Tổng thống Zelensky nói một số nước sẵn sàng gửi chiến đấu cơ cho Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
09/02/2023 21:36 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9.2 cho hay ông đã nghe từ một số nhà lãnh đạo thuộc Liên minh châu Âu (EU) tại hội nghị thượng đỉnh EU rằng họ sẵn sàng cung cấp cho Kyiv chiến đấu cơ để đối phó Nga.

"Châu Âu sẽ ở bên chúng tôi cho đến khi chúng tôi chiến thắng. Tôi đã nghe điều đó từ một số nhà lãnh đạo châu Âu... về việc sẵn sàng cung cấp cho chúng tôi vũ khí và sự hỗ trợ cần thiết, bao gồm cả máy bay. Hiện tôi có một số cuộc đàm phán song phương, chúng tôi sẽ nêu vấn đề về máy bay chiến đấu và các loại máy bay khác", Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo tại Brussels (Bỉ), sau khi ông phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh EU.

Tổng thống Zelensky nói có nước EU sẵn sàng cung cấp máy bay cho Ukraine

Tổng thống Ukraine Zelensky không cung cấp thêm thông tin chi tiết và chưa có xác nhận ngay lập tức từ bất kỳ quốc gia châu Âu nào về việc cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine, nhưng phát biểu của ông Zelensky có thể cho thấy một trong những thay đổi lớn nhất về hỗ trợ quân sự của phương Tây dành cho Kyiv, theo Reuters.

Tổng thống Ukraine nói một số nước sẵn sàng gửi chiến đấu cơ cho Kyiv - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels ngày 9.2

Reuters

Khi phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh EU, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi các nhà lãnh đạo EU cung cấp vũ khí cho Ukraine nhanh hơn, trước khi Nga có thể tập hợp lực lượng cho các cuộc tấn công mới, theo AFP.

Cũng trong ngày 9.2, Chánh văn phòng tổng thống Ukraine Andriy Yermak đã viết trên mạng xã hội: "Vấn đề về vũ khí tầm xa và máy bay chiến đấu cho Ukraine đã được giải quyết", theo Reuters.

Những nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine cho đến nay vẫn từ chối gửi máy bay chiến đấu hoặc vũ khí tầm xa có khả năng tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga.

Tổng thống Ukraine kêu gọi Pháp, Đức giúp xoay chuyển tình thế bằng vũ khí tầm xa

Trong khi đó, khi thăm một nhà máy sản xuất xe tăng ở thành phố Omsk ngày 9.2, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói rằng Moscow sẽ tăng cường sản xuất xe tăng để đáp trả lại việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.