Chiến sự ngày 459: Kyiv hứng cuộc tấn công UAV lớn nhất của Nga từ trước nay?

29/05/2023 05:30 GMT+7

Theo giới chức Ukraine, Nga đã tiến hành đợt tấn công lớn nhất bằng UAV nhằm vào Kyiv kể từ đầu chiến sự, trong bối cảnh Moscow tăng cường các cuộc không kích. Nga chưa bình luận.

Nga không kích Kyiv

Nga đã tiến hành không kích Kyiv trước bình minh ngày 28.5 giữa lúc thủ đô Ukraine chuẩn bị kỷ niệm ngày thành lập thành phố. Các quan chức Ukraine nói đây dường như là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) có quy mô lớn nhất nhằm vào Kyiv kể từ khi xung đột bùng nổ hồi tháng 2.2022, theo Reuters.

Chiến sự ngày 459: Kyiv hứng cuộc tấn công UAV lớn nhất trước nay từ Nga? - Ảnh 1.

Một địa điểm bị tấn công ở Kyiv hôm 28.5

REUTERS

Không quân Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 52 trong số 54 UAV mà Nga phóng đi, cho biết đây là kỷ lục về số lượng UAV "sát thủ" mà Kyiv nói là do Iran sản xuất. Hiện chưa rõ có bao nhiêu UAV bị bắn rơi ở Kyiv.

Thị trưởng Vitali Klitschko của Kyiv cho biết đây cũng là đợt tấn công có người chết đầu tiên tại thành phố từ đầu tháng 5 và là đợt tấn công thứ 14 trong tháng này. Các mảnh vỡ trong cuộc tấn công mới rơi xuống đã giết chết một người đàn ông 41 tuổi.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 458, Kyiv phát dấu hiệu phản công, Nga 'bắt bài' UAV Ukraine?

Chủ nhật cuối cùng của tháng 5 được gọi là "ngày Kyiv", ngày đánh dấu chính thức sự ra đời của thành phố cách đây 1.541 năm.

Với một chiến dịch phản công của Ukraine sắp diễn ra sau 15 tháng chiến sự, Nga đã tăng cường các cuộc không kích sau gần hai tháng tạm lắng, chủ yếu nhắm vào các địa điểm quân sự. 

Moscow không lập tức cung cấp thông tin về đợt tấn công mới.

Đại sứ Nga nói gì về hòa đàm?

Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin ngày 28.5 cho biết Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine nhưng sẽ không từ bỏ các điều kiện của mình, theo hãng tin TASS.

Chiến sự ngày 459: Kyiv hứng cuộc tấn công UAV lớn nhất trước nay từ Nga? - Ảnh 2.

Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin

TASS

"Chúng tôi muốn hòa bình, nhưng tất nhiên là với những điều kiện nhất định. Đối với chúng tôi, có hai điều quan trọng. Đó là sẽ không có mối đe dọa nào từ Ukraine đối với Nga - đây là điều kiện đầu tiên. Và điều kiện thứ hai là người Nga ở Ukraine sẽ được đối xử như mọi dân tộc khác trên thế giới. Giống như người Pháp đang được đối xử ở Bỉ, hay giống như người Ý và người Đức đang được đối xử ở Thụy Sĩ, không có gì khác biệt", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với BBC.

Nga nêu điều kiện cho thỏa thuận hòa bình

Theo Đại sứ Kelin, mục đích quân sự hiện tại của Nga là "giải phóng Donbass", khu vực bao gồm 2 vùng Luhansk và Donetsk ở miền đông Ukraine. Ông cũng cho rằng việc nghĩ Ukraine có thể giành chiến thắng là "một sai lầm mang tính duy tâm to lớn". "Nga lớn gấp 16 lần Ukraine. Chúng tôi có nguồn lực khổng lồ và chúng tôi vẫn chưa bắt đầu hành động nghiêm túc", ông cho hay.

"Chúng tôi có thể đạt được hòa bình vào ngày mai, nếu phía Ukraine sẵn sàng đàm phán, nhưng hiện tại tôi e rằng không có tiền đề nào cho điều đó, bởi vì tổng thống Ukraine không muốn tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào", nhà ngoại giao Nga khẳng định.

Ukraine duy trì lập trường rằng điều kiện tiên quyết để có hòa bình là Nga phải rút toàn bộ quân khỏi Ukraine và khôi phục biên giới nước này về hiện trạng năm 1991.

Nga cảnh báo phương Tây "đang đùa với lửa"

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 28.5 cảnh báo rằng các quốc gia phương Tây đang "đùa với lửa" khi đồng ý cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất, gọi đó là "sự leo thang không thể chấp nhận được" trong xung đột Nga - Ukraine, theo hãng tin TASS.

Nga cảnh báo phương Tây chớ 'đùa với lửa'

"Không nghi ngờ gì nữa, đó là đùa với lửa", Ngoại trưởng Lavrov nói trong một đoạn trích từ cuộc phỏng vấn trên truyền hình Nga được đăng trên mạng xã hội, lên án nỗ lực "làm suy yếu nước Nga" của Mỹ, Anh và những đồng minh của họ trong Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Putin ra lệnh mới?

Phát biểu trong thông điệp chúc mừng lực lượng biên phòng, một chi nhánh của Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB), nhân Ngày Lực lượng Biên phòng, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh nhiệm vụ của họ là "bảo vệ một cách đáng tin cậy" các tuyến trong khu vực lân cận của khu vực chiến sự, theo Reuters.

Các cuộc tấn công bên trong nước Nga đã gia tăng cường độ trong những tuần gần đây, chủ yếu là cuộc tấn công bằng UAV vào những khu vực dọc biên giới nhưng ngày càng sâu vào trong lãnh thổ nước này, theo Reuters.

Nga tung đòn đánh lừa, hạ 10.000 UAV Ukraine mỗi tháng?

"Điều cần thiết là đảm bảo sự di chuyển nhanh chóng của cả phương tiện quân sự lẫn dân sự, và hàng hóa, bao gồm cả thực phẩm, vật liệu xây dựng được gửi tới các chủ thể mới của Liên bang (Nga)", ông Putin nói trong một thông điệp được đăng trên kênh Telegram của Điện Kremlin, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.