Ba Lan sẽ là nước đầu tiên trong NATO gửi chiến đấu cơ cho Ukraine

17/03/2023 14:12 GMT+7

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết Warsaw dự kiến đưa 4 tiêm kích MiG-29 tới Ukraine "trong những ngày tới" và đây sẽ là lần đầu tiên một thành viên NATO cung cấp máy bay chiến đấu cho Kyiv kể từ khi xung đột bùng nổ.

Ba Lan sẽ là nước đầu tiên trong NATO gửi chiến đấu cơ cho Ukraine - Ảnh 1.

Máy bay MiG-29 bay gần một căn cứ không quân ở Lask, miền trung Ba Lan

AFP

"Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ chuyển trước 4 máy bay đang hoạt động bình thường tới Ukraine, nếu tôi nhớ không lầm", AFP dẫn lời Tổng thống Duda nói với các phóng viên về các máy bay chiến đấu MiG-29 do Liên Xô thiết kế, trong một cuộc họp báo ngày 16.3.

Trong hơn một năm chiến sự với Nga, Ukraine đã nhiều lần yêu cầu các đối tác phương Tây gửi chiến đấu cơ - mặc dù chủ yếu tìm kiếm những chiếc F-16 hiện đại do Mỹ sản xuất - nhưng cho đến nay chưa có quốc gia phương Tây nào cam kết cung cấp các máy bay như vậy cho Kyiv.

Ba Lan nói sẽ gửi chiến đấu cơ MiG-29 tới Ukraine

Việc phương Tây cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine, bất kể loại nào, đều sẽ đánh dấu diễn biến quan trọng trong xung đột, giúp tăng cường khả năng phòng thủ của Kyiv trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga. NATO vốn lo sợ một động thái như vậy sẽ gửi tín hiệu sai lầm đến Nga, làm gia tăng nguy cơ xung đột lan ra ngoài Ukraine.

Ba Lan đang nỗ lực đưa thêm trang thiết bị quân sự tới Ukraine và thuyết phục phương Tây làm theo. Ông Duda cho biết Ba Lan hiện có khoảng hơn chục máy bay MiG thừa hưởng từ Cộng hòa Dân chủ Đức trước đây và họ "sắp sửa" đưa chúng tới Ukraine.

"Những chiếc MiG này vẫn đang phục vụ trong lực lượng không quân Ba Lan. Chúng đang trong những năm hoạt động cuối cùng nhưng phần lớn vẫn hoạt động bình thường," ông nói.

Ông cũng cho biết MiG là "máy bay mà các phi công Ukraine có thể vận hành ngay hôm nay mà không cần bất kỳ khóa huấn luyện nào khác".

Xem nhanh: Ngày 385 chiến dịch, Nga-Mỹ nói chuyện UAV rơi; rạn nứt xuất hiện giữa Ukraine-Mỹ?

Một phát ngôn viên của quân đội Ukraine cho biết nước này "biết ơn các đối tác của chúng tôi". "MiG sẽ không giải quyết được các nhiệm vụ, chúng tôi cần F-16. Nhưng MiG thực sự sẽ giúp tăng cường khả năng của chúng tôi", AFP dẫn lời phát ngôn viên Không quân Ukraine Yuriy Ignat.

Moscow không lập tức bình luận về quyết định của Ba Lan. Song Điện Kremlin đã nhiều lần nói rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ khiến xung đột kéo dài, làm tăng thêm đau khổ cho dân thường Ukraine và không có tác động đến các mục tiêu quân sự của Nga.

Nhà Trắng cho biết việc Ba Lan trở thành quốc gia đầu tiên đưa máy bay chiến đấu MiG-29 tới Ukraine "không làm thay đổi" quyết định của Mỹ. "Điều đó không thay đổi tính toán của chúng tôi liên quan đến F16", quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói với các phóng viên, đề cập đến chiến đấu cơ do Mỹ chế tạo.

Đầu ngày 16.3, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết Ba Lan muốn chuyển các máy bay MiG-29 cho Ukraine "trong khuôn khổ một liên minh lớn hơn" gồm vài quốc gia. Khi được hỏi về các quốc gia trong liên minh, ông Blaszczak đã đề cập đến Slovakia nhưng nói thêm rằng "tất nhiên chúng tôi hoan nghênh những quốc gia khác".

Tướng Mỹ tiết lộ cách không quân Mỹ hỗ trợ Ukraine

Năm ngoái, Slovakia cho biết họ sẵn sàng thảo luận về cung cấp máy bay MiG-29 để giúp thay thế những tổn thất trong kho dự trữ hiện tại của Ukraine. Tuy nhiên, Bratislava vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.