Chiến sự ngày 389: ông Putin lần đầu tới Donbass, châu Âu thiếu thuốc nổ cho Ukraine

20/03/2023 05:26 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến đi đầu tiên đến vùng Donbass, trong lúc chiến sự vẫn đang diễn ra căng thẳng.

Chiến sự ngày 389: ông Putin lần đầu tới Donbass, châu Âu thiếu thuốc nổ cho Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin lắng nghe Phó thủ tướng Marat Khusnullin, người phụ trách xây dựng và phát triển khu vực, báo cáo khi ông đến thăm Mariupol, vùng Donetsk.

ĐIỆN KREMLIN

Chuyến đi Donbass đầu tiên của ông Putin

Điện Kremlin ngày 19.3 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Mariupol, thành phố ở khu vực Donetsk mà Nga kiểm soát từ tháng 5.2022. Đây là chuyến đi đầu tiên của ông Putin đến vùng Donbass, miền đông Ukraine.

Theo TASS, ông Putin đã bay tới Mariupol bằng trực thăng. Sau đó, nhà lãnh đạo Nga đã lái ô tô đi vòng quanh một số quận của thành phố và dừng lại để nói chuyện với một số người dân ở đây.

Xem nhanh: Ngày 388 chiến dịch, ông Putin bất ngờ đến Mariupol; Ukraine có phí đạn ở Bakhmut?

Tại Mariupol, Tổng thống Putin đã nghe Phó thủ tướng Nga Marat Khusnullin báo cáo. Ông Khusnullin cho biết cư dân thành phố đã tích cực quay lại. Ông Khusnullin cũng nói cảng Mariupol đang hoạt động tốt và sân bay Mariupol đã được sử dụng cho mục đích quân sự.

Kyiv đã chỉ trích chuyến đi này. 

Cùng ngày 19.3, TASS cũng đưa tin Tổng thống Putin đã gặp Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, tư lệnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, cùng các lãnh đạo quân sự cấp cao khác. Cuộc họp diễn ra tại sở chỉ huy ở Rostov-on-Don, miền nam nước Nga.

Thiệt hại của hai bên

Theo The Guardian, quân đội Ukraine ngày 19.3 cho biết lực lượng nước này đã loại 164.910 binh sĩ Nga kể từ khi xung đột bắt đầu. Trong số đó, 710 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong 24 giờ tính đến sáng 19.3. Ukraine cũng báo cáo phá hủy 8 hệ thống pháo binh của Nga kể từ ngày 18.3.

Phương Tây cảnh báo Ukraine đừng để phí "nỗ lực cuối cùng" về viện trợ đạn dược vì Bakhmut

Trong khi đó, bản cập nhật của Bộ Quốc phòng Nga ngày 19.3 cho biết lực lượng vũ trang Nga đã tấn công 92 đơn vị pháo binh Ukraine tại các vị trí khai hỏa ở 114 khu vực trong ngày qua.

Hai nhà chứa vũ khí và thiết bị quân sự của Ukraine củng đã bị Nga vô hiệu hóa gần Otradokamenka, tỉnh Kherson. Máy bay chiến đấu Nga đã bắn rơi một máy bay trực thăng Mi-8 của không quân Ukraine gần Kupyansk thuộc tỉnh Kharkiv. Lực lượng phòng không Nga còn đánh chặn 9 tên lửa phóng từ hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) và hệ thống phóng loạt (MLRS) trong ngày.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng 402 máy bay và 222 trực thăng, 3.464 máy bay không người lái, 414 hệ thống tên lửa phòng không, 8.338 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.069 phương tiện chiến đấu được trang bị MLRS, 4.388 khẩu pháo và súng cối, cũng như 9.011 đơn vị thiết bị đã bị phá hủy trong hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Hai bên không bình luận thông tin đối phương đưa ra.

Viện trợ vũ khí cho Ukraine trở nên khó khăn khi châu Âu thiếu hụt thuốc nổ

Châu Âu thiếu thuốc nổ sản xuất vũ khí cho Ukraine

Theo một báo cáo, tình trạng thiếu thuốc nổ đang cản trở nỗ lực của các nước châu Âu trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Financial Times dẫn lời những người trong ngành cho biết thuốc súng, chất nổ dẻo và thuốc nổ TNT đang bị thiếu hụt và có thể trì hoãn kế hoạch tăng cường sản xuất đạn pháo tới ba năm.

Điều này có nghĩa là ngành công nghiệp quốc phòng của châu Âu có thể không đáp ứng được các đơn đặt hàng dự kiến của EU cho Ukraine.

Một quan chức Đức nói rằng vấn đề "cơ bản" là ngành công nghiệp này "không ở trong tình trạng tốt để sản xuất chiến tranh quy mô lớn".

Châu Âu đã cam kết bổ sung kho dự trữ vũ khí của Kyiv và đẩy nhanh việc cung cấp đạn pháo 155mm.

Moldova âm ỉ căng thẳng giữa chấn động xung đột Nga-Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.