Chiến sự ngày 523: Ukraine phản công dồn dập, Nga bổ sung biện pháp đối phó?

Văn Khoa
Văn Khoa
01/08/2023 07:10 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu có đánh giá mới về cuộc phản công của Ukraine, khi cuộc phản công được cho là đã diễn ra gần một tháng.

Các quan chức Ukraine ngày 31.7 nói rằng một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào thành phố Kryvyi Rih thuộc miền nam Ukraine vào sáng cùng ngày đã khiến ít nhất 6 người chết và hàng chục người bị thương, theo Reuters.

Một đoạn video do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đăng tải cho thấy khói bốc lên từ một lỗ hổng ở mặt bên của tòa nhà dân cư 9 tầng và một tòa nhà 4 tầng gần như bị san bằng.

Nga bắt được xe bọc thép CV90 đầu tiên của Ukraine


Đến khuya 31.7 chưa có thông tin về phản ứng của Nga. Moscow nhiều lần phủ nhận chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine nhắm vào các mục tiêu dân sự.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tối 31.7 tuyên bố rằng trong 24 giờ trước đó, các lực lượng phòng không Nga đã bắn rơi một chiến đấu cơ Su-25 của Ukraine, phá hủy 23 máy bay không người lái và đánh chặn 12 quả rốc két của hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo Hãng tin TASS.

Chiến sự ngày 523: Ukraine phản công dồn dập, Nga bổ sung biện pháp đối phó? - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine tham gia một cuộc tập trận gần tiền tuyến ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine ngày 31.7

Reuters

Ông Konashenkov còn tuyên bố lực lượng Nga đã đẩy lùi hơn 10 cuộc tấn công của Ukraine ở miền đông và nam, đồng thời tiến hành tấn công ở một số khu vực, khiến lực lượng Ukraine mất hơn 600 quân cùng nhiều thiết bị và đạn dược. Đến khuya 31.7 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Xem thêm: Moscow bị UAV tập kích, đông nam Ukraine diễn biến nóng

Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói về cuộc phản công của Ukraine

Chủ trì cuộc họp với giới lãnh đạo lực lượng vũ trang tại Moscow ngày 31.7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng lực lượng Nga đã thực hiện các biện pháp bổ sung để tăng cường bảo vệ khỏi các cuộc tấn công từ trên không và trên biển của kẻ thù. Ông Shoigu còn nói rằng Ukraine đang chuyển sang tấn công khủng bố vào cơ sở hạ tầng dân sự thuộc Nga,  theo Hãng tin TASS.

"Xét đến những diễn biến mới nhất, các biện pháp bổ sung đã được thực hiện để tăng cường bảo vệ khỏi các cuộc tấn công trên không và trên biển. Cường độ của các cuộc tấn công vào các địa điểm quân sự của Ukraine, bao gồm cả những nơi được sử dụng làm căn cứ cho các cuộc tấn công khủng bố này, đã được tăng lên vài lần", ông Shoigu nhấn mạnh.

Tướng Ukraine: Xe tăng phương Tây kém hiệu quả trước các bãi mìn của Nga

Trước đó, vào sáng 30.7, Thị trưởng Moscow Serge Sobyanin nói rằng thành phố đã bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công, gây thiệt hại nhỏ đối với hai tòa nhà văn phòng ở khu phức hợp Moscow City.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó cho biết một chiếc UAV đã bị phá hủy trên không ở quận Odintsovo ngay bên ngoài thủ đô Moscow, trong khi hai chiếc khác đã bị gây nhiễu và rơi ở Moscow City.

Chiến sự ngày 523: Ukraine phản công dồn dập, Nga bổ sung biện pháp đối phó? - Ảnh 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu chủ trì cuộc họp với các lãnh đạo Lực lượng vũ trang Nga tại Moscow ngày 31.7

Reuters

Cũng tại cuộc họp nói trên, ông Shoigu khẳng định Kyiv đã không đạt được bất kỳ thành công nào trên chiến trường và vũ khí do phương Tây cung cấp chỉ kéo dài cuộc xung đột. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine đã thực hiện các nỗ lực tấn công không thành công kể từ ngày 4.6.

