Chiến sự Ukraine đến tối 27.3: Giao tranh ở Bakhmut trong giai đoạn khốc liệt nhất

27/03/2023 18:12 GMT+7

Quân đội Ukraine vẫn tiếp tục cố thủ tại thị trấn Bakhmut ở vùng Donetsk trong lúc giao tranh ở đây đang tiến đến giai đoạn căng thẳng nhất.

Chiến sự Ukraine đến tối 27.3: Giao tranh ở Bakhmut trong giai đoạn khốc liệt nhất - Ảnh 1.

Xe tăng T-72 của Ukraine bắn vào các vị trí của Nga ở tiền tuyến gần Bakhmut, vùng Donetsk ngày 26.3

AFP

"Ukraine cần bảo vệ Bakhmut"

Theo Reuters, Tư lệnh Lục quân Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 27.3 cho biết quân đội nước này đang tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công dữ dội của Nga vào thị trấn Bakhmut ở vùng Donetsk và việc bảo vệ thị trấn này là một "cần thiết với quân đội Ukraine".

Quân đội Ukraine cho biết đại tướng Oleksandr Syrsky đã thăm tiền tuyến phía đông đất nước để giải quyết "các vấn đề khó khăn ngăn cản việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chiến đấu" và đưa ra "các quyết định hành quân nhằm tăng cường khả năng của chúng tôi trong việc ngăn chặn và gây thiệt hại cho đối phương".

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 396 có gì nóng?

Ukraine không đưa ra thông tin chi tiết và không cho biết chuyến thăm diễn ra khi nào. Tuy nhiên, các phát biểu của ông Syrsky cho thấy Ukraine có ý định tiếp tục chiến đấu ở Bakhmut bất chấp thiệt hại nặng nề ở đó.

"Giai đoạn khốc liệt nhất của trận chiến giành quyền kiểm soát Bakhmut vẫn tiếp tục. Tình hình liên tục khó khăn. Đối phương chịu tổn thất đáng kể về nhân lực, vũ khí và trang thiết bị quân sự nhưng vẫn tiếp tục tiến hành các hành động tấn công", ông Syrsky nói.

Tướng Syrsky cũng ca ngợi khả năng phục hồi của các lực lượng Ukraine trong "điều kiện cực kỳ khó khăn". "Việc bảo vệ Bakhmut là do nhu cầu quân sự. Chúng tôi đang tính toán tất cả các phương án khả thi cho diễn biến của các sự kiện và sẽ phản ứng thích đáng với tình hình hiện tại", chỉ huy này nói thêm.

Nga chưa phản ứng với các tuyên bố trên.

NATO chỉ trích phát ngôn của Tổng thống Putin về triển khai hạt nhân

Lithuania kêu gọi trừng phạt Nga vì kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân

Reuters đưa tin Lithuania ngày 26.3 cho biết nước này sẽ kêu gọi áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow và Minsk để đáp trả kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga tại Belarus.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Lithuania được đưa ra vài giờ sau khi NATO chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin về cái mà họ gọi là lời lẽ "nguy hiểm và vô trách nhiệm" về hạt nhân.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Lithuania cho biết nước này sẽ yêu cầu đưa ra các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga và Belarus vào gói các biện pháp trừng phạt đang được thảo luận tại Brussels (Bỉ).

"Cùng với các đối tác châu Âu - Đại Tây Dương, Lithuania sẽ quyết định cách phản ứng trước các kế hoạch quân sự của Nga và Belarus", Bộ Ngoại giao Lithuania tuyên bố.

"Belarus ủng hộ và giúp đỡ hành động của Nga, đồng thời ngày càng tham gia vào các kế hoạch quân sự của Nga, là một yếu tố rủi ro thêm đối với khu vực Baltic", tuyên bố cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ: Ukraine có thể tính đến giải pháp ngoại giao để kết thúc xung đột

Nga nói NATO là một bên trong xung đột Ukraine

Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo chính phủ Nga Rossiyskaya Gazeta xuất bản ngày 27.3, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev nói rằng các nước NATO là một bên trong cuộc xung đột ở Ukraine.

"Trên thực tế, các nước NATO là một bên trong cuộc xung đột. Họ biến Ukraine thành một doanh trại quân sự lớn. Họ gửi vũ khí và đạn dược cho quân đội Ukraine, cung cấp thông tin tình báo cho họ", tờ Rossiyskaya Gazeta dẫn lời ông Patrushev cho biết. NATO và Ukraine vẫn chưa lên tiếng trước cáo buộc này.

Nga có thể đòi bồi thường cho vụ nổ đường ống Nord Stream

Điện Kremlin ngày 27.2 tuyên bố Nga sẽ xác định quốc gia hoặc các quốc gia đứng sau vụ nổ làm hư hại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream và sẽ làm mọi cách để ngăn chặn cái mà họ gọi là nỗ lực của phương Tây nhằm "che đậy" những gì đã xảy ra.

Tổng thống Putin nêu tên thế lực đứng sau vụ nổ đường ống Nord Stream

Các đường ống dẫn khí đốt đi từ Nga đến Đức dưới biển Baltic đã xảy ra những vụ nổ không rõ nguyên nhân vào tháng 9 năm ngoái. Moscow đã gọi đây là một hành động khủng bố quốc tế.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với The Guardian đăng ngày 27.3, người đứng đầu bộ phận hợp tác kinh tế của Bộ Ngoại giao Nga Dmitry Birichevsky cho biết: "Chúng tôi không loại trừ khả năng sau này sẽ nêu vấn đề bồi thường thiệt hại do vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream".

Ông Birichevsky không cho biết Nga sẽ yêu cầu ai bồi thường thiệt hại về các sự cố tại đường ống. Nhà ngoại giao này cũng nói tương lai của dự án Nord Stream vẫn chưa được quyết định.

"Hiện tại, rất khó để nói về tương lai của hệ thống đường ống Nord Stream. Nhìn chung, theo các chuyên gia, các đường ống bị hư hỏng có thể được sửa chữa", ông Birichevsky nói.

Điện Kremlin đã tuyên bố rằng tất cả các cổ đông đều có quyền quyết định liệu các đường ống Nord Stream có nên tiếp tục được vận hành hay không.

Tướng Ukraine: Giữ Bakhmut là ‘cần thiết về mặt quân sự’

Reuters dẫn lời các nguồn thạo tin tuần trước cho biết rằng các đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 đã được niêm phong và ngưng hoạt động vì không có kế hoạch ngay lập tức sửa chữa hoặc kích hoạt chúng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.