Tư lệnh lục quân Ukraine bày thế cờ chống Nga tại Bakhmut

Tư lệnh lục quân Ukraine bày thế cờ chống Nga tại Bakhmut

La Vi
La Vi
09/03/2023 19:10 GMT+7

Thượng tướng Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Lục quân Ukraine, hôm 8.3 đã đến thành phố tiền tuyến Bakhmut.Đây là chuyến thăm Bakhmut thứ ba của tướng Syrskyi trong vòng một tuần.

Trong một video đăng trên mạng Telegram, tướng Syrskyi khẳng định binh sĩ Ukraine đang nỗ lực hết sức để buộc Nga phải mắc sai lầm.

Tư lệnh Lục quân Ukraine đến Bakhmut  - Ảnh 1.

Thượng tướng Oleksandr Syrskyi (ở giữa) đến thăm Bakhmut hôm 8.3

Chụp màn hình video

Vị tư lệnh lục quân nói: "Trong cờ vua, đòn cưỡng ép Zugzwang là tình huống mà người chơi buộc đối thủ phải đi nước bất lợi. Ukraine đang làm tất cả để đặt Nga vào tình huống như vậy, Lực lượng phòng thủ đang hoạt động hiệu quả".

Tướng Syrskyi là chỉ huy quân đội có cấp bậc cao thứ 2 tại Ukraine. Ông từng chỉ huy chiến dịch phòng thủ Kyiv và phản công ở Kharkiv, sau đó được giao nhiệm vụ bảo vệ Bakhmut.

Bakhmut là nơi diễn ra giao tranh ác liệt giữa lực lượng Nga và Ukraine nhiều tháng qua. Hôm 7.3, ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner, tuyên bố lực lượng này đã kiểm soát toàn bộ phần phía đông thành phố Bakhmut.

Trong video được đăng trên kênh Telegram sau đó, ông Prigozhin lặp lại lời kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "đưa người già và trẻ em" ra khỏi thành phố.

Tổng thống Zelensky đã bác bỏ phương án rút quân khỏi Bakhmut, do lo ngại điều này giúp Nga rộng đường tiến công các đô thị khác ở phía tây tỉnh Donetsk. Ông Zelensky tuyên bố các tướng lĩnh hàng đầu của Ukraine ủng hộ phương án cố thủ Bakhmut, dù lực lượng Nga đang khép vòng vây thành phố.

Trong bài phát biểu tối 8.3, Tổng thống Zelensky tiếp tục nhấn mạnh trận chiến giữ Bakhmut "là ưu tiên hàng đầu".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.