Ông Shoigu còn khẳng định trong tháng qua, quân đội Ukraine đã mất hơn 20.800 binh sĩ và hơn 2.200 thiết bị quân sự, trong đó có 10 xe tăng Leopard.

Anh đem xe tăng Nga về nghiên cứu

Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 31.7 viết trên Telegram rằng các lực lượng Ukraine đã giành lại gần 15 km2 đất từ quân đội Nga ở phía đông và nam trong tuần qua trong cuộc phản công, theo Reuters.

Các lực lượng của Kyiv đã giành lại 204,7 km2 ở phía nam kể từ khi họ bắt đầu tiến hành cuộc phản công lớn chống lại lực lượng Nga vào đầu tháng trước.

Bà Maliar còn viết rằng quân đội Nga đã cố gắng tấn công vào hai mặt trận phía bắc gần thị trấn Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv và thành phố Lyman thuộc tỉnh Donetsk nhưng không đột phá được."Các lực lượng phòng thủ của chúng tôi đang ngăn chặn quân địch một cách mạnh mẽ", bà Maliar nhấn mạnh.

Xem thêm: Tướng hàng đầu Mỹ đánh giá cuộc phản công của Ukraine, Nga tuyên bố rắn

Ông Medvedev nói Nga có lợi khi Ukraine từ chối đàm phán

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 31.7 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng việc chính quyền Kyiv từ chối đàm phán với Moscow sẽ cho phép Nga "hoàn thành những gì đã bắt đầu trong chiến dịch quân sự đặc biệt".

Ông Medvedev còn nói rằng Nga sẽ được hưởng lợi từ thực tế là chính quyền Kyiv "đã đưa ra một "công thức hòa bình" không khả thi và từ chối bất kỳ lựa chọn nào khác để tổ chức đàm phán".

Tổng thống Putin: Nga không muốn xung đột nhưng sẵn sàng mọi kịch bản

Trước đó, tờ The Wall Street Journal dẫn các nguồn tin tiết lộ rằng vào ngày 5-6.8, Ả Rập Xê Út dự kiến tổ chức các cuộc đàm phán về Ukraine với sự tham gia của các nước phương Tây.

Theo các nguồn tin, các quan chức cấp cao từ 30 quốc gia dự kiến sẽ tham dự cuộc họp, nhưng Nga sẽ không có đại diện đến dự. Anh, Liên minh châu Âu, Ba Lan và Nam Phi đã xác nhận tham gia, và Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan dự kiến cũng sẽ tham dự.

Xem thêm: Ukraine chuẩn bị đàm phán với Mỹ về đảm bảo an ninh trước khi gia nhập NATO

Ukraine sẽ dùng cảng của Croatia để xuất khẩu ngũ cốc?

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho hay sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Croatia Grlic Radman ở Kyiv ngày 31.7, hai bên đã nhất trí về khả năng sử dụng các cảng của Croatia trên sông Danube và biển Adriatic để xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, theo Reuters.

Nga ngày 17.7 đã từ chối tham gia thỏa thuận ngũ cốc biển Đen do Liên Hiệp Quốc làm trung gian, khiến Ukraine mất một tuyến đường quan trọng để xuất khẩu an toàn các sản phẩm nông nghiệp của họ trong lúc xung đột đang diễn ra.

Tổng thống Putin hứa tặng hàng chục nghìn tấn ngũ cốc cho châu Phi

Ukraine hiện đang phụ thuộc vào các tuyến đường xuất khẩu trên bộ thông qua Liên minh châu Âu cũng như một tuyến đường thay thế qua sông Danube.

Xem thêm: Khó lường an ninh ở biển Đen

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.