Chiến sự ở Ukraine trước viễn cảnh bất định

29/12/2023 06:38 GMT+7

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang trải qua tình trạng bị mất đà cho cả hai phía, và đến nay vẫn chưa rõ liệu tình trạng này có thể mang đến giải pháp được chờ đợi lâu nay, hay sẽ tiếp diễn mà chưa nhìn thấy lối thoát.

Trong khi Ukraine vẫn tin vào chiến thắng trước Nga, việc quốc hội Mỹ vẫn chưa thông qua ngân sách mới viện trợ Kyiv và chuyện thế giới không còn quá tập trung vào tình hình Ukraine được dự đoán sẽ đẩy nước này vào tình thế bất định trong năm 2024.

Chiến sự ở Ukraine trước viễn cảnh bất định - Ảnh 1.

Một đợt viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine trong năm 2023

REUTERS

Gói viện trợ cuối từ Mỹ năm 2023

Hôm qua (giờ VN), Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ viện trợ số vũ khí và thiết bị quân sự trị giá 250 triệu USD cho Ukraine, theo AFP. Cụ thể, gói viện trợ quân sự bao gồm tên lửa phòng không Stinger, tên lửa cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), tên lửa chống tăng Javelin, súng chống tăng AT-4, đạn pháo 155 mm, 105 mm và các loại đạn cỡ nhỏ khác.

Đây là gói viện trợ thứ 54 của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho Ukraine kể từ tháng 8.2021. Tuy nhiên, tờ Politico cũng cảnh báo đây là khoản cuối cùng trước khi ngân sách viện trợ cho Ukraine cạn sạch, giữa lúc quốc hội Mỹ và Nhà Trắng chưa điều đình ngân sách mới cho năm 2024. Bên cạnh đó, những gói viện trợ tài chính then chốt khác, vốn đóng vai trò quan trọng để duy trì hoạt động của Kyiv, vẫn chưa được giải ngân.

Điểm xung đột: Thực hư thông tin Ukraine có F-16; Gaza trong cơn đói

Tờ The Financial Times dẫn lời Phó thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cảnh báo nước này có thể phải hoãn lương và phụ cấp lương hưu vì tiền viện trợ vẫn chưa có. Giới chức Ukraine hy vọng các đồng minh phương Tây sẽ bơm 18,5 tỉ euro và hơn 8 tỉ USD để Kyiv giải quyết tình trạng thâm hụt ngân sách dự kiến lên đến 43 tỉ USD trong năm 2024 của nước này.

Trì trệ trên các mặt trận

Trong khi đó, bản tin ngày 28.12 của tờ The Guardian dẫn nhận định của nhà báo Shaun Walker chuyên đưa tin về Ukraine cảnh báo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn chưa tìm ra phương thức để thuyết phục thế giới chuyển dịch sự chú ý quay về Kyiv. Bất chấp chiến dịch phản công của Ukraine, đến nay gần 20% lãnh thổ nước này vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của quân Nga. Đa số nhà phân tích nhận định rằng các tiền tuyến hiện lâm vào tình thế khó có thể mong đợi sự đột phá. "Lần đầu tiên chẳng có nhiều sự lạc quan kể từ khi chiến sự bắt đầu", nhà báo Shaun cho biết.

Nguyên nhân của tình trạng trên đến từ cảm giác cho rằng chiến dịch phản công của Ukraine đã bị ngăn chặn. Theo tờ The Guardian, trong khi giới phân tích ghi nhận lực lượng Ukraine thích ứng với việc sử dụng các dòng vũ khí mới từ phương Tây, vẫn xảy ra bất đồng giữa Kyiv và Washington về chuyện liệu có nên tập trung binh lực vào một chỗ hoặc dàn trải nhiều mặt trận để tìm kiếm điểm yếu của phía Nga. Mỹ nghĩ rằng Ukraine dàn trải binh lực quá mỏng và vì thế chưa mang đến đột phá trên các mặt trận.

Tổng tư lệnh Ukraine: Kém lực lượng, công nghệ, Ukraine sẽ chịu thêm tổn thất như Bakhmut

Trong khi đó, Nga được cho là đã gia tăng sử dụng thiết bị không người lái để theo dõi chuyển động của các cánh quân Ukraine, và có thể phản ứng nhanh chóng trước bất kỳ sự chuyển biến nào trên chiến trường. Đài Al Jazeera dẫn lời đại tướng Valerii Zaluzhnyi, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, nhấn mạnh chiến sự năm 2024 "phải khác với năm 2023". Đồng thời, ông cũng thừa nhận nếu không thay đổi, Ukraine sẽ chịu thêm tổn thất như ở Bakhmut.

Theo truyền thông Mỹ, dù luôn tỏ thái độ cương quyết trước công chúng, chính quyền Nga đang để ngỏ khả năng tiến tới thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine, miễn sao Moscow vẫn có thể tuyên bố chiến thắng trước Kyiv, theo tờ The New York Times. Trước đó tại buổi họp báo cuối năm hôm 14.12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đang duy trì 617.000 quân ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh sẽ có hòa bình khi Nga hoàn tất các mục tiêu trong chiến dịch ở Ukraine.

Năm 2024, thách thức nào đang chờ đợi Ukraine?

Ukraine đã sở hữu F-16 ?

Tạp chí Newsweek dẫn các nguồn thạo tin cho rằng Ukraine đã nhận được tiêm kích F-16 đầu tiên do phương Tây cung cấp. Điều này dựa vào các tuyên bố của Kyiv rằng đã bắn hạ 8 chiến đấu cơ Nga trong 3 tuần gần đây, dù Moscow chưa bình luận về thông tin này. TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo việc phương Tây tăng cường chuyển giao các hệ thống vũ khí chết chóc và tầm xa cho Kyiv đã làm tăng thêm nguy cơ cho cuộc xung đột.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.