'Mờ ảo' chiến dịch phản công của Ukraine

31/08/2022 21:33 GMT+7

Giao tranh tiếp diễn tại miền nam khi lực lượng Ukraine tiếp tục chiến dịch phản công nhằm mục tiêu trước mắt là giành lại tỉnh Kherson, nơi lực lượng Nga đã kiểm soát từ đầu chiến dịch.

Chiến dịch này chính thức được công bố vào hôm 29.8. Các quan chức Ukraine nói đây là “khởi đầu của tiến trình giải phóng vùng Kherson".

Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh miền nam Ukraine nói một số nơi trên phòng tuyến Nga đã bị bẻ gãy, và một số cầu và phà qua sông Dnieper dùng để tiếp tế cho lực lượng Nga cũng đã bị pháo kích.

Tuy nhiên, giới chức Ukraine nhìn chung khá kín tiếng về tiến độ phản công, lấy lý do là để đảm bảo an ninh cho chiến dịch.

Một cố vấn tổng thống Ukraine chỉ khẳng định đây là một chiến dịch “có bài bản, chậm rãi nhằm nghiền nát đối phương”.

Bộ Tư lệnh miền Nam của quân đội Ukraine hôm 30.8 nói rằng Nga đang tìm cách điều động lực lượng dự bị từ bờ đông sông Dnieper. Tuy nhiên, điều này bất khả thi do Ukraine đã tập kích chính xác vào các cây cầu trên tuyến vận chuyển huyết mạch qua sông Dnieper, khiến thiết bị hạng nặng không thể đi qua.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 30.8 tuyên bố đánh bại đợt phản công của quân đội Ukraine ở miền nam, gây tổn thất đáng kể cho đối phương. Cơ quan này cho biết lực lượng Nga đã phá hủy 48 xe tăng, 46 xe chiến đấu bộ binh, 37 thiết giáp, 8 xe bán tải trang bị súng máy hạng nặng và khiến hơn 1.200 binh sĩ Ukraine thiệt mạng.

Hiện các thông tin liên quan đến cuộc giao tranh ở miền nam Ukraine đều không thể được xác thực.

Tuy nhiên, báo The Guardian hôm 30.8 dẫn lời hai binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến tỉnh Kherson, cho biết giao tranh đang diễn ra tại đây nhưng không phải là đợt phản công lớn như giới chức nước này tuyên bố.

Một người cho biết các trận đánh đang diễn ra là nhằm ngăn đợt tiến công mà lực lượng Nga phát động trước đó.

Báo The Guardian cũng dẫn lời một binh sĩ Ukraine nói rằng lực lượng nước này hiện không có đủ vũ khí để phản công. Người này nói rằng chỉ có sức mạnh pháo phản lực HIMARS của Mỹ thì chưa đủ để phản công, và lực lượng Nga hiện vẫn khá thoải mái trong các vị trí phòng thủ và không quá e ngại quân Ukraine.

Tuy nhiên phát ngôn viên Bộ Tư lệnh miền nam Ukraine nói rằng các binh sĩ Ukraine không đủ tư cách đưa ra đánh giá về chiến dịch và những bình luận công khai như vậy nên để các chỉ huy cấp cao đưa ra.

Tuy nhiên, báo The Guardian cũng dẫn lời một chỉ huy Ukraine tại tỉnh Kherson xác nhận rằng giao tranh diễn ra ở phía bắc thành phố thủ phủ Kherson và ở quận Beryslavskyi để ngăn đợt tiến công của Nga từ tuần trước.

Viên chỉ huy Ukraine khẳng định nỗ lực của quân Ukraine trong vài ngày qua cũng đã buộc lực lượng Nga phải rút ở một số vị trí gần sông Dnieper.

Tuy nhiên người này nói Nga đang cố gắng giành lại các vị trí bằng các đợt tập kích tên lửa vào mục tiêu Ukraine, trong đó có thành phố Mykolaiv nằm gần khu vực giao tranh.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh hôm 31.8 nói rằng lực lượng Ukraine đã đẩy lùi phòng tuyến Nga ở nhiều vị trí trong chiến dịch phản công ở miền nam.

Theo bản tin tình báo cập nhật, "lực lượng tăng thiết giáp Ukraine tiếp tục tấn công Nhóm quân Nam của Nga trên một vài trục khắp miền nam kể từ 29.8. Ở một số vị trí họ đã đẩy lùi được tuyến phòng ngự của Nga nhờ khai thác những điểm phòng thủ mỏng”.

Tình báo Anh dự đoán Nga có thể sẽ tìm cách bịch lỗ hổng trong phòng tuyến bằng các đơn vị cơ động dự bị. Một phần lực lượng này có thể được rút từ Nhóm quân Đông.

Cũng theo tình báo Anh, Nga đang tiếp tục nỗ lực xây dựng lực lượng chi viện mới cho chiến trường Ukraine, và “các tiểu đoàn tình nguyện của Quân đoàn 3 mới thành lập đã rời căn cứ gần Moscow ngày 24.8, rất có thể sẽ được triển khai tới Ukraine".

Tuy nhiên Bộ Quốc phòng Anh không đánh giá cao năng lực chiến đấu của các đơn vị mới này.

Nga chưa bình luận về thông tin này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.