Slovakia sẵn sàng đàm phán về việc gửi MIG-29 cho Ukraine

11/02/2023 08:18 GMT+7

Thủ tướng Slovakia Eduard Heger ngày 10.2 cho biết Slovakia hiện tại có thể bắt đầu quá trình đàm phán về việc cung cấp máy bay chiến đấu MIG-29 cho Ukraine, sau khi Kyiv chính thức đưa ra đề nghị này.

Dù đã gửi rất nhiều vũ khí cho Ukraine từ khi xung đột bùng nổ hồi cuối tháng 2.2022, các nước phương Tây đến nay vẫn chưa đồng ý cung cấp máy bay chiến đấu hoặc vũ khí tầm xa có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Slovakia sẵn sàng đàm phán về việc gửi MIG-29 cho Ukraine - Ảnh 1.

Một chiến đấu cơ MIG-29 của Ukraine

CHỤP MÀN HÌNH WIKIPEDIA

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cho biết lãnh đạo một số nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã nói rằng họ sẵn sàng cung cấp máy bay cho Kyiv, ám chỉ đây sẽ là một trong những thay đổi lớn nhất về sự hỗ trợ của phương Tây đối với Ukraine.

"Tổng thống Ukraine đã đề nghị tôi cung cấp các máy bay MIG. Bây giờ, vì yêu cầu chính thức này đã được đưa ra nên quá trình đàm phán có thể bắt đầu", Reuters dẫn lời Thủ tướng Heger phát biểu hôm 10.2.

Xem nhanh: Ngày 351 chiến dịch, Nga tấn công mạnh trên bộ, ồ ạt tập kích đường không vào Ukraine

Ông Heger cho biết các cuộc đàm phán sẽ diễn ra trong nội bộ cũng như với Ủy ban châu Âu, bởi vì Slovakia có thể được hoàn trả chi phí.

Bộ trưởng Quốc phòng Jaroslav Nad của Slovakia cho biết nước này không còn cần những chiến đấu cơ này nữa và họ có thể bán chúng ở nơi khác hoặc trao chúng cho Ukraine, nơi máy bay có thể giúp ích. Ông cũng cho hay chưa có quyết định nào được đưa ra.

12 máy bay MIG do Nga sản xuất đã ngừng hoạt động từ mùa hè năm ngoái và tình trạng mỗi chiếc mỗi khác.

Chính phủ Slovakia đã đặt mua các máy bay chiến đấu F-16 từ Mỹ vào năm 2018 để thay thế các máy bay MiG-29 đã cũ. Tuy nhiên, việc bàn giao F-16 đã bị trì hoãn, giờ đây dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2024.

Slovakia giáp với Ukraine ở phía đông và là cửa ngõ cho những người tị nạn chạy trốn chiến sự trong xung đột đến nay đã kéo dài gần một năm. Bratislava cũng đã hỗ trợ Kyiv bằng vũ khí và các viện trợ khác, trong khi NATO đang tăng cường sự hiện diện của mình ở Slovakia.

Phần Lan có thể sẽ không 'nắm tay' Thụy Điển cùng bước vào NATO?

Trong một diễn biến khác, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến Ba Lan từ ngày 20 đến 22.2 nhân dịp tròn một năm chiến sự giữa Nga và Ukraine. Trong chuyến đi, ông Biden dự kiến gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và các nhà lãnh đạo khác ở Đông Âu, cũng như có bài phát biểu về Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.