Chiến sự ngày 592: Nga điều thêm lực lượng tới Bakhmut, Ukraine hé lộ cách đối phó?

Văn Khoa
Văn Khoa
09/10/2023 04:30 GMT+7

Nga tuyên bố đã tấn công những đơn vị quân sự của Ukraine ở tỉnh Donetsk, trong khi Không quân Ukraine dự đoán cường độ tấn công bằng UAV sắp tới của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga tối 8.10 tuyên bố trong 24 giờ trước đó, lực lượng Nga đã làm thiệt mạng 30 quân nhân Ukraine ở tỉnh Zaporizhzhia thuộc miền nam Ukraine, theo Hãng tin TASS.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố lực lượng Nga đã tấn công những đơn vị của quân đội Ukraine ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine, khiến khoảng 185 quân nhân của đối phương thiệt mạng và bị thương. 

Chiến sự ngày 592: Nga điều thêm lực lượng tới Bakhmut, Ukraine hé lộ cách đối phó? - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine lái xe tăng ở tỉnh Donetsk ngày 28.9

Reuters

Trong khi đó, giới chức địa phương ở tỉnh Kherson (miền nam Ukraine) ngày 8.10 nói rằng một cuộc pháo kích của Nga nhằm vào thành phố Kherson đầu ngày đã khiến gần chục người bị thương, trong đó có một em bé 9 tháng tuổi, theo AFP.

Ukraine đã giành lại thành phố Kherson, thủ phủ tỉnh cùng tên, vào tháng 11.2022, nhưng thành phố này vẫn nằm trong tầm bắn của Nga.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 591, UAV tự sát 'gặp thời'; tên lửa ATACMS sẽ giúp Ukraine ra sao?

Đến khuya 8.10 chưa có thông tin về phản ứng của phía Nga cũng như Ukraine đối với những phát ngôn trên của đối phương.

Xem thêm: Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ nói gì sau khi lực lượng Nga rút khỏi Kherson?

Nga triển khai lực lượng dự bị ở phía bắc Bakhmut?

Phát ngôn viên Illia Yevlash của Lực lượng vũ trang Ukraine ở miền đông ngày 7.10 nói rằng Nga đang triển khai lực lượng dự bị ở phía bắc thành phố Bakhmut nhằm ngăn chặn cuộc phản công đang có tiến triển của Ukraine ở tỉnh Donetsk, theo trang tin The Kyiv Independent.

"Lúc này, các hoạt động chiến đấu căng thẳng đang diễn ra", ông Yevlash cho hay. Ông nhấn mạnh rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng ngăn chặn bất kỳ bước tiến nào của Nga bằng cách gây ra "thiệt hại tối đa" cho binh sĩ Nga ở vùng lân cận Bakhmut.

Trong những tuần gần đây, quân đội Ukraine tiếp tục tiến quân xung quanh thành phố tiền tuyến Bakhmut, gây tổn thất cho lực lượng Nga và ngăn chặn các cuộc tấn công, theo The Kyiv Independent.

Nga "phòng thủ co giãn", linh hoạt để chống phản công của Ukraine

Đến khuya 8.10 chưa có thông tin về phản ứng của Nga. Các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát Bakhmut trong tháng 5 sau nhiều tháng giao tranh ác liệt.

Xem thêm: Chỉ huy Ukraine kể chuyện cho nổ tòa nhà để 'nhốt' lính Nga bên trong

Ukraine dự đoán Nga sẽ tăng cường tấn công bằng UAV trong mùa đông?

Phát ngôn viên Không quân Ukraine Yury Ihnat ngày 8.10 cho hay lực lượng này dự đoán số lượng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga nhắm vào Ukraine sẽ tăng lên mức cao kỷ lục trong mùa đông này, theo Reuters.

Ông Ihnat cho biết thêm dữ liệu trong tháng 9 cho thấy việc Nga sử dụng UAV cảm tử Shahed do Iran thiết kế sẽ phá vỡ con số của năm ngoái. Ông khẳng định Nga đã phóng hơn 500 chiếc UAV vào Ukraine trong tháng 9.

Ông Ihnat so sánh con số này với chiến dịch không kích của Nga nhắm vào Ukraine trong mùa đông năm ngoái, khi ông nói rằng khoảng 1.000 chiếc UAV Shahed đã được sử dụng trong 6 tháng.

Đối đầu UAV tự sát Nga, các tổ hợp phòng không tân tiến chỉ 'phí tiền'?

Cũng theo Reuters, những cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở năng lượng vào mùa đông năm ngoái đã làm hư hỏng một phần đáng kể hệ thống điện của Ukraine và buộc hầu hết các thành phố phải hạn chế dùng điện và nước nóng.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko ngày 8.10 phát biểu trên truyền hình rằng hơn 300 cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị hư hại kể từ tháng 10.2022, theo Hãng tin TASS.

Đến khuya 8.10 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với phát ngôn từ ông Ihnat.

Xem thêm: Nỗi lo trước mùa đông chiến sự thứ 2 của Ukraine

Tác động từ xung đột Israel-Gaza

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 8.10 nói bạo lực hiện nay giữa Hamas và Israel có lợi cho Nga vì chuyện này đánh lạc hướng chú ý của quốc tế khỏi cuộc chiến ở Ukraine và có thể dẫn đến áp lực di cư mới đối với châu Âu, theo Reuters.

Ba Lan, lực lượng ủng hộ trung thành của Kyiv kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ vào ngày 24.2.2022, đã che chở cho hơn một triệu người tị nạn Ukraine. Song Warsaw đã thẳng thừng từ chối bất kỳ cơ chế nào của Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu Ba Lan phải tiếp nhận một phần những người nhập cư bất hợp pháp vào khối từ các hướng khác. Nga không lập tức bình luận về phát ngôn của ông Duda.

Mùa đông không dễ dàng cho Ukraine với hệ thống năng lượng đầy thương tích

Liên quan xung đột Israel - Gaza, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho hay Moscow đã liên lạc với Israel, Palestine và các nước Ả Rập để thảo luận về tình hình, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế.

Hôm 7.10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới thể hiện sự đoàn kết và thống nhất trong việc hỗ trợ Israel và lên án "cuộc tấn công khủng bố" của Hamas.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố cuộc tấn công của Hamas vào Israel hôm 7.10 là hành động tự vệ của người Palestine và kêu gọi các nước Hồi giáo ủng hộ quyền lợi của họ, theo Reuters.

Xem thêm: Hàng loạt diễn biến mới trong cuộc xung đột Israel-Hamas, thương vong tăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.