Chiến sự ngày 446: Ukraine sẽ nhận vũ khí tầm xa của Anh, Nga chỉ trích

Khánh An
Khánh An
16/05/2023 06:15 GMT+7

Anh hứa cung cấp tên lửa và máy bay không người lái tầm xa cho Ukraine, khiến Nga lên tiếng chỉ trích rằng London "công khai liên quan" xung đột tại Ukraine.

Chiến sự ngày 446: Ukraine sẽ nhận vũ khí tầm xa của Anh, Nga chỉ trích - Ảnh 1.

Tổng thống Zelensky đến Anh và sẽ gặp Thủ tướng Sunak (phải) tại Chequers, nơi ở của thủ tướng bên ngoài London vào ngày 15.5

AFP

Hãng AFP tối 15.5 đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm Anh đã được London hứa cung cấp "hàng trăm" tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Chuyến thăm diễn ra trong khi Ukraine cáo buộc Nga tấn công tên lửa trúng một bệnh viện ở miền đông, trong khi lực lượng Ukraine đã tiến lên ở "chảo lửa" Bakhmut.

Sau cuộc gặp với Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Tổng thống Zelensky cho biết ông cảm thấy "rất tích cực" về việc tạo "một liên minh tiêm kích" nhằm đối phó chiến dịch quân sự Nga, với quyết định dự kiến sẽ đưa ra "trong thời gian gần nhất".

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 445, nghi vấn sếp Wagner liên hệ Ukraine; kỳ vọng phản công quá cao sẽ có hại?

UAV tấn công của Anh có tầm hoạt động hơn 200 km. Trước đó, chính phủ Anh hôm 11.5 xác nhận nước này đang trong quá trình chuyển giao tên lửa hành trình Storm Shadow cho Ukraine, giúp Kyiv có năng lực tấn công chính xác tầm xa trước cuộc phản công lớn. Loại tên lửa do Anh và Pháp đồng phát triển này có nhiều biến thể với tầm bắn khác nhau, từ 155km đến 560km và mang đầu đạn 450kg.

Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp, Thủ tướng Sunak cho biết ông ủng hộ nỗ lực của Ukraine nhằm xây dựng liên minh những nước chuẩn bị cung cấp cho Kyiv các tiêm kích F-16.

Ngoài ra, Pháp cũng sẽ cung cấp hàng chục xe tăng hạng nhẹ và xe bọc thép cho Ukraine, trong khi Đức đang chuẩn bị gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 2,7 tỉ euro.

Trong ngày 15.5, Đại sứ quán Nga ở London ra thông cáo cho biết những đợt cung cấp vũ khí tầm xa ngày càng tăng cho Ukraine thể hiện rằng Anh công khai liên quan xung đột.

Tổng thống Ukraine kêu gọi Đức, Pháp giúp giành chiến thắng; phủ nhận tấn công lãnh thổ Nga

Song song đó, phía Nga cho rằng "những món quà quân sự" như thế không thể tác động đáng kể đến chiến dịch quân sự của Moscow đang tiến hành, theo TASS.

Nga hạ tên lửa Storm Shadow

Bộ Quốc phòng Nga hôm 15.5 cho biết đã bắn hạ một quả tên lửa tầm xa Storm Shadow của Anh và 10 quả phóng từ Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) trong 24 giờ qua.

Storm Shadow là một tên lửa hành trình không đối đất hiện đại, khó bị theo dõi và bắn hạ hơn tên lửa hành trình thông thường. Anh tuần trước đã thông báo cung cấp cho Ukraine dòng tên lửa do Anh và Pháp đồng phát triển.

Trong diễn biến liên quan, TASS ngày 15.5 đưa tin lực lượng phòng không Nga bắn rơi 21 UAV của Ukraine trong vòng 24 giờ.

Ukraine tung chiến lược kép làm tê liệt tên lửa Nga

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay các UAV trên bị bắn rơi tại các vùng Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk và Luhansk.

Moscow tăng chi tiêu quốc phòng

Theo Reuters ngày 15.5 dẫn dữ liệu từ cổng thông tin về ngân sách Nga cho thấy nước này đã chi 2.000 tỉ rúp (589.055 tỉ đồng) cho lĩnh vực quốc phòng chỉ trong tháng 1 và tháng 2 năm nay, tăng 282% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu cho thấy chi tiêu tốn kém của Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Sản xuất quân sự gia tăng và chi tiêu nhà nước đang giúp ngành công nghiệp của Nga tiếp tục phát triển, xoa dịu tác động kinh tế của các biện pháp cấm vận của phương Tây.

Áp lực chiến thắng quá lớn sẽ làm hỏng phản công của Ukraine

Trong 2 tháng đầu năm 2022, Nga chi 525,4 tỉ rúp từ ngân sách cho mục đích "quốc phòng". Bộ Tài chính Nga ngừng công khai dữ liệu hằng tháng từ tháng 5.2022, nhưng giờ đây đã bổ sung dữ liệu năm 2022 và đầu năm nay.

Ba Lan sắp trang bị HIMARS gần biên giới Nga

Ba Lan vừa tiếp nhận các hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất và dự định trang bị gần biên giới Nga, theo Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho hay ngày 15.5.

"Loại vũ khí này sẽ được triển khai ở vùng đông bắc nước ta... nhiệm vụ của nó là ngăn chặn kẻ xâm lược", ông phát biểu với báo giới.

Hồi tháng 3, Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết HIMARS sẽ được điều động đến đơn vị quân đội ở Olsztyn, cách biên giới Nga khoảng 80 km.

Hiệu quả của HIMARS ở Ukraine: Nga - Mỹ trong cuộc chơi "mèo đuổi chuột"

Ông Blaszczak cho biết các bệ phóng HIMARS sẽ "tăng cường sức mạnh cho quân đội Ba Lan ở sườn phía đông của nước này và của Liên minh Bắc Đại Tây Dương".

Ba Lan đã mua 20 hệ thống HIMARS của Mỹ từ năm 2019 và giờ đây vừa nhận được đợt hàng đầu tiên. Warsaw cho biết đã đàm phán với Washington để mua thêm. "Quốc hội Mỹ đã thông qua việc bán gần 500 bệ phóng cho Ba Lan", ông Blaszczak cho biết.

Nga chặn máy bay tuần tra Pháp, Đức

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga ngày 15.5 cho biết đã điều một tiêm kích để ngăn chặn các máy bay tuần tra của Pháp và Đức xâm nhập không phận trên vùng biển Baltic, sau khi phát hiện chúng bay về phía Nga.

Moscow cho biết các chuyến bay được thực hiện bởi một máy bay tuần tra P-3C của Đức và một máy bay tuần tra Atlantic-2 của Pháp. Sau khi tiêm kích Nga được điều động và máy bay của Pháp, Đức chuyển hướng, chiếc Su-27 của Nga đã trở về căn cứ.

Thủ lĩnh Wagner liên lạc với tình báo Ukraine, đề nghị cung cấp vị trí lính Nga?

Một phát ngôn viên Không quân Đức cho biết chưa thể lập tức bình luận. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Pháp và NATO chưa phản hồi đề nghị đưa ra bình luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.