Chiến sự Ukraine đến tối 15.3: ba thủ tướng châu Âu đến Kyiv

15/03/2022 18:51 GMT+7

Trong lúc 3 thủ tướng châu Âu đến Kyiv, ông Oleksiy Arestovych, Cố vấn Tổng thống Ukraine, cho biết tình hình Ukraine đang ở ngưỡng hoặc là đạt được thỏa thuận trên bàn đàm phán, hoặc Nga chuyển sang giai đoạn kế tiếp của chiến dịch.

Lính cứu hỏa tìm cách dập lửa tại tòa nhà trúng pháo kích hôm 15.3

afp/getty

AFP đưa tin hàng loạt vụ nổ lớn làm rung chuyển thủ đô Kyiv vào sáng 15.3, trong khi Nga tuyên bố kiểm soát toàn bộ lãnh thổ tỉnh Kherson thuộc miền nam Ukraine.

Cơ quan tình trạng khẩn cấp Ukraine thông báo trên Facebook rằng cuộc tấn công nhắm vào một số khu dân cư ở thủ đô Kyiv vào sáng sớm nay 15.3 (giờ địa phương) đã khiến ít nhất 2 người chết, theo AFP. Cơ quan này nói rằng hai thi thể đã được kéo ra từ đống đổ nát sau một cuộc tấn công nhắm vào một tòa nhà 16 tầng ở quận Sviatoshynsky và một tòa nhà dân cư ở khu khác cũng bị tấn công.

Chiến sự tại Ukraine đã khiến 2,8 triệu người phải sơ tán

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với những thông tin mới nói trên. Nga lâu nay phủ nhận chiến dịch quân sự của mình ở Ukraine nhắm vào các mục tiêu dân sự.

Ngoài ra, hãng tin Interfax hôm nay đưa tin lực lượng Nga đã bắn hạ 6 máy bay không người lái Bayraktar TB-2 thuộc Ukraine trong 24 giờ qua. Chưa có phản ứng chính thức của cả Nga và Ukraine về thông tin này.

Xem thêm: ‘Hàng loạt vụ nổ’ ở Kyiv, Nga tuyên bố kiểm soát một tỉnh miền nam Ukraine

Thị trưởng Vitali Klitschko của Kyiv thông báo sẽ áp lệnh giới nghiêm trong vòng 36 giờ, tính từ đêm 15.3 (giờ địa phương), sau khi thủ đô Ukraine trúng vài đợt pháo kích.

Các thủ tướng Ba Lan, CH Czech, Slovenia sắp đến Kyiv ủng hộ Ukraine

Cùng ngày, chính phủ Ba Lan thông báo Thủ tướng nước này Mateusz Morawiecki, người đồng cấp Petr Fiala của CH Czech và Janez Jansa của Slovenia cùng khởi hành đến thủ đô Kyiv giữa lúc chiến sự đang diễn ra tại Ukraine.

Các thủ tướng đến Kyiv bằng tàu hỏa. Reuters dẫn lời ông Michal Dwoczyk, cố vấn cấp cao của Thủ tướng Morawiecki, cho biết đoàn tàu chở phái đoàn đã đi qua biên giới Ba Lan – Ukraine sau 8 giờ sáng địa phương (14 giờ chiều 15.3 Việt Nam).

Xem thêm: Hôm nay, các thủ tướng Ba Lan, CH Czech, Slovenia đi tàu hỏa đến Kyiv ủng hộ Ukraine

Hơn 3 triệu người Ukraine di tản kể từ ngày 24.2

afp

Trong khi đó, chiều 15.3, Điện Kremlin cho rằng còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào về kết quả đàm phán với Ukraine, trong bối cảnh chiến sự tiếp tục căng thẳng xung quanh thủ đô Kyiv.

Sputnik dẫn lời ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, thừa nhận đây là vấn đề phức tạp, nhưng việc hai bên vẫn thương thuyết đã đủ mang đến tín hiệu tích cực cho nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Ukraine.

Hơn 3 triệu người đã tháo chạy khỏi Ukraine kể từ ngày 24.2, theo AFP dẫn thông tin từ Liên Hiệp Quốc. Trong đó, hơn 1,4 triệu người là trẻ em.

Nga thông qua luật cho phép sử dụng máy bay thuộc sở hữu nước ngoài

Cùng ngày, Nga tuyên bố thị trường nội địa của nước này không có nguy cơ thiếu lương thực, đồng thời cảnh báo người tiêu dùng không đổ xô dự trữ các mặt hàng thiết yếu.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ngày 14.3 đã ký lệnh cấm xuất khẩu đường trắng và đường thô cho đến ngày 31.8. Ông Mishustin cũng đồng thời cấm xuất khẩu lúa mì, lúa mạch đen, đại mạch và ngô sang các nước láng giềng trong Liên minh Kinh tế Á - Âu cho đến ngày 30.6.

Xem thêm: Nga khẳng định không thiếu lương thực, Trung Quốc không muốn bị ảnh hưởng cấm vận

Xem thêm về tình hình khủng hoảng Ukraine – Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.