EU dự kiến hạn chế visa, Moscow cảnh báo châu Âu sẽ mất hàng tỉ USD từ du khách Nga

La Vi
La Vi
31/08/2022 09:15 GMT+7

Các ngoại trưởng EU dự kiến vào tuần này sẽ ủng hộ việc đình chỉ một thỏa thuận tạo điều kiện cấp thị thực EU-Nga đã đạt được năm 2007, tờ Financial Times hôm 28.8 dẫn lời 3 quan chức thạo tin cho biết như vậy.

Một số nước thành viên EU đã tích cực vận động cấm hoặc hạn chế nghiêm ngặt số lượng công dân Nga đi vào khối này.

Tờ Financial Times dẫn lời một quan chức cấp cao của EU nói: "Việc khách du lịch Nga đi dạo trong các thành phố của chúng tôi, trên các bến du thuyền của chúng tôi là điều không phù hợp. Chúng tôi phải gửi một tín hiệu đến người dân Nga rằng cuộc chiến này là không ổn, không thể chấp nhận được".

Việc đình chỉ thỏa thuận sẽ khiến quy trình xin thị thực vào tất cả các nước EU đối với công dân Nga trở nên phức tạp, tốn nhiều thời gian và tiền bạc hơn. Một quan chức EU nói với Financial Times rằng các biện pháp hạn chế bổ sung có thể sẽ được chấp nhận vào cuối năm nay.

Hồi đầu tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rằng người Nga nên "sống trong thế giới riêng của mình cho đến khi họ thay đổi triết lý", và thúc giục phương Tây ngừng tiếp nhận du khách Nga.

Các quốc gia như Ba Lan, Cộng hòa Séc, Estonia và Latvia đã ngừng cấp thị thực cho công dân Nga. Thủ tướng Estonia Kaja Kallas tuần này cho biết du khách Nga là mối đe dọa an ninh đối với đất nước và lệnh cấm du lịch có thể khuyến khích một số người dân Nga "gây áp lực" lên Điện Kremlin.

Trong khi đó, một số quan chức trong đó có Thủ tướng Đức Olaf Scholz và nhà ngoại giao hàng đầu của EU Josep Borrell, đã lên tiếng phản đối lệnh cấm hoàn toàn đối với du khách Nga. Họ cho rằng khối không nên trừng phạt người Nga vì những hành động của chính phủ họ.

Đáp lại, Moscow cho rằng các đề xuất là "chủ nghĩa dân tộc trắng trợn" và bài ngoại. Điện Kremlin cũng đã bày tỏ hy vọng rằng "lợi ích chung" cuối cùng sẽ chiến thắng.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin hôm 25.8 tuyên bố EU sẽ mất khoảng 21 tỉ USD nếu không cho du khách Nga vào khối. Tuy nhiên ông không nói rõ nguồn của số liệu dự báo này.

Ông Volodin tuyên bố: "Bằng cách kéo bức màn sắt quây quanh mình, cách nước EU đang tự trừng phạt mình bởi chính sự ngốc nghếch và thiếu hiểu biết".

Nghị sĩ Nga này cũng nói rằng du khách Nga có những địa điểm tham quan bên ngoài EU. Hơn nữa, ông gợi ý rằng cơ sở hạ tầng du lịch của Nga nên được phát triển để phù hợp với du lịch trong nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.