Cờ Wagner bay ở trung tâm Bakhmut, nhưng Ukraine nói Nga đã kiệt sức

Cờ Wagner bay ở trung tâm Bakhmut, nhưng Ukraine nói Nga đã kiệt sức

02/04/2023 07:14 GMT+7

Các tay súng của tổ chức quân sự tư nhân Wagner đã cắm lá cờ đen trên đỉnh một tòa nhà cao tầng ở thành phố Bakhmut đang bị bao vây.

Ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tổ chức quân sự tư nhân Wagner của Nga, đã đăng trên kênh Telegram của mình ngày 31.3 video cho thấy lá cờ đen của nhóm này tung bay trên nóc một tòa nhà cao tầng ở thành phố Bakhmut.

Ông Prigozhin chú thích: “Mùa đông, Bakhmut phủ đầy tuyết. Lần đầu tiên tuyết rơi sau một thời gian dài. Trên các vị trí đã chiếm đóng, lá cờ đen của binh sĩ được giương cao”.

Ý nghĩa chiến thuật và chiến lược của việc lực lượng tư nhân này xuất hiện ở trung tâm Bakhmut là không rõ ràng. Không có dấu hiệu nào cho thấy Wagner đã hiện diện ở trung tâm thành phố với số lượng lớn hoặc được hỗ trợ bởi thiết giáp.

Trận chiến tại Bakhmut đã diễn ra suốt 7 tháng qua và vẫn đang tiếp diễn khốc liệt, là trận đánh kéo dài nhất trong cuộc xung đột. Các quan chức Ukraine tuyên bố nhóm Wagner, đóng vai trò xung kích trong lực lượng Nga ở thị trấn đã chịu tổn thất nặng nề.

Wagner giương cờ ở trung tâm Bakhmut, nhưng ít khả năng chiến thắng - Ảnh 1.

Khung cảnh hoang tàn của thành phố Bakhmut nhìn từ trên cao

REUTERS

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ ước tính công ty quân sự tư nhân đã phải chịu hàng chục nghìn trường hợp thương vong tại đây. Khi ra điều trần tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện hôm 29.3, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Tướng Mark Milley nói rằng Wagner hiện có tới 36.000 quân đang chiến đấu ở thị trấn thuộc miền đông.

Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 31.3 nói “theo hướng Bakhmut, đối phương không ngừng xông vào tìm cách kiểm soát hoàn toàn thành phố”.

Nhưng trong một cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times đăng hôm 30.3, đại tá Yevhen Mezhevikin, chỉ huy đơn vị mang tên Nhóm Chiến thuật Adam của Ukraine, cho rằng cuộc tấn công vào Bakhmut đã đến hồi kết. “Đối phương đã cạn kiệt tất cả nguồn dự trữ”, ông nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.