UAV 'bay rợp trời', Ukraine lo mất ưu thế trước Nga

UAV 'bay rợp trời', Ukraine lo mất ưu thế trước Nga

18/09/2023 08:31 GMT+7

Bầu trời trên các mặt trận ở Ukraine đang tràn ngập thiết bị bay không người lái của cả hai bên, chứng tỏ sự phụ thuộc ngày càng lớn vào công nghệ này trong xung đột vũ trang hiện đại.

Trang tin Unian của Ukraine mới đây dẫn lời một người điều khiển máy bay không người lái (UAV) tên Mykola Voroshnov nói tại bất kỳ thời điểm nào cũng có hàng chục UAV của Ukraine và Nga tuần tra trên bầu trời Vuhledar, gần nơi giao tranh đang diễn ra ở vùng Donetsk ở miền đông.

Số UAV này nhiều đến nỗi đường bay chồng chéo nhau, gây ra tình trạng ùn tắc và thỉnh thoảng dẫn đến va chạm.

Máy bay không người lái cũng đóng một vai trò quan trọng gần chiến tuyến, nơi quân đội Nga đang cố gắng phản kích sau khi lực lượng Ukraine tuyên bố đã giành lại làng Robotyne ở miền nam.

Theo CNN trích dẫn một kênh Telegram không chính thức của Ukraine, UAV trinh sát của hai bên đang liên tục theo dõi mọi hành động chiến thuận của đối phương tại đây.

Ukraine có ưu thế ban đầu trong việc sử dụng các thiết bị không người lái khác cho vô số mục đích, bao gồm tập kích thiết bị của Nga, sơ tán binh lính bị thương và tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga như căn cứ, sân bay và cơ sở hạ tầng.

Nga và Ukraine đang ‘lấp đầy’ bầu trời bằng máy bay không người lái - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine được huấn luyện sử dụng máy bay không người lái cầm tay

GETTY IMAGES

Nhưng lợi thế đó không còn rõ ràng như trước nữa. Theo nhận định của báo Forbes, Nga đã điều chỉnh hiệu quả hệ thống phòng thủ chống UAV, đồng thời tăng cường số lượng UAV của mình.

Theo bước Ukraine, Nga cũng trang bị nhiều loại UAV cỡ nhỏ, trong đó có thiết bị bay góc nhìn người lái (FPV), giá chỉ vài trăm USD nhưng có thể dễ dàng gắn chất nổ để phá hủy các thiết bị đắt tiền.

Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy Ukraine vẫn có thể duy trì lợi thế trong cuộc chiến UAV.

Bên cạnh nguồn quyên góp từ cộng đồng để mua thêm UAV, lực lượng Ukraine cũng có sự hỗ trợ từ cấp cao nhất. Đây là điều mà Nga vẫn thiếu trong một số trường hợp, chẳng hạn như các loại thiết bị FPV.

Ukraine cũng đang áp dụng những cải tiến mới, chẳng hạn như xuồng không người lái đã tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng và thậm chí cả tàu chiến của Nga.

Nga và Ukraine đang ‘lấp đầy’ bầu trời bằng máy bay không người lái - Ảnh 2.

Xuồng không người lái "Sea Baby" của Ukraine

THE DRIVE

Tuy nhiên, tổn thất UAV đối với Ukraine là rất lớn. Người đứng đầu cơ quan liên lạc đặc biệt Ukraine, Chuẩn tướng Yurii Shchyhol cho biết nước này đang mất khoảng 40 đến 45 UAV trinh sát mỗi ngày, từ các loại đơn giản như Mavic và Matrice đến các UAV chuyên nghiệp cỡ lớn của Ukraine và nước ngoài sản xuất.

Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI) vào đầu năm nay đưa ra ước tính tổn thất UAV của Ukraine lên đến khoảng 10.000 chiếc/tháng.

Bỏ qua những thách thức và trở ngại, sự phụ thuộc ngày càng tăng của cả hai nước vào máy bay không người lái trong suốt cuộc xung đột báo hiệu một sự thay đổi công nghệ lớn trong chiến tranh hiện đại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.