Chiến sự ngày 57: Nga tuyên bố kiểm soát Mariupol, phương Tây viện trợ Ukraine

22/04/2022 06:30 GMT+7

Nga thông báo lực lượng Ukraine tại Mariupol chỉ còn cố thủ trong nhà máy thép Azovstal và dự đoán có thể kiểm soát toàn bộ thành phố trong 3-4 ngày nữa.

Nga đổi chiến thuật tại Mariupol

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21.4 ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu hủy kế hoạch xông vào bên trong nhà máy thép Azovstal tại Mariupol, nơi được cho là còn khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine cố thủ.

Ông Putin giải thích rằng việc này nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng Nga. Thay vào đó, nhà lãnh đạo chỉ thị bao vây Azovstal để "không một con ruồi nào có thể lọt qua".

Khói bốc lên từ nhà máy thép Azovstal tại Mariupol hôm 19.4

AFP

Bên cạnh đó, chủ nhân Điện Kremlin chúc mừng quân đội Nga vì đã "giải phóng" thành công Mariupol. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden hoài nghi về tuyên bố này và nói không có bằng chứng Mariupol đã hoàn toàn thất thủ.

Xem thêm: Nga nói đã 'giải phóng Mariupol', trừ nhà máy Azovstal

Xem nhanh: Ngày 57 chiến dịch quân sự ở Ukraine, Tổng thống Nga Putin có quyết định gì?

Trước đó, đồng minh của ông Putin, lãnh đạo Ramzan Kadyrov của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, tuyên bố sẽ kiểm soát nhà máy Azovstal trong ngày 21.4. Phe ly khai "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" muốn diễu binh tại Mariupol nhân dịp kỷ niệm ngày chiến thắng Đức Quốc xã thời Thế chiến 2 vào ngày 9.5.

Xem thêm: Nga tuyên bố sẽ kiểm soát nhà máy Azovstal trong hôm nay

Các quan chức Ukraine đã đề nghị đàm phán vô điều kiện với Nga ngay tại Mariupol để sơ tán binh sĩ bị thương và dân thường khỏi thành phố. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo có khoảng 120.000 dân thường đang bị "ngăn chặn" không được rời khỏi Mariupol. Thị trưởng Vadym Boichenko cho hay khoảng 200 người vẫn đang chờ để sơ tán nhưng không có chiếc xe buýt nào đến tính đến chiều 21.4, theo The Guardian.

Người Ukraine sơ tán khỏi Mariupol gặp người thân tại Zaporizhzhia ngày 21.4

AFP

Chiến dịch của Nga nhằm giành quyền kiểm soát các vùng đất rộng lớn ở miền đông Ukraine đã làm giảm triển vọng của các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow vẫn đang chờ phản hồi của Kyiv về đề xuất mà họ đã chuyển giao. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20.4 cho biết ông chưa thấy hoặc chưa nghe về tài liệu mà Điện Kremlin đang nói đến.

Lực lượng Azov đòi điều kiện gì để rời nhà máy Azovstal?

Ngoài Mariupol, lực lượng Nga cũng tấn công mạnh nhiều vùng khác tại miền đông Ukraine. Chính quyền Kharkiv thông báo đang bị pháo kích dữ dội trong khi 80% tỉnh Luhansk đã thuộc về quyền kiểm soát của Nga. CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ tiết lộ Nga tiếp tục củng cố lực lượng tại Ukraine và vừa bổ sung thêm 3 nhóm chiến thuật tiểu đoàn (BTG), nâng tổng số BTG tại Ukraine lên thành 85.

Dù vậy, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman nói rằng Nga đang không đạt mục tiêu tại Ukraine và một phần nguyên nhân là vì lệnh cấm vận của phương Tây. Bà Sherman không đưa ra dẫn chứng cụ thể nào nhưng tin rằng Ukraine sẽ “sống sót” bất kể điều gì xảy ra.

Tuy nhiên, Reuters dẫn lời các quan chức phương Tây giấu tên nhận định Nga vẫn có thể chiến thắng tại Ukraine dù gặp những trở ngại ban đầu. Các quan chức này cho rằng thành công của Nga sẽ là việc củng cố quyền kiểm soát tại Donbass, lập hành lang trên bộ đến Crimea và trong diễn biến tệ nhất với Ukraine là một cuộc tấn công mới nhắm vào Kyiv.

Mỹ không theo dõi được số vũ khí đã chuyển cho Ukraine

Bất kể kết quả ra sao, vị quan chức cho rằng chiến dịch quân sự tại Ukraine vẫn là sai lầm chiến lược của Nga vì thiệt hại quân sự và cấu trúc an ninh châu Âu thay đổi.

Một quan chức khác đánh giá Nga đã giải quyết một số vấn đề gây trở ngại thời gian đầu nhưng cách hoạt động, di chuyển của lực lượng Nga vẫn đang gây một số vấn đề.

Phương Tây ồ ạt viện trợ Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21.4 công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá đến 800 triệu USD, gồm pháo hạng nặng và 144.000 quả đạn pháo cùng nhiều thiết bị bay không người lái, theo CNN.

Mỹ viện trợ Ukraine thêm 800 triệu USD vũ khí

Bộ Tài chính Mỹ thông báo sẽ cung cấp khoản viện trợ kinh tế 500 triệu USD để giúp chính phủ Ukraine trả lương và các chi phí khác cho nhân viên. Mỹ cũng ban hành lệnh cấm toàn bộ tàu thủy có liên quan đến Nga cập cảng tại Mỹ. Ngoài ra, Mỹ còn đồng ý tiếp nhận tạm thời người Ukraine sơ tán vì chiến sự nếu họ có người bảo trợ tại Mỹ.

Tây Ban Nha, Đan Mạch và Đức cũng cam kết viện trợ quân sự thêm cho Ukraine.

Phó vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Nga Sergei Koshelev cùng ngày tuyên bố Nga có quyền coi các chuyến hàng vũ khí của Mỹ và NATO là mục tiêu hợp lệ nếu di chuyển qua lãnh thổ Ukraine.

Xem thêm: Phương Tây ồ ạt viện trợ vũ khí, tài chính cho Ukraine

Nga cấm vận Phó tổng thống Mỹ

Nga công bố lệnh cấm nhập cảnh vô thời hạn đối với 26 người Mỹ, gồm Phó tổng thống Kamala Harris và ông chủ Facebook Mark Zuckerberg vì những hành động chống lại Nga. Moscow cũng cấm vận 61 công dân Canada, đáp trả lệnh cấm vận kinh tế của nước này.

Mặt khác, Bộ Ngoại giao Nga đóng cửa lãnh sự quán và trục xuất nhà ngoại giao của 3 nước Baltic gồm Estonia, Latvia và Lithuania sau khi 3 nước này đóng cửa các lãnh sự quán của Nga.

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.