Tổng thống Ukraine sa thải bộ trưởng quốc phòng vướng cáo buộc tham nhũng

Tổng thống Ukraine sa thải bộ trưởng quốc phòng vướng cáo buộc tham nhũng

La Vi
La Vi
04/09/2023 13:36 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 3.9 cho biết ông đã quyết định cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov và sẽ yêu cầu quốc hội trong tuần này chấp thuận người thay thế là ông Rustem Umerov, lãnh đạo quỹ tư nhân hóa chính của Ukraine.

Trong bài phát biểu khuya 3.9, Tổng thống Zelensky công bố kế hoạch sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov.

Ông Zelensky cho biết ông dự định trong tuần này sẽ yêu cầu quốc hội thay thế ông Reznikov bằng ông Rustem Umerov, người đứng đầu quỹ tư nhân hóa chính của Ukraine.

Động thái này tạo tiền đề cho cuộc cải tổ lớn nhất trong cơ chế quốc phòng của Ukraine kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào tháng 2.2022.

Tổng thống Zelensky sa thải bộ trưởng quốc phòng Ukraine - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov

REUTERS

Ông Reznikov, người được bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng vào tháng 11.2021, đã giúp đảm bảo hàng tỉ đô la viện trợ quân sự của phương Tây để hỗ trợ chiến sự.

Tuy nhiên, ông vướng phải nhiều cáo buộc tham nhũng xoay quanh chức vụ của mình. Ông Reznikov đã bác bỏ các cáo buộc này.

Việc thay đổi bộ trưởng quốc phòng phải được quốc hội chấp thuận.

Ông Umerov đã đứng đầu Quỹ Tài sản Nhà nước Ukraine từ tháng 9.2022 và đóng vai trò trong các cuộc đàm phán nhạy cảm ở thời chiến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.