Mỹ dự báo xấu về cuộc phản công của Ukraine

19/08/2023 06:17 GMT+7

Ukraine bị tố cáo tiếp tục tấn công Crimea và lãnh thổ Nga trong lúc cuộc phản công của Kyiv được đánh giá khó đạt mục tiêu.

Chiến sự và cảnh báo của Mỹ

Bộ Quốc phòng Nga ngày 18.8 thông báo đã bắn hạ 1 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tại thủ đô Moscow vào lúc hừng đông. Mảnh vỡ của UAV rơi xuống một trung tâm triển lãm, gây thiệt hại một phần nhưng không có thương vong. Vài giờ trước đó, các tàu tuần tra của hải quân Nga ngăn chặn một xuồng không người lái đang tiến về phía cảng Sevastopol, căn cứ của Hạm đội biển Đen của Nga tại bán đảo Crimea. Ukraine chưa lên tiếng về hai vụ việc này nhưng đó là những trường hợp mới nhất trong số liên tiếp các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở của Nga tại Crimea và Moscow trong thời gian gần đây.

Mỹ dự báo xấu về cuộc phản công của Ukraine - Ảnh 1.

Tòa nhà tại Moscow bị thiệt hại sau vụ bắn rơi UAV ngày 18.8

Reuters

Trong khi đó, trên chiến trường tại Ukraine, phía Kyiv được cho là tiếp tục chiến dịch phản công trên ít nhất 3 khu vực tiền tuyến ở miền đông và đông nam. Theo Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW, Mỹ), những bước tiến gần đây của Ukraine gần các ngôi làng nhỏ tại ranh giới hai tỉnh Donetsk và Zaporizhzhia, gồm làng Urozhaine mới được giành lại, và tại phía tây Zaporizhzhia chỉ mang ý nghĩa chiến thuật.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 540, Ukraine rộng cửa nhận F-16; Nga 'truy sát' năng lực tấn công tầm xa

Báo The Washington Post hôm qua dẫn lời một nguồn tin cho biết cộng đồng tình báo Mỹ đánh giá rằng lực lượng Ukraine sẽ không thể tiến đến TP.Melitopol ở Zaporizhzhia do các bãi mìn và hệ thống phòng thủ dày đặc của Nga. Melitopol là điểm nối quan trọng của các tuyến giao thông đường bộ và đường sắt, giúp Nga vận chuyển lực lượng và khí tài từ Crimea đến các vùng khác ở miền nam Ukraine. Đánh giá mật này nếu chính xác sẽ đồng nghĩa Ukraine không đạt được một trong những mục tiêu chính của cuộc phản công là cắt đứt hành lang trên bộ của Nga đến Crimea. 

Mỹ dự báo xấu về cuộc phản công của Ukraine - Ảnh 2.

Quân nhân Ukraine trong một cuộc tập trận tại tỉnh Dnipropetrovsk ngày 16.8

Reuters

Một hệ lụy khác của thất bại như vậy có thể là cuộc chỉ trích giữa Ukraine và các nước phương Tây về việc vì sao cuộc phản công với số vũ khí trị giá hàng chục tỉ USD lại không đạt mục tiêu. Ukraine chưa bình luận gì về đánh giá trên, nhưng Ngoại trưởng Dmytro Kuleba mới đây tuyên bố sẽ chiến đấu cho đến khi giành lại hết lãnh thổ.

Mỹ chấp thuận gửi F-16 đến Ukraine từ Đan Mạch và Hà Lan

Mỹ ủng hộ chuyển F-16

Trong diễn biến quan trọng, Reuters hôm qua đưa tin rằng Mỹ "hoàn toàn ủng hộ việc chuyển chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine". Cụ thể, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gửi thư cho những người đồng cấp Đan Mạch và Hà Lan để cam kết rằng sẽ đẩy nhanh việc phê chuẩn chuyển giao chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine khi các phi công được đào tạo xong. Liên minh 11 nước dự kiến bắt đầu huấn luyện phi công Ukraine lái F-16 tại Đan Mạch trong tháng này. Ukraine đã đề nghị phương Tây cung cấp máy bay nhưng các nước cần cái gật đầu của nước sản xuất là Mỹ. Ngoại trưởng Hà Lan Wopke Hoekstra và Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jakob Ellemann-Jensen hôm qua hoan nghênh quyết định của Mỹ. Tuy nhiên, theo ước tính của các quan chức Đan Mạch và Ukraine, Kyiv sẽ chưa thể có được máy bay cho đến đầu năm sau.

Cũng vào hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov gửi lời cảm ơn Thụy Điển về gói viện trợ an ninh trị giá 270 triệu euro, gồm bom đạn, thiết bị phá mìn… Trong khi đó, một nhóm quốc gia châu Âu do Anh dẫn đầu cùng ngày thông báo sẽ cung cấp thiết bị phòng không trị giá 115 triệu USD để Ukraine ngăn chặn UAV của Nga.

Nga tìm cách triệt tên lửa tầm xa, Ukraine phân tán máy bay, phi công để tránh né

 Trước đó một ngày, chính quyền Đức công bố gói viện trợ mới cho Ukraine gồm 2 hệ thống phòng không IRIS-T phiên bản tầm bắn 12 km và khoảng 4.500 quả đạn pháo 155 mm, theo trang The Kyiv Independent

Belarus dọa sử dụng vũ khí hạt nhân

Trong cuộc phỏng vấn với một nhà báo Ukraine ngày 17.8, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng một số đơn vị của Nga đã di chuyển vào Ukraine từ lãnh thổ Belarus lúc đầu chiến dịch hồi năm ngoái, theo TASS. Dù nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không gây sức ép để Belarus tham gia xung đột tại Ukraine, ông Lukashenko cũng nhấn mạnh Belarus sẽ không can dự trừ khi Ukraine vượt qua biên giới. Tuy nhiên, ông cảnh báo nếu Ukraine, Ba Lan hay các nước Baltic tấn công, Belarus sẽ đáp trả tức thì bằng mọi thứ trong tay. Về số vũ khí hạt nhân chiến thuật mà Nga đã đưa đến Belarus, ông Lukashenko nói rằng chúng không chỉ dùng để đe dọa mà sẽ được sử dụng ngay khi Belarus bị "xâm lược".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.