Chiến sự tối 13.3: Giao tranh ác liệt tại Bakhmut, Ukraine phóng tên lửa sang Nga?

Văn Khoa
Văn Khoa
13/03/2023 18:47 GMT+7

Quân đội Ukraine tuyên bố đẩy lùi hơn 100 cuộc tấn công và đánh trúng 6 căn cứ tạm thời của Nga.

Trong bản cập nhật chiến sự vào sáng nay 13.3, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố các lực lượng nước này ngày 12.3 đã đẩy lùi 102 cuộc tấn công của Nga tại 5 khu vực.

Cùng ngày, Nga đã tiến hành 3 cuộc tấn công bằng tên lửa, 8 cuộc không kích và 49 cuộc tấn công từ các hệ thống rốc két phóng loạt, theo bản cập nhật mới nhất.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 382 có gì nóng?

Trong khi đó, Không quân Ukraine đã đánh trúng 6 căn cứ tạm thời của Nga và một tổ hợp tên lửa phòng không, theo Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine.

Các lực lượng Ukraine cũng đã nhắm mục tiêu vào hai căn cứ tạm thời, một sở chỉ huy, hai kho đạn dược và một cơ sở trữ nhiên liệu, theo bản cập nhật mới.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Xem thêm: Nga đủ nguồn lực cho chiến dịch Ukraine thêm 2 năm nữa với cường độ hiện tại?

Giao tranh ác liệt sát trung tâm Bakhmut

Các lực lượng Nga và Ukraine hôm nay 13.3 cho hay giao tranh ác liệt đang diễn ra nhằm giành quyền kiểm soát trung tâm của thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine, theo AFP.

Công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga đã tuyên bố dẫn đầu cuộc tấn công của Moscow nhắm vào Bakhmut, nơi đã trở thành tâm điểm giao tranh trong nhiều tháng.

Lãnh đạo Wagner: càng gần trung tâm Bakhmut, xe tăng, pháo Ukraine tấn công càng nhiều

"Các đơn vị tấn công của Wagner đang tiến từ nhiều hướng, cố gắng chọc thủng các vị trí phòng thủ của binh sĩ chúng tôi và tiến vào trung tâm thành phố. Trong các trận chiến khốc liệt, lực lượng phòng thủ của chúng tôi đang gây ra tổn thất đáng kể cho kẻ thù", quân đội Ukraine nói vào sáng 13.3.

Chiến sự tối 13.3: Giao tranh ác liệt tại Bakhmut, Ukraine phóng tên lửa sang Nga?  - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine bắn súng cối về phía binh sĩ Nga bên ngoài Bakhmut ngày 6.3.2023

Reuters


Người đứng đầu Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, cũng thừa nhận rằng lực lượng của ông đang gặp phải sự kháng cự kiên quyết khi họ tìm cách kiểm soát trung tâm thành phố Bakhmut.

Xem thêm: Cuộc bao vây Bakhmut đẫm máu gây rủi ro cho Ukraine

Hệ thống phòng không Nga bắn hạ 4 tên lửa từ Ukraine?

Thống đốc Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga hôm nay 13.3 nói rằng các lực lượng phòng không Nga đang hoạt động ở thành phố Belgorod và tỉnh Belgorod, bắn hạ bốn quả tên lửa của Ukraine, theo Hãng tin TASS.

"Các hệ thống phòng không của chúng tôi đang hoạt động ở Belgorod và tỉnh Belgorod. Bốn quả tên lửa đã bị bắn hạ. Hậu quả trên mặt đất đang được xác định cụ thể", ông Gladkov viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Ukraine thừa nhận sẽ không sớm nhận được máy bay phương Tây, vẫn muốn phi công được đào tạo

Ông Gladkov viết tiếp: "Một phụ nữ đã bị thương, theo các báo cáo mới nhất. Một đội cứu thương đã đến hiện trường".

