cho Ukraine như đã hứa. Điều đó có nghĩa là hơn 1.550 xe bọc thép, 230 xe tăng và những thiết bị khác, bao gồm một số lượng lớn đạn dược", ông Stoltenberg phát biểu tại trụ sở NATO ở Brussels (Bỉ).

"Tổng cộng, chúng tôi đã huấn luyện và trang bị hơn 9 lữ đoàn thiết giáp mới cho Ukraine. Việc này giúp đưa Ukraine vào vị trí vững vàng để có thể tiếp tục chiến đấu", theo lãnh đạo NATO.

Trong cuộc họp báo ở Moscow, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay Moscow không có ý định tìm cách leo thang hạt nhân trong cuộc đối đầu với phương Tây về Ukraine, nhưng cảnh báo các nước không nên thử thách sự kiên nhẫn của Nga.

Tài liệu rò rỉ: Ukraine từng tính bắt tay lực lượng Kurd tấn công quân Nga ở Syria?

Vài ngày trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói thế giới đang đối mặt thập niên nguy hiểm nhất kể từ thế chiến 2. Nhà lãnh đạo gọi chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine là "cuộc chiến sống còn của Nga trước một phương Tây hung hăng và ngạo mạn". Ông Putin tuyên bố sẽ viện dẫn mọi phương thức có thể để bảo vệ nước Nga trước bất kỳ kẻ xâm lược nào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.