Chiến sự tối 10.4: Ukraine nói Nga đổi sang chiến thuật 'tiêu thổ' ở Bakhmut

10/04/2023 18:22 GMT+7

Tư lệnh lục quân Ukraine cho biết quân đội Nga đã chuyển sang chiến thuật "tiêu thổ" ở thành phố Bakhmut và đang san bằng các tòa nhà cũng như cứ điểm bằng không kích và pháo kích.

Chiến thuật mới của Nga ở Bakhmut?

Cuộc tấn công của Nga vào Bakhmut, một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine, là tâm điểm của trận chiến lớn nhất cho đến nay kể từ khi xung đột bùng nổ vào tháng 2.2022.

"Kẻ thù đã chuyển sang cái gọi là chiến thuật tiêu thổ được sử dụng Syria. Bọn chúng đang phá hủy các tòa nhà và các cứ điểm bằng các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh", Reuters dẫn lời thượng tướng Oleksandr Syrskyi, tư lệnh lục quân Ukraine, phát biểu ngày 10.4.

Xem nhanh: Ngày 410 chiến dịch, Nga rèn "thợ săn" xe tăng NATO, chuyển sang đánh tiêu thổ ở Bakhmut

Ông cho biết Ukraine sẽ tiếp tục bám trụ bảo vệ thành phố Bakhmut. "Tình hình rất khó khăn nhưng có thể kiểm soát được", ông nói. Vị tướng đã đến thăm các đơn vị Ukraine đang đóng ở Bakhmut hôm 9.4, theo The Kyiv Independent.

Chiến sự tối 10.4: Ukraine nói Nga đổi sang chiến thuật 'tiêu thổ' ở Bakhmut - Ảnh 1.

Tướng Syrskyi tại Bakhmut ngày 9.4

TRUNG TÂM BÁO CHÍ BỘ QUỐC PHÒNG UKRAINE

Cũng theo vị tướng, Nga đang triển khai lực lượng đặc biệt và các đơn vị tấn công đường không để hỗ trợ chiến dịch bao vây chiếm giữ Bakhmut giữa lúc các thành viên của nhóm lính đánh thuê Wagner đã "kiệt sức".

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga tiếp tục ưu tiên các hoạt động xung quanh Donetsk, “tiêu tốn nguồn lực đáng kể nhưng thu về rất ít". Theo cập nhật tình báo mới nhất của cơ quan này, trong 7 ngày qua, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công với sự hỗ trợ của phương tiện bọc thép xung quanh Marinka, thành phố nhỏ cách thành phố Donetsk khoảng 20 km về phía tây nam.

Marinka đã nằm ở tuyến đầu của giao tranh ở miền đông Ukraine từ năm 2014 và giờ đã trở thành đống đổ nát. Trước năm 2014, thành phố có dân số khoảng 9.000 người.

Pháp phủ nhận có sự hiện diện quân đội ở Ukraine

Nga củng cố phòng không gần Phần Lan

Một chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ của Nga ngày 10.4 cho biết họ có kế hoạch cải cách lực lượng cũng như tăng cường năng lực phòng không trên vùng biển phía tây bắc nước này để đối phó với việc Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Reuters cho hay.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Red Star, Trung tướng Andrei Demin, phó tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ của Nga, cho biết lực lượng này đã phải đối mặt với một số thách thức trong xung đột với Ukraine. Theo vị tướng, Nga đã bổ sung hơn 50 trạm radar di động, cũng như cho máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm A-50 tuần tra 24/24, trong khi các cơ sở tên lửa và phòng không ở các khu vực giáp ranh Ukraine đã được củng cố.

Nga chuẩn bị triển khai 'thợ săn xe tăng' ra chiến trường Ukraine

Ông Demin cho biết, tại các khu vực của Ukraine đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga, các đơn vị phòng không đã được thành lập để bảo vệ các cơ sở quan trọng, trong khi Nga đẩy mạnh sản xuất hệ thống chống máy bay không người lái RLK-MC. Ông nói với tờ báo của Bộ Quốc phòng Nga rằng những cải cách "chắc chắn đã được lên kế hoạch và sẽ được thực hiện".

Ông cũng tiết lộ Nga cũng sẽ tăng cường phòng thủ sau khi Phần Lan, nước có đường biên giới dài chung 1.300 km với Nga, gia nhập NATO. "Trong tình hình này, lực lượng phòng không đang giải quyết vấn đề bảo vệ biên giới quốc gia ở phía tây bắc đất nước tương ứng với mức độ đe dọa gia tăng", ông Demin nói.

Tổng thống Belarus gặp bộ trưởng quốc phòng Nga

Reuters trích dẫn hãng thông tấn nhà nước Belta của Belarus đưa tin Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại Minsk vào ngày 10.4.

Slovakia cáo buộc Nga cố tình gây sự cố cho máy bay MiG-29 sẽ viện trợ Ukraine

Theo Belta, ông Lukashenko nói trong cuộc gặp rằng ông cần được Nga cam kết sẽ bảo vệ Belarus "như lãnh thổ của chính họ" trong trường hợp Belarus bị tấn công.

Belarus, láng giềng phía bắc của Ukraine, là đồng minh thân cận nhất của Nga trong cuộc chiến.

Cuộc gặp diễn ra sau thỏa thuận giữa Moscow với Minsk vào tháng trước về việc bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus, đưa một phần kho vũ khí hạt nhân của Nga đến gần châu Âu. Vào thời điểm Điện Kremlin đưa ra thông báo, Mỹ cho biết họ chưa phát hiện dấu hiệu nào cho thấy Nga đang lên kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.