Anh viện trợ tên lửa tầm xa Storm Shadow cho Ukraine, Mỹ 'nhẹ nhõm'

Anh viện trợ tên lửa tầm xa Storm Shadow cho Ukraine, Mỹ 'nhẹ nhõm'

13/05/2023 07:00 GMT+7

Chính phủ Anh hôm 11.5 xác nhận nước này đang trong quá trình chuyển giao tên lửa hành trình Storm Shadow cho Ukraine, giúp Kyiv có năng lực tấn công chính xác tầm xa trước cuộc phản công lớn.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói việc cung cấp tên lửa sẽ cho phép Ukraine tiếp tục đẩy lùi các lực lượng Nga.

Storm Shadow là một tên lửa hành trình không đối đất hiện đại, khó bị theo dõi và bắn hạ hơn tên lửa hành trình thông thường. Loại tên lửa do Anh và Pháp đồng phát triển này có nhiều biến thể với tầm bắn khác nhau, từ 155km đến 560km và mang đầu đạn 450kg.

Kể cả ở tầm bắn ngắn nhất, tên lửa này vẫn có thể bắn đến mọi vị trí Nga đang kiểm soát ở Ukraine, bao gồm cả Crimea.

Phát biệt tại Hạ viện Anh, Bộ trưởng Wallace xác nhận Ukraine sẽ trang bị tên lửa này lên các máy bay chiến đấu thời Liên Xô cũ. Ukraine đã từng hoán cải chiến đấu cơ Su-27 và MiG-29 của mình để dùng vũ khí chuẩn NATO như tên lửa diệt radar HARM và bom thông minh JDAM dẫn đường bằng GPS.

Anh viện trợ tên lửa tầm xa Storm Shadow cho Ukraine - Ảnh 1.

Tên lửa tầm xa Storm Shadow tại Triển lãm hàng không Farnborough, tây nam London (Anh), ngày 17.7.2018

AFP

Đài CNN dẫn lời một quan chức phương Tây cho biết London đã nhận được đảm bảo từ Kyiv rằng sẽ không dùng loại vũ khí này tấn công vào lãnh thổ Nga.

Phát ngôn viện Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Nga xem động thái của Anh là “cực kỳ tiêu cực” và tuyên bố “sẽ cần đến phản ứng thích đáng”.

Quyết định của Anh được đưa ra khi Mỹ vẫn nhất quán không cung cấp cho Ukraine những vũ khí tấn công chính xác tầm xa như tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan vào năm 2022 nói Mỹ sẽ không cung cấp loại vũ khí tầm xa đó để “đảm bảo chúng ta không lâm vào tình cảnh nguy cơ xảy ra Thế chiến 3”.

Gần đây, Washington cũng viện dẫn một lý do khác là Mỹ không có nhiều tên lửa ATACMS trong kho dự trữ của mình để cung cấp cho Ukraine. Thay vào đó, Mỹ hứa cung cấp một vũ khí tầm xa khác là GLSDB, một loại bom lượn phóng từ mặt đất.

Theo trang tin Politico, khả năng Anh gửi tên lửa tầm xa tới Ukraine đã giúp chính quyền Tổng thống Joe Biden “thở phào nhẹ nhõm”, theo nhiều quan chức Mỹ nói với Nhật báo NatSec.

Giới chức Mỹ cũng hy vọng thông tin này sẽ khiến những người đang chỉ trích Mỹ vì không cung cấp ATACMS cho Ukraine phải im lặng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.