Chiến sự tối 18.9: Ukraine cùng lúc bãi nhiệm 6 thứ trưởng quốc phòng

Khánh Như
Khánh Như
18/09/2023 19:05 GMT+7

Trong khi Ukraine cùng lúc bãi nhiệm 6 thứ trưởng quốc phòng, Phó Chủ tịch Thượng viện Nga Konstantin Kosachev nói Moscow có thể xem xét rút khỏi quyền tài phán của Tòa án Công lý Quốc tế.

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay (18.9) cho hay quân đội nước này đã ngăn nỗ lực tiến công của Ukraine dọc theo TP.Bakhmut (tỉnh Donetsk), đồng thời loại bỏ nhiều mục tiêu quân sự ở đây, theo hãng thông tấn TASS.

Bộ này thông tin thêm rằng ở khu vực phía nam tỉnh Donetsk, trực thăng tấn công trinh sát của Nga đã sử dụng tên lửa dẫn đường có độ chính xác cao để phá hủy 1 xe bọc thép của Ukraine.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 571 có diễn biến gì nóng?

Ngoài ra, Không quân Nga cũng tuyên bố đã phá huỷ 3 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên vùng trời khu vực tây nam bán đảo Crimea vào tối 17.9 (giờ địa phương). 

Moscow cáo buộc rằng các UAV này là một phần của âm mưu tấn công của Kyiv. Tuy nhiên, quan chức do Nga bổ nhiệm ở Crimea cho biết không có thiệt hại nào đối với cơ sở hạ tầng trong khu vực.

Chiến sự tối 18.9: Ukraine cùng lúc sa thải 6 thứ trưởng quốc phòng - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine chiến đấu ở Donetsk ngày 17.9

REUTERS

Cũng trong hôm nay, TASS dẫn thông tin từ ông Vyacheslav Gladkov, Tỉnh trưởng Belgorod (Nga) cáo buộc các lực lượng Ukraine đã bắn hơn 100 loại đạn khác nhau vào tỉnh này vào ngày 17.9.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 18.9 tuyên bố quân đội nước này đã tấn công và phá huỷ 11 hệ thống pháo binh, 3 kho đạn và 1 trạm tác chiến điện tử của Nga vào 1 ngày trước đó, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Ngoài ra, phía Kyiv cũng cáo buộc các lực lượng Nga tấn công lãnh thổ Ukraine bằng hàng loạt tên lửa hành trình phóng từ trên không cũng như UAV. Ukraine nói có dân thường bị thương trong vụ tấn công, song chưa tiết lộ cụ thể tình hình.

Nga củng cố tuyến phòng thủ ở Zaporizhzhia

Nhìn chung, lực lượng phòng vệ Ukraine vẫn đang ở thế phòng thủ ở phía đông và phía nam Ukraine, trong khi đẩy mạnh tấn công ở TP.Melitopol (tỉnh Zaporizhzhia) và TP.Bakhmut (tỉnh Donetsk). 

Ukraine cùng lúc bãi nhiệm 6 thứ trưởng quốc phòng

Chính phủ Ukraine ngày 18.9 đã quyết định bãi nhiệm 6 thứ trưởng quốc phòng, không lâu sau khi bổ nhiệm ông Rustem Umerov làm tân bộ trưởng quốc phòng thay ông Oleksii Reznikov.

Chiến sự tối 18.9: Ukraine cùng lúc sa thải 6 thứ trưởng quốc phòng - Ảnh 2.

Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar

REUTERS

Theo tờ The Guardian, chính phủ Ukraine không đưa ra lý do cho việc này. Trong số những người bị bãi nhiệm có bà Hanna Maliar, người thường xuyên báo cáo những cập nhật công khai về tiến trình quân sự của Kyiv.

"Khởi động lại. Chúng ta đã bắt đầu. Chúng ta tiếp tục. Bộ tiếp tục hoạt động như bình thường", ông Umerov viết trong một bài đăng trên Facebook.

Tổng thống Zelensky nói giới lãnh đạo phương Tây sẽ gặp rắc rối gì nếu giảm viện trợ Ukraine?

Reuters đưa tin bà Maliar, một luật sư về tội phạm chiến tranh, đã giữ chức thứ trưởng quốc phòng từ năm 2021. Tuần trước, bà phải đối mặt với những lời chỉ trích vì đưa thông tin không chính xác về một ngôi làng ở phía đông Ukraine. Khi đó, bà nói rằng lực lượng của Kyiv đã giành lại ngôi làng, song thực tế giao tranh ở đây vẫn đang tiếp diễn.

Nga ra phản ứng về cáo buộc của Ukraine

TASS đưa tin Phó Chủ tịch Thượng viện Nga Konstantin Kosachev nói Moscow có thể xem xét rút khỏi quyền tài phán của Tòa án Công lý Quốc tế Liên Hiệp Quốc, nơi bắt đầu xét xử vụ kiện của Ukraine chống lại Nga nếu tòa đứng về phía Kyiv và ra quyết định mang tính chính trị hóa.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, quyết định này sẽ bị chính trị hóa nhất có thể. Nếu Tòa án Công lý Quốc tế của Liên Hiệp Quốc đứng về phía Kyiv và phương Tây, cơ quan sẽ mãi mãi mất đi vị thế là cơ quan tư pháp uy tín trong mắt Nga và các nước khác", ông Kosachev viết trên Telegram.

Vào ngày 18-27.9, Tòa án Công lý Quốc tế của Liên Hiệp Quốc tại The Hague (Hà Lan) sẽ tổ chức các phiên điều trần để xem xét khiếu nại của Ukraine, trong đó cho rằng Nga đã vi phạm Công ước về Ngăn ngừa và Trừng phạt tội Diệt chủng. Tại phiên điều trần này, Nga được quyền đưa ra những phản đối sơ bộ về cáo buộc.

Nga yêu cầu tòa án LHQ dừng vụ kiện liên quan xung đột Ukraine

Ukraine muốn kiện 3 nước châu Âu liên quan lệnh cấm ngũ cốc

Reuters đưa tin Kyiv có kế hoạch kiện Ba Lan, Hungary và Slovakia sau khi 3 nước này ban bố lệnh cấm đối với các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine.

"Điều quan trọng là phải chứng minh rằng những hành động này là sai về mặt pháp lý. Và đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ bắt đầu các thủ tục pháp lý vào ngày mai", trang Politico dẫn lời Đại diện Thương mại Ukraine Taras Kachka.

Phát biểu trên được quan chức Ukraine đưa ra trong cuộc phỏng vấn được công bố ngày 18.9. Ông Kachka nói thêm rằng Ukraine cũng có thể áp đặt các biện pháp tương ứng với Ba Lan nếu Warsaw không dỡ bỏ các biện pháp bổ sung.

Trước đó vào ngày 15.9, 3 nước châu Âu đã đơn phương công bố hạn chế nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine, sau khi Ủy ban châu Âu quyết định không gia hạn lệnh cấm tương tự vốn được áp dụng từ tháng 5.

Ukraine yêu cầu phương Tây có biện pháp ngăn chặn tình trạng "mệt mỏi vì chiến sự"

Trong bối cảnh xung đột quân sự với Nga, ngũ cốc của Ukraine bị hạn chế xuất khẩu bằng đường biển qua các cảng ở biển Đen. Do đó, nông sản Ukraine chủ yếu được đưa đến các nước láng giềng bằng đường bộ với giá rẻ. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến thu nhập của nông dân các nước này.

3 nước láng giềng chưa lên tiếng về cảnh báo của Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.