Chiến sự Ukraine ngày 13: Ngừng bắn để sơ tán, Trung Quốc chất vấn Mỹ

09/03/2022 05:40 GMT+7

Ukraine bắt đầu đưa dân thường khỏi thành phố Sumy ở đông bắc lãnh thổ, trong lúc Nga cho hay chính quyền Kyiv chỉ đồng ý thiết lập một tuyến đường sơ tán trong số 10 hành lang nhân đạo được đề nghị.

Một cụ già được sơ tán khỏi Irpin

afp

Lệnh ngừng bắn

Moscow công bố lệnh ngừng bắn ở 5 thành phố bị thiệt hại nặng nề nhất vì bom đạn: khu vực xung quanh thủ đô Kyiv, thị trấn phía bắc Chernihiv, thành phố cảng phía nam Mariupol, thành phố lớn thứ hai Ukraine là Kharkiv và Sumy.

Tuy nhiên, Ukraine một lần nữa cáo buộc Nga vi phạm lệnh ngừng bắn xung quanh Mariupol. Nga chưa phản hồi về cáo buộc này nhưng nói rằng chính quyền Kyiv chỉ đồng ý thiết lập một tuyến đường sơ tán trong số 10 hành lang nhân đạo được đề nghị, dù trong đó có đến 5 tuyến đi qua lãnh thổ Kyiv đang kiểm soát.

Ukraine sáng 9.3: tổng thống Ukraine nói có thể đối thoại về 2 điều kiện của Nga

Hãng thông tấn Interfax dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay chuyến đầu tiên đã sơ tán được 723 người thông qua hành lang Sumy-Poltava, bao gồm 576 công dân Ấn Độ.

Trong khi đó, hàng ngàn người tìm cách rời khỏi Odessa trên những chuyến tàu đông nghẹt. Odessa là cảng chính và cũng là trung tâm kinh tế lớn của Ukraine. Có thông tin Nga sẽ chuyển mục tiêu sang Odessa.

Tổng thống Ukraine “mệt mỏi” vì phương Tây?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky giận dữ chỉ trích phương Tây đã hứa mà không giữ lời. “Chúng tôi đã nghe những lời hứa hẹn suốt 13 ngày, chúng tôi nghe rằng mình sẽ được giúp đỡ, rằng sẽ có máy bay, rằng họ đang chuyển đến cho chúng tôi”, ông nói.


Tổng thống Ukraine "không còn hứng thú với NATO"

Trả lời phỏng vấn Đài ABC News sau đó, nhà lãnh đạo cho hay Ukraine hiện sẵn sàng “thảo luận” về tình trạng của Crimea và hai vùng ly khai ở Donbass được Nga công nhận là cộng hòa độc lập.

“Tôi đang nói về các đảm bảo an ninh. Tôi nghĩ về những vùng lãnh thổ đang bị chiếm đóng tạm thời và những nước cộng hòa chưa được ai công nhận trừ Nga. Tuy nhiên, chúng ta có thể thảo luận và tìm kiếm sự thỏa hiệp liên quan đến cách thức những lãnh thổ này sẽ tồn tại trong tương lai. Đối với tôi, điều quan trọng chính là những con người ở đó sẽ sống như thế nào, những người muốn là một phần của Ukraine”, theo ông Zelensky.

Ảnh chụp màn hình video clip do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quay hôm 7.3 từ Kyiv

afp

“Về NATO, từ lâu tôi đã nguội lạnh với câu hỏi này, sau khi chúng tôi hiểu rằng NATO chưa chuẩn bị chấp nhận Ukraine. Khối liên minh e ngại những gì gây tranh cãi và không muốn đối đầu Nga”, theo ông Zelensky. (đọc tiếp)

Câu hỏi về phòng thí nghiệm sinh học

Hôm 8.3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng kêu gọi "kiềm chế tối đa" về vấn đề Ukraine, gọi cuộc khủng hoảng Ukraine "gây lo lắng sâu sắc", theo AFP. Ông Tập đưa ra lời kêu gọi này trong cuộc gặp trực tuyến với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. (đọc tiếp)

Cuộc gặp trực tuyến hôm 8.3 giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

afp

Trong một diễn biến liên quan, Hoàn Cầu thời báo dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên kêu gọi Mỹ hãy làm rõ hoạt động sinh học quân sự trên lãnh thổ nước này cũng như trên toàn cầu.

Đây là phản ứng của Trung Quốc về những bài báo do truyền thông Nga đăng tải, theo đó nói rằng Cơ quan Giảm Nguy cơ Quân sự trực thuộc Lầu Năm Góc đã can dự vào hoạt động của hơn 30 phòng thí nghiệm sinh học trên khắp lãnh thổ Ukraine.

Trong khi đó, Tập đoàn Shell thông báo sẽ dừng mua dầu thô của Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine. Shell cho hay công ty sẽ thay đổi chuỗi cung ứng dầu thô của mình để loại mặt hàng này từ Nga “càng sớm càng tốt” và đóng cửa các trạm dịch vụ và các hoạt động về dầu nhờn và nhiên liệu hàng không ở Nga. (đọc tiếp)

Xem nhanh: Có gì trong ngày thứ 13 chiến sự Nga-Ukraine?

Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ đã tập hợp báo cáo dài 31 trang về các mối đe dọa mà Mỹ phải đối mặt. Trong đó, báo cáo nêu rõ Nga quyết tâm “kiềm chế” Ukraine và những nước khác trong tương lai gần, trong khi không muốn xung đột vũ trang trực diện với Mỹ.

“Chúng tôi nhận định Moscow sẽ tiếp tục triển khai một loạt các công cụ nhằm thúc đẩy các lợi ích riêng hoặc làm suy yếu những lợi ích của Mỹ và đồng minh”, theo báo cáo. (Đọc tiếp)

Phát biểu tại cuộc điều trần trước Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ hôm 8.3 (giờ Washington D.C), bà Avril Haines, Giám đốc Tình báo Quốc gia, cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều khả năng sẽ tăng cường chiến dịch quân sự tại Ukraine bất chấp các lệnh cấm vận của quốc tế.

“Kết quả phân tích của chúng tôi cho thấy (những lệnh cấm vận) không làm khó được Putin mà thay vào đó nhà lãnh đạo Nga có thể sẽ leo thang chiến dịch Ukraine”, Reuters dẫn lời bà Haines.

Xem thêm về tình hình khủng hoảng Ukraine - Nga:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.