Chiến sự tối 1.11: Nga lên tiếng về việc chấm dứt động viên quân đội

01/11/2022 18:33 GMT+7

Điện Kremlin lên tiếng giữa lúc có những lo ngại rằng chính phủ Nga có thể sẽ tiến hành các đợt động viên quân đội tiếp theo.

Không cần sắc lệnh để chấm dứt động viên

Điện Kremlin ngày 1.11 cho biết Nga không cần phải ban hành một sắc lệnh để chấm dứt việc động viên quân đội, một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ông sẽ tham khảo ý kiến ​​của các luật sư về vấn đề này, theo Reuters.

"Bộ phận pháp lý của văn phòng tổng thống đã đi đến kết luận... động viên một phần đã hoàn thành. Bộ Quốc phòng đã gửi điện đến các văn phòng nhập ngũ để chấm dứt việc gửi thông báo tuyển quân", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 250 có diễn biến gi nóng?

Tuần trước, ông Putin cho biết Nga đã huy động được 300.000 quân dự bị trong vòng hơn một tháng và hoàn thành kế hoạch "động viên một phần" để bổ sung cho lực lượng chiến đấu ở Ukraine.

Song thực tế rằng Điện Kremlin không hủy bỏ sắc lệnh ban đầu của ông Putin hoặc ban hành sắc lệnh mới để hủy bỏ nó đã làm dấy lên lo ngại rằng Moscow có thể đang để cửa mở cho các đợt động viên tiếp theo.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

reuters

Trước đó, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Andrei Klishas, ​​người đứng đầu ủy ban về luật hiến pháp tại Hội đồng Liên bang (tức thượng viện Nga), cho biết: "Không cần có sắc lệnh mới về việc chấm dứt động viên".

Nga tiếp tục cảnh báo Anh

Điện Kremlin ngày 1.11 cho biết Nga đang xem xét "các bước tiếp theo" mà nước này sẽ thực hiện, sau khi cáo buộc Anh đứng sau một cuộc tấn công nhằm vào hệ thống đường ống dẫn khí đốt dưới biển Nord Stream, theo Reuters.

Hôm 29.10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hải quân Anh đã cho nổ đường ống Nord Stream vào tháng 9, cáo buộc mà London cho là trái sự thật nhằm chuyển hướng chú ý khỏi những thất bại của quân đội Nga ở Ukraine.

Nhóm tác chiến siêu tàu sân bay Mỹ trực chỉ châu Âu

Điện Kremlin cũng cho biết chưa có quyết định nào về việc có sửa chữa các đường ống do Nga sở hữu hay không.

Tàu chở ngũ cốc vẫn rời cảng Ukraine

Ba tàu đã rời các cảng của Ukraine vào trưa 1.11 theo thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ở biển Đen, sau khi Nga đình chỉ việc thực hiện sáng kiến này, Reuters dẫn tuyên bố của trung tâm điều phối do Liên Hiệp Quốc chỉ đạo cho hay.

Theo tuyên bố, việc di chuyển của các tàu này đã được sự đồng ý của các phái đoàn Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và LHQ tại Trung tâm Điều phối chung (JCC) có trụ sở tại Istanbul và phái đoàn Nga đã được thông báo.

Người dân thành phố Nova Kakhovka: Khi pháo kích trở thành chuyện thường ngày

Ông Amir Abdulla, điều phối viên của LHQ về Sáng kiến ​​Ngũ cốc Biển Đen, "tiếp tục thảo luận với cả ba quốc gia thành viên trong nỗ lực khôi phục sự tham gia đầy đủ tại JCC", tuyên bố cho biết.

Quân nhân Mỹ lần đầu đến Ukraine sau 8 tháng?

NBC News ngày 1.11 dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao và quan chức cấp cao của quân đội Mỹ cho biết các quân nhân nước này đã đến Ukraine để giúp theo dõi số vũ khí và thiết bị trị giá hàng tỉ USD mà Mỹ đã gửi cho Ukraine.

Các cuộc kiểm tra do chuẩn tướng Garrick Harmon, tùy viên quốc phòng Mỹ tại Ukraine, dẫn đầu. Hoạt động cũng có sự hỗ trợ của nhân viên Văn phòng Hợp tác Quốc phòng đã quay lại Ukraine. Những cuộc kiểm tra này từng được thực hiện trước đó, nhưng đã bị chiến dịch quân sự của Nga làm gián đoạn.

Hé lộ chương trình của Mỹ nhằm tránh thất thoát vũ khí nhạy cảm ở Ukraine

Xem thêm: Quân nhân Mỹ lần đầu đến Ukraine sau 8 tháng?

Nga xác nhận trả đũa Ukraine

Theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong họp báo ngày 31.10 cho biết Moscow nhắm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine và quyết định ngưng tham gia vào thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc để đáp lại việc Hạm đội Biển Đen bị Ukraine tấn công.

"Đó không phải là tất cả những gì chúng tôi có thể làm", ông Putin nói và cho biết Nga có thể thực hiện nhiều hành động hơn nữa.

Trong ngày 31.10, Nga đã dội tên lửa khắp Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của nước này đã tấn công các mục tiêu hạ tầng quân sự và năng lượng của Ukraine với độ chính xác cao.

Tổng thống Putin xác nhận trả đũa Ukraine sau vụ Hạm đội biển Đen bị tấn công

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 31.10 thông báo các lực lượng Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng ở ít nhất sáu khu vực của Ukraine, bắn hạ 44 trong tổng số 50 tên lửa của Nga. Tuy nhiên, chính quyền Kyiv cho biết các cuộc tấn công khiến 80% người dân nơi đây không có nước sinh hoạt. Những vụ oanh tạc mới nhất đã khiến 13 người bị thương.

Xem thêm: Tổng thống Putin xác nhận trả đũa Ukraine sau vụ Hạm đội biển Đen bị tấn công

Xem thêm diễn biến xung đột Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.