Chiến sự tối 25.3: Ukraine tuyên bố tấn công hai trung tâm kiểm soát của Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
25/03/2023 19:19 GMT+7

Bản cập nhật chiến sự Nga-Ukraine mới nhất cho thấy các lực lượng của hai bên đã tiến hành hàng chục cuộc tấn công mới.

Trong bản cập nhật chiến sự sáng nay 25.3, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng trong 24 giờ trước đó, quân đội Ukraine đã tấn công 17 khu vực có binh sĩ Nga đóng quân, bắn hạ 6 máy bay không người lái và một trực thăng Mi-24 của Nga, phá hủy một đơn vị pháo binh, theo trang The Kyiv Independent.

Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine còn nói rằng lực lượng Ukraine đã tấn công 2 trung tâm kiểm soát của Nga, 4 căn cứ tạm thời, 2 hệ thống tên lửa phòng không, một kho đạn dược và 2 trạm tác chiến điện tử.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 394 có gì nóng?

Bản cập nhật chiến sự không nói rõ địa điểm xảy ra các cuộc không kích nhưng khẳng định quân đội Nga đã tập trung nỗ lực chính vào việc tiến hành tấn công gần các thành phố Lyman, Bakhmut, Avdiika, Marinka và Shakhtar thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine còn nói quân đội Ukraine đã đẩy lùi 59 cuộc tấn công của Nga tại những khu vực đó.

Chiến sự tối 25.3: Ukraine tuyên bố tấn công hai trung tâm kiểm soát của Nga - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine khai hỏa lựu pháo M119 vào các vị trí của Nga gần thành phố Bakhmut ngày 23.3

AFP

Cũng theo bản cập nhật chiến sự nói trên, trong 24 giờ trước đó, Nga đã thực hiện 50 cuộc không kích và 11 cuộc tấn công bằng tên lửa, đồng thời thực hiện 75 cuộc tấn công từ các bệ phóng rốc két vào các vị trí thuộc quân đội Ukraine và cơ sở hạ tầng dân sự của các khu vực đông dân, khiến nhiều dân thường thiệt mạng.

Các trận chiến đang diễn ra gần Mariinka và Avdiivka, nằm gần thành phố Donetsk do Nga kiểm soát, cách Bakhmut 40 km về phía nam. Trong đó, Avdiivka là một trong những điểm nóng chính trong cuộc tấn công đang diễn ra của Nga, theo quân đội Ukraine. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Vì sao cố vấn Mỹ tin Ukraine sẽ phản công khiến thế giới "kinh ngạc"?

Trong khi đó, ông Alexander Savchuk, đứng đầu trung tâm báo chí của một nhóm tác chiến thuộc Nga, nói rằng các trực thăng Mi-35 và Mi-24 của Nga đã tấn công các cơ sở quan trọng của Ukraine, bị phát hiện trong quá trình trinh sát của máy bay không người lái Orlan-30 theo hướng thành phố Krasny Liman thuộc tỉnh Donetsk, theo Hãng tin TASS.

Chiến sự tối 25.3: Ukraine tuyên bố tấn công hai trung tâm kiểm soát của Nga - Ảnh 2.

Một chiếc trực thăng Mi-24 của Nga

Chụp màn hình TASS

"Theo hướng Krasny Liman, máy bay không người lái trinh sát Orlan-30 của nhóm chiến đấu Trung tâm đã phát hiện ra các cơ sở quan trọng của kẻ thù. Sau khi nhận được dữ liệu trinh sát, các phi hành đoàn của trực thăng Mi-35 và Mi-24 đã sử dụng tên lửa dẫn đường trong quá trình chiến đấu", ông Savchuk nói. Ông khẳng định tất cả các mục tiêu bị bắn trúng.

