Chiến sự ngày 562: Tỉ phú Musk nói đã ngăn Ukraine tấn công hạm đội Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
09/09/2023 04:36 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Ukraine, trong khi 10 xe tăng Leopard 1 đầu tiên do Đan Mạch, Đức và Hà Lan tài trợ đã đến Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga tối 8.9 tuyên bố trong 24 giờ trước đó, các lực lượng Nga đã đẩy lùi 17 cuộc tấn công của Ukraine ở các tỉnh Donetsk, Zaporizhzhia và Kharkiv, khiến lực lượng Ukraine mất khoảng 540 quân, theo Hãng tin TASS.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố trong 24 giờ, các lực lượng nước này phá hủy nhiều thiết bị, vũ khí của Ukraine, trong đó có lựu pháo M777 do Mỹ cung cấp, pháo tự hành và một kho đạn dược.

Xem nhanh: Ngày 561 chiến dịch, huấn luyện của NATO không hợp Ukraine; F-16 sẽ có tên lửa "khủng"

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 4 rốc két thuộc hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất và phá hủy 31 máy bay không người lái (UAV) của quân đội Ukraine, theo TASS. Số UAV này bị phá hủy tại một số khu vực thuộc các tỉnh Donetsk, Zaporizhzhia và Kharkiv, nằm ở đông và nam Ukraine.

Chiến sự ngày 562: Tỉ phú Musk nói đã ngăn Ukraine tấn công hạm đội Nga - Ảnh 1.

Một quân nhân Ukraine tham dự cuộc tập trận gần thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk ngày 7.9

Reuters

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố lực lượng nước này đã làm thiệt mạng 25 quân nhân Ukraine và phá hủy một khẩu pháo ở tỉnh Kherson thuộc miền nam Ukraine.

Đến khuya 8.9 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố trên của Bộ Quốc phòng Nga.

Trong khi đó, Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin của tỉnh Kherson cáo buộc Nga đã tiến hành các cuộc không kích và tấn công bằng súng cối nhằm vào hai khu định cư trong tỉnh, khiến 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương, theo trang The Kyiv Independent.

Mỹ ghi nhận bước tiến phản công của Ukraine, công bố thêm viện trợ gồm đạn uranium nghèo

Cũng trong ngày 8.9, Phó tư lệnh Lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraine Maksym Zhorin tuyên bố lực lượng Ukraine đã giành quyền kiểm soát hơn một nửa ngôi làng Klishchiivka, nằm ở phía nam thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk, theo Đài RFE/RL.

Xem thêm: Mỹ xác nhận Ukraine có tiến triển ở miền nam

Tỉ phú Musk nói ông đã ngăn Ukraine tấn công hạm đội Nga

Tỉ phú Mỹ Elon Musk nói rằng ông đã ngăn Ukraine tấn công Hạm đội Biển Đen của Nga vào năm ngoái bằng cách từ chối cho truy cập internet thông qua hệ thống Starlink, một tiết lộ đã khiến Kyiv phản ứng dữ dội trong ngày 8.9, theo AFP.

Hệ thống liên lạc dựa trên vệ tinh Starlink, do công ty SpaceX thuộc sở hữu của ông Musk vận hành, đã được triển khai ở Ukraine ngay sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022.

Mạng lưới Starlink, ngày càng giúp các binh sĩ có công nghệ cao hoạt động ở những khu vực mà các phương tiện liên lạc khác không hoạt động, là một công cụ chiến trường quan trọng của Kyiv.

Tỉ phú Elon Musk chỉ đạo tắt tín hiệu Starlink gần Crimea?

Nhưng sự thừa nhận của ông Musk đã đặt ra câu hỏi về việc liệu Starlink có thể được Kyiv hoàn toàn tin tưởng hay không.

Vụ việc được đề cập xoay quanh kế hoạch của Ukraine nhằm làm tê liệt Hạm đội Biển Đen của Nga đóng tại Sevastopol, một bến cảng chiến lược ở bán đảo Crimea.

Chiến sự ngày 562: Tỉ phú Musk nói đã ngăn Ukraine tấn công hạm đội Nga - Ảnh 2.

Tỉ phú Mỹ Elon Musk

Reuters

"Có yêu cầu khẩn cấp từ giới chức về việc kích hoạt Starlink đến tận Sevastopol. Mục đích rõ ràng là đánh chìm phần lớn hạm đội Nga đang neo đậu. Nếu tôi đồng ý với yêu cầu của họ, thì SpaceX rõ ràng sẽ đồng lõa trong một hành động leo thang chiến tranh và xung đột lớn", ông Musk ngày 7.9 viết trên nền tảng mạng xã hội X, trước đây có tên là Twitter.

Dòng tweet trên của tỉ phú Musk đã làm dấy lên sự lên án gay gắt từ ông Mykhailo Podolyak, trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. "Bằng cách không cho phép máy bay không người lái của Ukraine tiêu diệt một phần hạm đội Nga thông qua sự can thiệp của Starlink, ông Musk đã cho phép hạm đội này phóng tên lửa Kalibr vào các thành phố của Ukraine. Kết quả là dân thường và trẻ em thiệt mạng", ông Podolyak viết trên X, theo AFP.

Xem thêm: Nga thử công nghệ bí mật chặn kết nối internet vệ tinh Starlink của Ukraine?

