Chiến sự ngày 574: Nga tổn thất ở Zaporizhzhia; xung đột Ukraine sẽ kéo dài hết thập niên?

21/09/2023 04:35 GMT+7

Xung đột giữa Nga và Ukraine có thể kéo dài thêm 6 hoặc 7 năm nữa, theo hãng tin Bloomberg dẫn dự báo một quan chức cấp cao thuộc nhóm G7.

Chiến sự ngày 574: G7 dự báo xung đột Ukraine kéo dài hết thập niên - Ảnh 1.

Khả năng chiến sự ở Ukraine kéo dài

RIA NOVOSTI

Cảnh báo "ngầm" từ G7

Hôm 20.9, Bloomberg dẫn lời nhiều quan chức không nêu tên cho hay việc kéo dài thời gian chiến sự đã được dự báo dựa trên tiến độ chậm chạp của cuộc phản công vốn được nhiều kỳ vọng của Ukraine.

Nỗ lực tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự và tài chính cho Kyiv cho cuộc xung đột dài hơi là điều không hề dễ dàng, theo Ngoại trưởng CH Czech Jan Lipavsky.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 573 có diễn biến gì nóng?

Một quan chức châu Âu cấp cao chia sẻ với Bloomberg rằng ngay cả trong trường hợp sự ủng hộ vẫn được tiếp tục, Ukraine sẽ có thể phải chật vật trước những thách thức đến từ nguồn cung cấp vũ khí không đủ từ phương Tây, trong khi tổn thất binh lực ngày càng gia tăng.

RT dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết chỉ tính riêng chiến dịch phản công từ tháng 6, Ukraine mất hơn 71.000 binh sĩ, 543 xe tăng và gần 18.000 xe bọc thép.

Chiến sự ngày 574: G7 dự báo xung đột Ukraine kéo dài hết thập niên - Ảnh 2.

Crimea liên tục trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine

AFP

Trong khi không đề cập tổn thất của Nga, chủ nhân Điện Kremlin hôm 20.9 nhấn mạnh mục tiêu chiến lược của ngành công nghiệp quốc phòng Nga là phải cung cấp đầy đủ và đúng thời điểm vũ khí/khí tài phục vụ cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Nga đang tổn thất ở Zaporizhzhia?

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Mỹ) thông tin Nga thời gian gần đây hứng chịu tổn thất lớn ở Zaporizhzhia theo sau các cuộc giao tranh ác liệt với Ukraine theo hướng Tavriisk.

Đại tá Oleksandr Shtupun, phát ngôn viên Nhóm lực lượng Tavriisk của Ukraine, ghi nhận Nga tổn thất 313 binh sĩ vào ngày 18.9, cao hơn ước tính trong 2 ngày trước đó là khoảng 200 binh sĩ/ngày.

Nga củng cố tuyến phòng thủ ở Zaporizhzhia

Theo người phát ngôn, lực lượng lính dù Nga (VDV) đang triển khai các chiến dịch phòng thủ ở vùng Tavriisk và phía tây Zaporizhzhia, trong khi các biệt đội "Storm-Z" (đơn vị tác chiến đặc biệt của Nga) đã đến nơi để yểm trợ cho lực lượng lính dù.

Trước đó, viện Mỹ cho rằng các đơn vị thuộc Sư đoàn VDV Cận vệ Sơn cước số 7 và Sư đoàn số 76 của Nga hợp lực kháng cự trước thế tiến công của quân Ukraine tại Robotyne, nơi lực lượng của chính quyền Kyiv đã đoạt lại quyền kiểm soát vào cuối tháng 8.

Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, các đơn vị "Storm-Z" hiện mang lại hiệu quả chiến đấu khá hạn chế, và vì thế nhiều khả năng góp sức không khả quan cho nỗ lực phòng thủ của Nga ở phía tây Zaporizhzhia.

Nga chưa bình luận về thông tin trên, nhưng ông Putin khẳng định từ đầu chiến dịch phản công đến nay, Ukraine liên tục vấp phải thất bại trên các mặt trận.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine tổn thất 175 binh sĩ theo hướng Donetsk trong vòng 24 giờ. Đồng thời các đơn vị Nga cũng đẩy lùi những đợt tấn công của Ukraine theo hướng Krasny Liman, Donestk, Zaporizhzhia.

Nga nói phá hủy kho tên lửa Storm Shadow, đạn uranium nghèo của Ukraine

Ở Crimea, quân đội Ukraine xác nhận lực lượng nước này đã tấn công một sở chỉ huy của Hạm đội biển Đen của Hải quân Nga gần Sevastopol vào rạng sáng 20.9. Trong khi đó, quan chức do Nga bổ nhiệm ở Sevastopol, Mikhail Razvozhayev thông báo hệ thống phòng không Nga đã vô hiệu hóa một vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào thành phố này.

Chiến sự ngày 574: G7 dự báo xung đột Ukraine kéo dài hết thập niên - Ảnh 3.

Phiên họp đặc biệt về Ukraine của Hội đồng Bảo an hôm 20.9

AFP

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp về Ukraine

Hôm 20.9, tại New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã tổ chức phiên họp đặc biệt về Ukraine. Toàn bộ các ngoại trưởng của 15 nước thành viên đều có mặt, bao gồm Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã phát biểu trước Hội đồng Bảo an, theo đó kêu gọi tước quyền phủ quyết của Nga và tiến hành cải cách cấu trúc hội đồng.

Tổng thống Mỹ, Ukraine kêu gọi ủng hộ tại Liên Hiệp Quốc

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn Đài CNN, Tổng thống Zelensky thúc giục ông Donald Trump công khai chia sẻ kế hoạch hòa bình nếu thật sự có biện pháp chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, ông Zelensky thận trọng cho rằng, bất kỳ kế hoạch hòa đàm nào buộc Ukraine chia cắt lãnh thổ đều không được chấp nhận.

Trong khi đó, một chuyên gia của Liên Hiệp Quốc thúc giục Mỹ cân nhắc lại quyết định cung cấp đạn chùm cho Ukraine với lý do loại đạn này có thể gây hại cho dân thường trong nhiều thập niên sau khi chiến sự kết thúc, theo Reuters.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.