Chiến sự ngày thứ 29: Ukraine nói phá hủy tàu đổ bộ Nga, S-300 bị trúng đạn

Văn Khoa
Văn Khoa
25/03/2022 06:30 GMT+7

Khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine bước sang ngày thứ 29, lực lượng Nga bao vây Kyiv bị đẩy lùi ở một số khu vực, trong khi phương Tây tiếp tục tìm cách gây sức ép lên Moscow.

Phía Ukraine ngày 24.3 nói rằng đã phá hủy một tàu đổ bộ lớn của Nga tại cảng Berdiansk thuộc đông nam Ukraine, nhưng hiện do lực lượng Nga kiểm soát, theo Reuters. Một số hình ảnh cho thấy cột khói bốc lên từ một bến tàu và có tiếng nổ. Chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Khói và lửa bốc lên từ một tàu mà Bộ Quốc phòng Ukraine nói là tàu Nga tại cảng Berdiansk ngày 24.3

Reuters

Trong khi đó, theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 24.3 thông báo các lực lượng nước này đã phá hủy một hệ thống phòng không S-300 của Ukraine bằng đạn pháo thông minh Krasnopol.

Trước đó, Nga đã công bố hình ảnh về việc hệ thống phòng không của Ukraine bị loại bỏ và một video quay cảnh trung tâm chỉ huy hiện trường của quân đội Ukraine ở khu vực Kyiv bị trúng một quả đạn Krasnopol dẫn đường.

Tàu đổ bộ của Nga bị Ukraine đánh chìm ở biển Azov?

Xem thêm: Mỹ tìm cách cung cấp hệ thống phòng không S-300 cho Ukraine

Lực lượng Nga bị đẩy lùi?

Cũng trong ngày 24.3, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksander Motuzyanyk khẳng định binh sĩ Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Nga khỏi một số khu vực xung quanh thủ đô Kyiv, nhưng Nga vẫn không từ bỏ hy vọng bao vây và giành quyền kiểm soát thành phố này, theo Reuters.

Xem nhanh: Chiến sự Nga-Ukraine đang đến đâu sau một tháng?

Trước đó, Reuters dẫn lời Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 24.3 cho biết Nga đang cố gắng nối lại chiến dịch để tiếp tục giành quyền kiểm soát các thành phố Kyiv, Chernihiv, Sumy, Kharkiv và Mariupol. Hiện Nga chưa lên tiếng về các thông tin này.

Xem thêm: Quân Nga bị đẩy xa ở đông Kyiv, NATO ước tính thương vong

Pháo bắn từ Ukraine nổ ở Nga?

Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod của Nga ngày 23.3 khẳng định pháo được bắn từ Ukraine nổ ở tỉnh này, tương đối gần Kharkov, thành phố lớn thứ 2 của Ukraine, theo Đài RT.

Trong một tuyên bố được đưa lên ứng dụng nhắn tin Telegram, ông Gladkov nói rằng có một vụ nã pháo từ Ukraine và đạn pháo nổ tại một ngôi làng, và những người bị thương đã được hỗ trợ. Chủ nhiệm Ủy ban Điều tra Nga Alexander Bastrykin đã chỉ đạo thuộc cấp “tiến hành điều tra kỹ vụ việc”, theo RT. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Sequence 03 22

Nga cảnh báo NATO

Trong cuộc trả lời phỏng vấn do Đài Sky News phát ngày 24.3, Phó đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Dmitry Polyanskiy cho hay Nga giữ lại quyền sử dụng vũ khí hạt nhân nếu Nga bị NATO khiêu khích. “Tôi không nghĩ đó là một việc phù hợp để nói ra. Tuy nhiên, đe dọa Nga và cố can thiệp không phải là điều đúng. Vì vậy, khi đang đối phó với một cường quốc hạt nhân, bạn phải tính toán tất cả kết quả có thể từ hành vi của bạn”, ông Polyanskiy nhấn mạnh.

Xem thêm: Nga nói gì về khả năng phải sử dụng vũ khí hạt nhân?

Anh, Mỹ cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine

Văn phòng thủ tướng Anh ngày 23.3 thông báo sẽ cung cấp 6.000 tên lửa và 25 triệu bảng Anh (33 triệu USD) hỗ trợ tài chính cho quân đội Ukraine. Trước đó, Anh đã cung cấp khoảng 4.000 tên lửa cho Ukraine, trong đó có một loại vũ khí chống tăng hạng nhẹ thế hệ mới (NLAW).

Quân nhân Ukraine vác một loại vũ khí chống tăng hạng nhẹ thế hệ mới (NLAW) ở tỉnh Kyiv ngày 24.3

Reuters

Ngoài ra, một quan chức Mỹ ngày 23.3 cho hay lô hàng đầu tiên trong gói viện trợ vũ khí trị giá 800 triệu USD mới dành cho Ukraine sẽ sớm đến nước này, theo Reuters.

Xem thêm: Chiến sự Ukraine giúp vũ khí Mỹ đắt hàng?

NATO củng cố sườn phía đông

Sau cuộc họp ở Brussels (Bỉ) ngày 24.3, các nhà lãnh đạo của NATO ra tuyên bố chung nhấn mạnh liên minh này vẫn đoàn kết và kiên quyết trong việc đối phó hành động quân sự của Nga, và bảo vệ an ninh cho tất cả đồng minh, theo Reuters. Các nhà lãnh đạo NATO còn nhất trí củng cố sườn phía đông, thành lập thêm 4 nhóm tác chiến ở Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia.

Mỹ hứa tiếp nhận 100.000 người tị nạn Ukraine

Xem thêm: Chiến sự Ukraine đến trưa 16.3: NATO lên kế hoạch tăng quân cho cánh đông của khối

Xem thêm diễn biến tình hình Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.