Ukraine có vũ khí mới: 100 xe tăng Leopard do Porsche thiết kế

10 xe tăng Leopard 1 do 3 nước tài trợ đến Ukraine

Lực lượng vũ trang Đan Mạch ngày 8.9 cho hay 10 xe tăng Leopard 1 đầu tiên do Đan Mạch, Đức và Hà Lan tài trợ đã đến Ukraine và nhiều xe tăng khác đang trên đường tới Ukraine, theo AFP.

"10 xe tăng đầu tiên đã được gửi đến Ukraine. Và nhiều xe tăng khác đang được chuyển tới. Thêm 10 xe tăng nữa đã được chuyển giao từ nhà máy", Lực lượng vũ trang Đan Mạch cho biết trong một tuyên bố.

Trong tháng 2, Đan Mạch, Đức và Hà Lan đã tuyên bố rằng họ sẽ tặng 100 xe tăng do Đức sản xuất trong "những tháng tới".

Binh sĩ Đan Mạch tại Đức đang huấn luyện lực lượng Ukraine cách sử dụng xe tăng Leopard "Tôi chắc chắn rằng nó (xe tăng Leopard) sẽ giúp họ giành chiến thắng trong trận chiến phòng thủ mà họ đang chiến đấu", sĩ quan Đan Mạch Arpe Nielsen nhấn mạnh trong tuyên bố nói trên.

Binh sĩ Ukraine được NATO huấn luyện thừa nhận bị quân Nga áp đảo gần Kharkiv

Xe tăng Leopard 1 A5 của Đan Mạch đã hoạt động trong lực lượng phòng thủ nước này cho đến năm 2005. Năm 1997, Đan Mạch mua 51 xe tăng Leopard 2A4 và các mẫu Leopard 1 A5 cũ hơn đã bị loại bỏ dần, theo AFP.

Xem thêm: Thực hư chuyện quân Nga thua cuộc trong trận chiến xe tăng lớn ở Ukraine

Châu Âu vượt Mỹ về viện trợ quân sự cho Ukraine?

Viện trợ quân sự của châu Âu cho nỗ lực của Ukraine chống lại lực lượng Nga lần đầu tiên đã vượt xa viện trợ của Mỹ, theo AFP ngày 8.9 dẫn số liệu từ Viện Kinh tế thế giới Kiel, có trụ sở tại Đức và theo dõi viện trợ cho Ukraine,

Các đồng minh NATO ở châu Âu, bao gồm các thành viên ngoài Liên minh châu Âu (EU) là Anh, Na Uy và Thổ Nhĩ Kỳ, đã hứa viện trợ quân sự 50,6 tỉ euro (54,2 tỉ USD) cho Ukraine, vượt xa Mỹ với 42,1 tỉ euro, theo số liệu của Kiel về viện trợ được cam kết trong khoảng thời gian từ ngày 24.1.2022 đến ngày 21.7.2023.

Tuy nhiên, về mặt viện trợ đã được chuyển hoặc sắp được cung cấp trong ngắn hạn, Mỹ vẫn dẫn đầu, theo số liệu của Kiel.

Có F-16, Ukraine sẽ lại thêm mạnh khi Mỹ gửi tên lửa đối không AMRAAM

Mỹ vẫn là quốc gia viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, theo sau là Đức, quốc gia đã cam kết viện trợ dài hạn hàng tỉ euro, và Vương quốc Anh.

Tính tổng cộng, các quốc gia thành viên EU và NATO đã cam kết viện trợ quân sự tổng cộng 95 tỉ euro cho Ukraine, theo số liệu của Kiel.

Xem thêm: Mỹ xác nhận gửi đạn uranium nghèo cho Ukraine, Nga lên án

Ukraine thấy ngày càng khó đảm bảo nguồn cung vũ khí?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8.9 nói rằng Ukraine thấy ngày càng khó khăn trong việc đảm bảo các biện pháp trừng phạt đối với Nga và nguồn cung vũ khí để giúp chống lại lực lượng Nga, theo Reuters.

Phát biểu tại một hội nghị ở thủ đô Kyiv của Ukraine, ông Zelensky nhấn mạnh cuộc phản công kéo dài ba tháng qua của Ukraine sẽ đạt được những thắng lợi nhanh hơn ở phía nam và đông nếu các lực lượng Ukraine nhận được nhiều vũ khí mạnh hơn.

"Cuộc chiến đang chậm lại. Điều này đúng, chúng tôi nhận ra như thế. Tất cả các quá trình đang trở nên khó khăn hơn và chậm lại: từ các biện pháp trừng phạt đến việc chuyển giao vũ khí", Tổng thống Zelensky cho hay trong bài phát biểu được đăng trên trang web của ông.

Mỹ: Triều Tiên sẽ phải "trả giá" nếu cung cấp vũ khí cho Nga

Cũng trong ngày 8.9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko cho hay Kyiv phản đối ý tưởng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Nga nhằm khôi phục thỏa thuận ngũ cốc giữa hai nước, theo Reuters.

Đến khuya 8.9 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với phát biểu trên của ông Zelensky.

Xem thêm: Điều gì sẽ xảy ra sau khi Ukraine đưa lữ đoàn mạnh nhất vào cuộc phản công?


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.