Chiến sự Ukraine ngày 672: Mâu thuẫn tình hình Marinka; Kyiv dự báo năm 2024 khó khăn

28/12/2023 05:26 GMT+7

Các chỉ huy quân sự Ukraine cho hay Kyiv vẫn đang phòng thủ tại miền đông và dự báo tình hình sẽ còn khó khăn hơn trong năm mới 2024.

Không quân Ukraine ngày 27.12 thông báo đã bắn hạ 32 máy bay không người lái (UAV) trong tổng số 46 chiếc được Nga phóng đến theo nhiều đợt trong đêm. Hầu hết số còn lại rơi xuống các khu vực tiền tuyến, đặc biệt là tại vùng Kherson ở miền nam, Reuters dẫn thông báo cho biết. Hai người thiệt mạng trong vụ tấn công và 4 người khác bị thương.

Chiến sự Ukraine ngày 672: Mâu thuẫn tình hình Marinka; Kyiv dự báo năm 2024 khó khăn- Ảnh 1.

Một hệ thống rốc két của Nga

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko ngày 26.12 nói rằng Nga đã nã pháo vào một ga tàu tại thành phố Kherson ở miền nam lúc đoàn tàu đang chuẩn bị sơ tán người dân. Vụ việc làm một cảnh sát thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin cho hay các đợt nã pháo đã khiến 70% khu vực trong tỉnh bị mất điện.

Phía Nga không bình luận về những thông tin này.

Seoul tổ chức diễn tập phòng thủ hiếm có

Cũng trong một tuyên bố ngày 26.12, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny cho hay binh sĩ Ukraine vẫn ở khu vực phía bắc thị trấn Marinka ở tỉnh Donetsk. Ông thừa nhận thị trấn đã bị phá hủy nhưng nhấn mạnh binh sĩ vẫn đang hiện diện ở đó.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn. Nếu giành được Marinka, đó được cho sẽ là chiến thắng quan trọng nhất của Nga từ sau thành phố Bakhmut hồi tháng 5.

Chiến sự Ukraine ngày 672: Mâu thuẫn tình hình Marinka; Kyiv dự báo năm 2024 khó khăn- Ảnh 2.

Quân nhân Ukraine vận hành lựu pháo M777 gần Marinka ngày 26.12

REUTERS

Chỉ huy Ukraine dự báo tình hình khó khăn

Chỉ huy lực lượng mặt đất Ukraine Oleksandr Syrsky tình hình ở miền đông vẫn còn khó khăn, khi Nga tiếp tục các hoạt động tấn công sâu theo các hướng Kupiansk, Liman, Siversk và Bakhmut, theo hãng Interfax Ukraine.

Ông Syrsky lưu ý phía Nga gần đây đã tăng cường đáng kể sử dụng xe bọc thép, UAV cảm tử và tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo binh. Trong khi đó, giới chỉ huy Ukraine đang thực hiện các biện pháp cần thiết để tăng cường phòng thủ, ngăn chặn các đợt tấn công.

Lyman hoang tàn đối mặt với lực lượng Nga giữa mùa đông khắc nghiệt

Vị chỉ huy nhấn mạnh rằng bất chấp tình hình khó khăn, binh lính Ukraine đang kìm hãm bước tiến của đối phương và gây ra những tổn thất đáng kể.

Trong khi đó, Tư lệnh Oleksandr Tarnavskyi của Nhóm tác chiến chiến lược Tavriia (Ukraine) dự báo tình hình chiến sự năm sau sẽ còn khó khăn hơn. "Năm tới sẽ còn khó khăn hơn nữa. Bởi vì chúng tôi phải chấm dứt chiến sự và giải phóng lãnh thổ của mình. Và chúng tôi càng tiến gần đến việc hoàn thành nhiệm vụ này, mục tiêu chính là tiến tới biên giới của chúng tôi, thì sẽ càng khó khăn hơn. Kẻ thù biết điều này và sẽ làm mọi cách để ngăn cản chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ này", chuẩn tướng Tarnavskyi nói trong cuộc phỏng vấn với BBC Ukraine.