Ngoài ra, ông Vitaly Ganchev, đứng đầu chính quyền quân-dân sự tỉnh Kharkiv, hôm nay nói rằng lực lượng Nga kiểm soát 29 khu định cư ở tỉnh này, theo TASS. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Tổng tham mưu trưởng Mỹ: Xung đột Ukraine sẽ kết thúc trên bàn đàm phán

Xem thêm: Ukraine sắp phản công giữa cảnh báo của Nga

Đánh giá mới của Anh về lực lượng Nga trong trận chiến Bakhmut

Bộ Quốc phòng Anh hôm nay 25.3 nhận định việc Nga giảm tốc độ tấn công ở thành phố Bakhmut là kết quả của tình trạng lực lượng nước này bị tiêu hao nghiêm trọng và căng thẳng giữa Bộ Quốc phòng Nga với công ty quân sự tư nhân Wagner được Moscow hậu thuẫn, theo trang The Kyiv Independent.

Các lực lượng Ukraine cũng đã chịu thương vong nặng nề trong khu vực, theo Bộ Quốc phòng Anh.

Bộ Quốc phòng Anh dự đoán Nga có thể đã chuyển trọng tâm sang Avdiivka, phía nam Bakhmut và khu vực Kremina-Svatove ở phía bắc, nơi Nga chỉ mong muốn ổn định tuyến đầu của mình. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với đánh giá của Bộ Quốc phòng Anh.

Trận chiến giành Bakhmut đã diễn ra ác liệt trong 8 tháng qua, gây tổn thất nặng nề cho cả hai bên. Tuy nhiên, Ukraine tiếp tục giữ thành phố.

Cố vấn Tổng thống Ukraine bác thông tin sẽ phản công vào tháng 5

Hôm 23.3, ông Oleksandr Syrskyi, chỉ huy lực lượng trên bộ của Ukraine, đã viết rằng các lực lượng Ukraine ở Bakhmut đang chuẩn bị "tận dụng" những tổn thất lớn và tình trạng mệt mỏi của lực lượng Nga.

Xem thêm: Chiến sự tối 13.3: Giao tranh ác liệt tại Bakhmut, Ukraine phóng tên lửa sang Nga?

Ukraine sắp mở cuộc phản công gây 'chấn động thế giới'?

Một cố vấn người Mỹ cho vị tướng hàng đầu của Kyiv mới đây nói rằng quân đội Ukraine sẵn sàng mở một cuộc phản công quy mô lớn chống lại quân đội Nga trong những tuần tới.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo New Voice ngày 23.3, ông Dan Rice, cố vấn cho Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny, nói rằng Nga đã gặp phải những trở ngại nghiêm trọng khi cố giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine, theo Đài RT.

Ông Rice cho rằng khi "thời điểm thích hợp" cho cuộc phản công của Kyiv diễn ra vào mùa xuân, "Ukraine sẽ có một đội quân mạnh hơn nhiều và được trang bị tốt hơn nhiều so với một năm trước", khi cuộc xung đột bùng nổ.

Nga hiện đại hóa phòng không Moscow sau nhiều vụ tấn công UAV từ Ukraine

Xem thêm: Cố vấn người Mỹ nói Ukraine sắp mở cuộc phản công gây 'chấn động thế giới'

Tổng thống Biden nói Trung Quốc chưa cung cấp vũ khí cho Nga

Đài Fox News ngày 25.3 đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc trao đổi căng thẳng với một phóng viên khi được hỏi về mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc, và ông cho rằng Bắc Kinh vẫn chưa hỗ trợ vũ khí cho Nga.

Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Ottawa vào ngày 24.3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ trả lời một câu hỏi về "tầm quan trọng của liên minh Nga – Trung".

"Trong 10 năm, Nga và Trung Quốc có 40 cuộc họp. [Nhưng] Hãy nói xem trên thực tế bạn nghĩ liệu có tình huống mà Trung Quốc đưa ra một cam kết quan trọng với Nga không? Và họ có thể cam kết được gì?", nhà lãnh đạo hỏi ngược lại.

Tổng thống Biden nói Trung Quốc chưa cung cấp vũ khí cho Nga

Sau khi phóng viên trả lời rằng thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã gia tăng, ông chủ Nhà Trắng hỏi tiếp: "Thương mại của họ gia tăng so với cái gì? Hãy nhìn xem, tôi không xem nhẹ Trung Quốc, không xem nhẹ Nga. Nhưng tôi nghĩ rằng họ đã cường điệu".

Xem thêm: Tình báo Mỹ, Ukraine trái ý về khả năng Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.