Ukraine tấn công sâu vào thành phố do Nga kiểm soát

Ukraine tấn công sâu vào thành phố do Nga kiểm soát

La Vi
La Vi
La Vi: Biên tập, dựng. Quỳnh Phương: Đọc.
30/03/2023 19:08 GMT+7

Ngày 29.3, Ukraine đã tấn công một nhà ga đường sắt và làm mất điện ở thành phố Melitopol do Nga kiểm soát nằm sâu sau chiến tuyến. Động thái này xảy ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều thông tin cho rằng Kyiv đang lên kế hoạch phản công.

Một đoạn video cho thấy xe tăng Ukraine đang tiến lên và nã pháo về phía trước. Quân đội Ukraine nói hình ảnh được ghi lại gần thành phố Bakhmut hoang tàn, nơi giao tranh đã xảy ra suốt nhiều tháng nhưng cho đến nay chưa bên nào giành chiến thắng.

Chỉ huy trung đội xe tăng cho biết đơn vị mình đã bắn vào các vị trí của Nga để hỗ trợ bộ binh Ukraine.

Trong những ngày gần đây, Nga tuyên bố đã đạt được những bước tiến trong cuộc giao tranh trong thành phố. Theo tình báo Anh hôm 29.3, quân Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi một trong những tuyến đường tiếp tế chính của thành phố.

Phát biểu trước một hội nghị quốc tế hôm 29.3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi giới lãnh đạo các nước phải giữ lập trường kiên định trước sự gây hấn của Nga.

Ông Zelensky tiếp tục kêu gọi cung cấp vũ khí và hỗ trợ để giúp Ukraine đẩy lùi Nga. Các lực lượng Kyiv trong những tháng gần đây đã bắt đầu nhận được một loạt khí tài quân sự hiện đại do Mỹ và NATO cung cấp, hứa hẹn sẽ giúp nước này tiến hành một cuộc phản công mùa xuân.

Cho tới nay vẫn chưa rõ hoạt động phản công có thể diễn ra ở đâu và khi nào.

Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ do Nga kiểm soát - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine ở vùng Zaporizhzhia hôm 29.3

REUTERS

Hôm 29.4, Ukraine đã tấn công một nhà ga đường sắt gây làm mất điện ở thành phố Melitopol do Nga kiểm soát, nhưng Kyiv không tiết lộ họ đã sử dụng vũ khí gì. Thành phố này nằm ngay rìa tầm bắn của hệ thống pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp, và trong tầm bắn của các vũ khí mới hơn của Mỹ.

Melitopol là một trung tâm đường sắt và trung tâm hành chính của vùng Zaporizhzhia hiện do Nga kiểm soát.

Thành phố này cũng nằm ở phía nam nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cũng đang do Nga kiểm soát. Hôm 29.3, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử (IAEA) Rafael Grossi đã có chuyến thăm đến nhà máy.

"Điều rất quan trọng là chúng ta thống nhất về nguyên tắc cơ bản là không nên tấn công nhà máy điện hạt nhân", ông Grossi cho hay.

Ông Grossi đã thúc đẩy một thỏa thuận an toàn giữa Ukraine và Nga để bảo vệ cơ sở này.

Moscow và Kyiv đã nhiều lần cáo buộc lẫn nhau về việc pháo kích vào khu vực nhà máy điện trong năm qua.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia là một phần quan trọng trong mạng lưới năng lượng của Ukraine, chiếm khoảng 20% sản lượng điện quốc gia trước xung đột.

Zaporizhzhia đã không sản xuất điện kể từ tháng 9, khi lò phản ứng cuối cùng trong số 6 lò phản ứng ngừng hoạt động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.