Khi được hỏi liệu xung đột có chấm dứt trong năm 2024, ông Tarnavskyi nói rằng điều quan trọng là Ukraine giành chiến thắng, hơn là chỉ chấm dứt chiến sự.

Ông Tarnavskyi mô tả tình hình ở tiền tuyến là "cực kỳ khó khăn" và cho rằng Kyiv cần bổ sung lực lượng và trang thiết bị để thành công trên chiến trường, dù ngay cả điều này cũng không đảm bảo mang lại kết quả.

Nga cảnh báo Nhật Bản, EU

Phát ngôn viên Maria Zakharova của Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo việc Nhật Bản chuyển hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng cho quan hệ Moscow-Tokyo.

Trước đó, chính phủ Nhật Bản nới lỏng quy định về xuất khẩu vũ khí, cho phép nước này cung cấp tên lửa của hệ thống phòng không Patriot cho Mỹ, mở đường để Washington chuyển những vũ khí này sang Ukraine.

Thay đổi lịch sử cho phép Nhật Bản bán tên lửa Patriot cho đồng minh

Cùng ngày, phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin tuyên bố dù phương Tây có cung cấp thêm tiền viện trợ cho Ukraine thì cũng không thay đổi tiến trình của chiến sự, hãng TASS đưa tin.

"Số tiền này không thể thay đổi diễn biến của các sự kiện trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Chúng tôi đang thúc đẩy nó. Đối với chúng tôi, điều quan trọng nhất là đạt được những mục tiêu trước mắt", ông Peskov nói.

Đây là bình luận của Điện Kremlin sau khi báo Financial Times loan tin Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị gói ngân sách dự phòng trị giá 20 tỉ euro để viện trợ tài chính cho Ukraine.

Trước đó, EU đã không thể thông qua gói viện trợ 50 tỉ euro cho Ukraine vì sự phản đối của Hungary nên các lãnh đạo liên minh đang tính phương án B, dự kiến được bàn luận tại hội nghị khẩn cấp vào ngày 1.2.2024.

Phó thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko ngày 27.12 bày tỏ hy vọng kế hoạch của EU sẽ được thông qua tại hội nghị tới để nguồn viện trợ được giải ngân từ tháng 3.2024.

Nga tuyên bố kiểm soát thị trấn phòng ngự kiên cố Marinka của Ukraine

Bà Svyrydenko nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hỗ trợ và cho rằng Ukraine cần gấp vào lúc này. Vị phó thủ tướng cảnh báo nếu số viện trợ không được phương Tây thông qua sớm, Ukraine có thể phải hoãn trả lương cho 500.000 công chức, 1,4 triệu giáo viên và lương hưu cho 10 triệu người.

Nga sắp đưa pháo tự hành mới đến Ukraine

Chiến sự Ukraine ngày 672: Mâu thuẫn tình hình Marinka; Kyiv dự báo năm 2024 khó khăn- Ảnh 3.

Pháo tự hành Coalition-SV trong cuộc duyệt binh tại Moscow hồi năm 2021

REUTERS

Lãnh đạo tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga, ông Sergei Chemezov ngày 27.12 thông báo nước này sẽ sớm triển khai loại lựu pháo tự hành mới nhất mang tên Coalition-SV tại chiến trường Ukraine.

Ông Chemezov cho hay việc thử nghiệm đã hoàn tất và đang sản xuất đại trà. Lô vũ khí đầu tiên sẽ được giao trước cuối năm 2023.

Theo TASS, pháo Coalition-SV có tầm bắn lên tới 70 km, được trang bị nòng pháo 152 mm, có thể bắn hơn 10 phát mỗi phút. Loại pháo này cũng có tính năng tự động trong quy trình nhắm bắn, chọn mục tiêu.

UAV Lancet tấn công tầm xa chưa từng thấy

"Tôi cho rằng chúng sẽ sớm xuất hiện ở đó [trên chiến trường tại Ukraine], bởi các lựu pháo thuộc lớp này cần thiết để mang lại lợi thế trước các mẫu pháo của phương Tây, xét về tầm bắn", ông Chemezov nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.