Xem nhanh: Ngày 399 chiến dịch, Nga dấn tới dù tổn thất ở Bakhmut; ai gửi hệ thống phòng không lỗi cho Ukraine?

Xem nhanh: Ngày 399 chiến dịch, Nga dấn tới dù tổn thất ở Bakhmut; ai gửi hệ thống phòng không lỗi cho Ukraine?

30/03/2023 23:21 GMT+7

Các quan chức quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga đã đạt được một số thành công ở thành phố tiền tuyến phía đông Bakhmut, nhưng khẳng định binh sĩ Ukraine vẫn đang cầm cự trong trận chiến đã kéo dài suốt nhiều tháng qua, khiến hai bên đều chịu thương vong nặng nề.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine trong một báo cáo vào cuối ngày 29.3 nói "Các lực lượng Nga đã thành công ở một chừng mực nào đó trong hoạt động tấn công thành phố Bakhmut. Các binh sĩ Ukraine vẫn tiếp tục bám trụ và đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của đối phương".

Theo báo cáo của bộ tổng tham mưu Ukraine, số vụ tấn công trung bình hằng ngày của Nga vào tiền tuyến đã giảm trong 4 tuần liên tiếp kể từ đầu tháng 3, xuống còn 69 vụ trong 7 ngày qua so với 124 vụ trong tuần từ ngày 1-7.3. Chỉ có 57 cuộc tấn công đã được ghi nhận vào ngày 29.3.

Bộ Quốc phòng Anh hồi đầu tuần nhận định các đơn vị Nga đang tiến quân tương đối chậm, trong khi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley khẳng định Moscow không đạt được bước tiến mới nào trong vòng 3 tuần gần đây.

Cả Ukraine và Nga hiện đều đang dồn lực vào trận chiến ở Bakhmut. Hồi tháng trước, quân đội Ukraine dường như đã chuẩn bị rút khỏi thành phố này, nhưng sau đó thay đổi quyết định và tuyên bố đang bào mòn lực lượng Nga để mở đường cho cuộc phản công.

Tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Syrsky trong tuần này tiếp tục đến thị sát Bakhmut và khẳng định đây là nơi "cần thiết về mặt quân sự". Đây được xem là dấu hiệu cho thấy Ukraine sẽ tiếp tục bám trụ Bakhmut bất chấp thương vong lớn và nguy cơ bị bao vây cô lập.

Đại tướng Mark Milley hôm 29.3 ước tính khoảng 26.000 - 36.000 tay súng Wagner đang tham gia cuộc tấn công tại Bakhmut. Ông cũng cho rằng lực lượng Wagner đang chịu thương vong lớn.

Theo Rochan Consulting, công ty tư vấn quân sự độc lập có trụ sở tại Ba Lan, Ukraine có thể đã triển khai 10 lữ đoàn cố thủ Bakhmut, tương đương hơn 30.000 quân.

Tướng Milley cho rằng Ukraine đang phòng thủ hiệu quả tại Bakhmut, gây cho Nga "nhiều tổn thất". Ông cũng nhận định rằng trong khoảng 20ngày qua, lực lượng Nga không đạt được tiến bộ nào trong và xung quanh Bakhmut.

Và trong khi nỗ lực cầm cự ở Bakhmut, Ukraine vẫn tiếp tục tìm cách tấn công lực lượng Nga ở những khu vực khác. Hôm 29.3, thành phố Melitopol do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia đã bị tấn công gây mất điện. Ukraine không nói rõ đã dùng loại vũ khí nào để thực hiện vụ tấn công này. Tuy nhiên gần đây Nga xác nhận Ukraine đã đưa vào sử dụng bom lượn thông minh GLSDB do Mỹ viện trợ, có tầm tấn công lên đến 150 km, tức gần gấp đôi tầm bắn của pháo phản lực phóng loạt HIMARS

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 30.3.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.