Xe tăng chủ lực Anh Challenger 2 cũng đội 'lồng' chống UAV Nga

Xe tăng chủ lực Anh Challenger 2 cũng đội 'lồng' chống UAV Nga

21/08/2023 19:34 GMT+7

Ukraine đã sửa đổi xe tăng Challenger 2 do Anh viện trợ, trang bị thêm khung lồng để bảo vệ chúng khỏi máy bay không người lái của Nga.

Những chiếc xe tăng chủ lực Anh Challenger II lần đầu tiên xuất hiện trên tiền tuyến ở Ukraine, với một dấu hiệu nhận dạng đặc trưng của cuộc xung đột này. Đó là khung lưới sắt để bảo vệ xe tăng trước các loại máy bay không người lái.

Số xe tăng Challenger II này thuộc biên chế Lữ đoàn tấn công đường không 82, thuộc lực lượng đổ bộ đường không ưu tú của Ukraine, dường như đã được chuẩn bị để tham gia phản công.

Nhiều nhà quan sát cho rằng Challenger II, mà Anh đã viện trợ 14 chiếc cho Ukraine, được triển khai ở khu vực xung quanh Robotyne, thuộc vùng Zaporizhzhia. Đây là một trục tấn công chính của Ukraine nhằm mở cửa đột phá qua tuyến phòng ngự Nga.

Vào tháng 6, quân đội Ukraine đã công bố những video đầu tiên về xe tăng Challenger II do Anh sản xuất đang hoạt động.

Đoạn phim do lữ đoàn hàng không quân đội độc lập số 11 của Ukraine công bố cho thấy một chiếc Challenger II với lớp sơn ngụy trang xanh đậm đang xoay tháp pháo. Không có thông tin nào kèm theo video, nên không rõ số xe tăng này có ở tiền tuyến hay không.

Ukraine sửa đổi xe tăng Challenger 2 để ‘kháng’ UAV Nga - Ảnh 1.

Ukraine tuyên bố đạt được thắng lợi ở phía đông và phía nam

EURO NEWS

Giờ đây, hình ảnh mới của xe tăng Anh là dấu hiệu cho thấy những vũ khí mạnh hơn đang được tung ra tuyến đầu của cuộc phản công.

Xe tăng Challenger II được thiết kế để chống lại các đòn tấn công trực tiếp từ xe tăng T-72 của Nga, có tầm bắn 3km và có thể đạt tốc độ 59km/h.

Vào tháng 4, các tài liệu tình báo mật của Mỹ bị rò rỉ cho biết những chiếc Challenger được giao cho Lữ đoàn tấn công đường không 82.

Các tài liệu tương tự cho thấy lữ đoàn tinh nhuệ này cũng được trang bị xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức cũng như xe bọc thép chở quân Stryker của Mỹ, cho thấy đơn vị này được thiết kế làm mũi nhọn đột phá nhanh một khi các đơn vị khác đã chọc thủng được tuyến phòng ngự của Nga.

Ukraine tung lữ đoàn tinh nhuệ vào cuộc phản công: Nửa mừng nửa lo?

Việc xe tăng Challenger xuất hiện trên mặt trận cũng xác nhận các báo cáo về việc lữ đoàn 82 đã được tung ra trận.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 16.8 tuyên bố đã tiêu diệt 4 xe bọc thép chở quân Stryker. Thông tin này chưa được xác nhận, nhưng đã có video cho thấy UAV Lancet của Nga tấn công xe Stryker.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.