Chiến sự Nga - Ukraine ngày 11: hành lang nhân đạo lại đổ vỡ

07/03/2022 04:35 GMT+7

Kế hoạch sơ tán tại thành phố Mariupol đổ vỡ ngày thứ hai liên tiếp khi hai bên tố cáo nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Nóng tại nhiều vùng

Trong ngày chiến đấu thứ 11, lực lượng Nga tiếp tục tập trung vào Kyiv, trong khi cùng lúc triển khai các chiến dịch ở Kharkiv, Mykolayiv, lập hành lang trên bộ với Crimea và dường như chuẩn bị cho chiến dịch ở Odessa.

Lực lượng ly khai thân Nga tại Donetsk ngày 6.3

Reuters

Ukraine cho biết rốc két của Nga đã phá hủy hoàn toàn sân bay dân sự Vinnytsia ở tỉnh miền trung tây và có kế hoạch ném bom thành phố Odessa ở miền nam, bao vây Dnipro ở miền trung. Nga chưa bình luận thông tin này.

Sáng cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã sử dụng vũ khí tầm xa chính xác cao và vô hiệu hóa căn cứ không quân của Ukraine gần thành phố Starokostiantyniv ở phía tây Kyiv. (đọc tiếp)

Kế hoạch sơ tán tại Mariupol lại hoãn

Tại thành phố Mariupol ở Donetsk thuộc miền đông, thỏa thuận ngừng bắn tạm thời để sơ tán dân thường tiếp tục đổ vỡ ngày thứ hai liên tiếp. Cả Ukraine và Nga đều đổ lỗi cho nhau vì sự cố này.

Dân thường tại làng Bugas do phe ly khai kiểm soát ở vùng Donetsk nhận đồ cứu trợ

Reuters

Thương vong và thiệt hại quân sự được cho là tiếp tục tăng cao trong ngày chiến sự thứ 11. Phía Ukraine nói đã có "11.000 binh sĩ Nga thiệt mạng" nhưng Moscow chưa bình luận về thông tin này. Cả hai bên đều công bố thông tin thiệt hại của đối phương. (đọc tiếp)

Liên Hiệp Quốc báo cáo ít nhất 364 dân thường thiệt mạng tại Ukraine từ ngày 24.2 và 759 người bị thương. Số người tị nạn sơ tán khỏi Ukraine đến nay là hơn 1,5 triệu người, trở thành cuộc khủng hoảng gia tăng nhanh nhất từ Thế chiến 2.

Nga nêu điều kiện ngừng bắn

Lãnh đạo các nước Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6.3 điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, kêu gọi ngừng bắn, ký thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, ông Putin tuyên bố chỉ dừng chiến dịch khi lực lượng Ukraine ngừng bắn và chấp nhận yêu cầu an ninh của Nga. (đọc tiếp)

Ông cũng cáo buộc phía Ukraine dàn dựng vụ tấn công tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ngày 3.3 nhằm đổ lỗi cho Nga.

Mảnh vỡ máy bay Nga tại khu dân cư ở Chernihiv ngày 5.3

Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày điện đàm với giới nghị sĩ Mỹ và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông Zelensky kêu gọi thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine, cung cấp máy bay cho Kyiv.

Phía Mỹ ủng hộ việc hỗ trợ an ninh, tài chính cho Ukraine và đang cân nhắc chuyển chiến đấu cơ F-16 cho Ba Lan, để nước này chuyển máy bay MiG-29 thời Liên Xô cho Ukraine. (đọc tiếp)

Dự kiến trong ngày 7.3, phái đoàn của Nga và Ukraine tiếp tục đối thoại vòng thứ ba nhằm tìm kiếm giải pháp giảm căng thẳng. Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng phía Ukraine nên có cách tiếp cận xây dựng hơn tại cuộc đàm phán, cân nhắc đến tình hình thực địa, đồng thời tuyên bố sẽ đạt được mục đích chiến dịch thông qua bàn đàm phán hoặc trên chiến trường.

Ông David Arakhamia, đại diện đàm phán của Ukraine, nói rằng nước này sẵn sàng bàn về tình trạng trung lập ngoài NATO với Nga và cả các nước lớn khác như Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp hay Đức.

Xem nhanh: Ngày thứ 10 chiến sự Nga-Ukraine tiếp diễn khốc liệt

Xem thêm diễn biến liên quan xung đột Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.