Chiến sự tại Ukraine đã khiến 2,8 triệu người phải sơ tán

15/03/2022 18:30 GMT+7

Quân đội Ukraine hôm 14.3 đã công bố video cho thấy binh sĩ của họ đang chiến đấu với quân Nga ở ngoại ô Kyiv. Sáng hôm 14.3, nhiều người dân Kyiv hoảng sợ khi một khu chung cư bị tấn công khiến ít nhất hai người thiệt mạng.

Yuvgeny Guzenko, nhân chứng ở hiện trường nói: "Một người đã thiệt mạng. Đó là một cụ già, khoảng 70 tuổi. Sau đó, các dịch vụ cấp cứu đến, họ cố gắng cứu một phụ nữ khác bị thương, nhưng cô ấy cũng đã qua đời".

Ukraine thông báo đã có thêm nhiều cuộc không kích nhắm vào một sân bay ở miền tây, cùng với các cuộc pháo kích ở ngoại ô Kyiv và các cuộc tấn công ở thị trấn Mykolayiv, nơi các lực lượng của Ukraine đã tiến hành phản công.

Tại một tiệm sửa chữa ô tô ở Kyiv, những người thợ đang sửa chữa lại vũ khí thu được từ các phương tiện của Nga, để có thể sử dụng chống lại quân Nga.

Oleksandr Fedchenko, một người thợ sửa ô tô nói rằng: "Chúng tôi đã tập hợp một đội thợ hàn, kỹ sư. Chúng tôi đã làm một mẫu thử và nó đã hoạt động được".

Chiến sự vẫn diễn ra căng thẳng trong khi quá trình đàm phán vẵn chưa mang lại những giải pháp
ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một bài đăng trên mạng xã hội cáo buộc rằng một trong những mục tiêu của cuộc chiến của Nga là phá hủy nền kinh tế Ukraine.

“Chúng ta phải chống lại điều này. Cứu nền kinh tế của chúng ta, cứu nhân dân của chúng ta. Đó là lý do vì sao chính phủ đang tìm cách khôi phục hoạt động kinh doanh vừa và nhỏ".

Nhưng giữa cuộc xung đột, cả hai bên hôm 14.3 đã tham gia một cuộc đàm phán mà đại diện của Ukraine cho là "khó khăn". Dự kiến đàm phán sẽ tiếp tục vào hôm nay.

Chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine là cuộc chiến trên bộ lớn nhất ở châu Âu kể từ năm 1945 và khiến khoảng 2,8 triệu người phải sơ tán. Nga tiếp tục bác bỏ thông tin chiến dịch quân sự nhắm vào dân thường và khẳng định rằng mục tiêu của họ là phi quân sự hóa Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.