Cũng theo ông Gladkov, các mảnh tên lửa đã làm hư hại bốn ngôi nhà và người đứng đầu quận Belgorod Vladimir Pertsev đã đến hiện trường cùng với các thành viên của cơ quan khẩn cấp.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Kyiv cũng như Moscow. Ukraine gần như chưa bao giờ công khai nhận trách nhiệm cho những cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga, theo Reuters.

Xem thêm: Chiến sự ngày 235: Liên tiếp các vụ tấn công tại lãnh thổ Nga giáp Ukraine

Mỹ và Ukraine có quan điểm khác biệt về mục tiêu cuộc chiến với Nga?

Mỹ và Ukraine đã sát cánh bên nhau kể từ khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden cam kết hỗ trợ Kyiv cho đến cùng trong việc chống lại chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Tuy nhiên, theo Politico, sau hơn một năm xung đột, quan điểm của Washington và Kyiv về mục tiêu của cuộc chiến, các điểm nóng và cách kết thúc xung đột ngày càng có nhiều khác biệt.

Nga thay đổi chiến thuật tập kích đường không với tên lửa bội siêu thanh

"Chính quyền ông Biden không có mục tiêu chính sách hay mục đích rõ ràng. Chỉ cần cung cấp vũ khí đủ để họ tồn tại chứ không phải để giành chiến thắng hay sao? Tôi không thấy chính sách hướng đến chiến thắng và nếu không có chính sách đó thì bây giờ chúng ta đang làm gì vậy?", Hạ nghị sĩ Cộng hòa Michael McCaul, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, đặt vấn đề.

Xem thêm: Đã có dấu hiệu bất đồng giữa Mỹ và Ukraine?

Nga lên tiếng về vụ nổ đường ống Nord Stream

Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev hôm nay 13.3 nói rằng Nga không biết ai đã cho nổ đường ống dẫn khí Nord Stream trong tháng 9.2022 và muốn xem một cuộc điều tra rốt ráo để có câu trả lời, theo Đài RT.

Ông Patrushev cũng đã bác bỏ tuyên bố rằng các cơ quan tình báo phương Tây nghi ngờ một "nhóm thân Ukraine" đã cho nổ đường ống Nord Stream.

Thông tin mới về vụ nổ Nord Stream có thể là tung hỏa mù để đổ tội?

"Câu chuyện rằng Mỹ và Anh không liên quan đến vụ tấn công khủng bố này rõ ràng được đưa ra với hy vọng rằng độc giả không thể suy nghĩ một cách logic", ông Patrushev nói.

Ông Patrushev đưa ra tuyên bố trên sau khi báo chí phương Tây loan tin đường ống Nord Stream, được xây dựng để cung cấp trực tiếp khí đốt tự nhiên của Nga cho Tây Âu, có thể đã bị phá hoại bởi một nhóm có thể nhận được sự tài trợ của một doanh nhân Ukraine. 

Các quan chức tình báo giấu tên tuyên bố rằng những người đứng sau hoạt động phá hoại Nord Stream không liên quan đến chính phủ Mỹ hay Ukraine.

Xem thêm: Nhà báo điều tra thảm sát Mỹ Lai nói Mỹ phá hoại Nord Stream, Washington phủ nhận

Châu Âu tăng nhập khẩu, Mỹ thống trị xuất khẩu vũ khí?

Báo cáo mới nhất được Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố ngày 13.3, trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine đã khiến các nước châu Âu gấp rút tăng cường phòng thủ, theo Reuters.

Ukraine tập trận mô phỏng chiến trường thực tế

"Ngay cả khi hoạt động mua bán vũ khí trên toàn cầu đã giảm, thì vũ khí được bán sang châu Âu vẫn tăng mạnh do căng thẳng giữa Nga và hầu hết các quốc gia châu Âu khác", Pieter D. Wezeman, nhà nghiên cứu cấp cao tại SIPRI, cho biết.

Xem thêm: SIPRI: Châu Âu tăng nhập khẩu, Mỹ thống trị xuất khẩu vũ khí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.