Chiến sự tối 13.2: Nga tích cực củng cố chiến tuyến ở Zaporizhzhia

13/02/2023 18:10 GMT+7

Lực lượng Nga được cho là vẫn tiếp tục củng cố tiền tuyến ở Zaporizhzhia, miền nam Ukraine, dù giao tranh ác liệt đang diễn ra ở vùng Donbass.

Chiến sự đến tối 13.2: Nga tích cực củng cố chiến tuyến ở Zaporizhzhia - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine khai hỏa hệ thống tên lửa đa nòng BM-21 Grad về phía lực lượng Nga ở vùng Donetsk ngày 11.2.

REUTERS

Nga tiếp tục bảo vệ tiền tuyến ở Zaporizhzhia

Hãng tin Interfax ngày 13.2 dẫn lại một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong 4 ngày qua, quân đội Nga đã tiến được 2 km về phía tây, dọc theo chiến tuyến ở Ukraine. Vẫn chưa rõ lực lượng Nga đã tiến được ở phần nào trong chiến tuyến rộng lớn.

Tuy nhiên, báo cáo tình báo quân sự Anh ngày 13.2 nhận định Nga có khả năng đã củng cố thêm các công sự phòng thủ ở trung tâm tỉnh Zaporizhzhia, miền nam Ukraine, đặc biệt là gần thị trấn Tarasivka từ hôm 7.2.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 354 có diễn biến gì nóng?

Trước đó, vào tháng 1, Nga đã thiết lập các công sự phòng thủ giữa các thị trấn Vasilyvka và Orikhiv, tỉnh Zaporizhzhia.

Bộ Quốc phòng Anh đánh giá rằng bất chấp việc các hoạt động trong chiến dịch đang tập trung ở Donbass, Nga vẫn lo ngại về việc bảo vệ các điểm cuối của chiến tuyến.

Điều này được thể hiện bằng việc tiếp tục xây dựng các công sự phòng thủ ở các tỉnh Zaporizhzhia và Luhansk cũng như triển khai lực lượng. Hiện tiền tuyến dài khoảng 1.288 km, với tiền tuyến ở tỉnh Zaporizhzhia dài 192 km.

Bộ Quốc phòng Anh cũng chỉ ra rằng một bước đột phá lớn của Ukraine ở Zaporizhzhia sẽ thách thức nghiêm trọng sự tồn tại của cầu nối giữa vùng Rostov của Nga với bán đảo Crimea. Bên cạnh đó, thành công của Ukraine ở Luhansk sẽ càng làm suy yếu mục tiêu Donbass mà Nga đã tuyên bố.

Việc quyết định ưu tiên đối phó với mối đe dọa nào trong số này có thể là một trong những vấn đề nan giải đối với các nhà hoạch định chiến dịch của Nga.

Ukraine nói Nga dùng khinh khí cầu để tấn công

Nga xây ống nước dài 200 km tới Donbass

Hãng tin TASS ngày 12.2 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết Moscow đang xây dựng một hệ thống đường ống dẫn nước kết nối tỉnh Rostov của Nga với vùng Donbass ở miền đông Ukraine.

Dự án sẽ được hoàn thành trong vài tháng tới và có khả năng vận chuyển 300.000 m3 nước/ngày. Dự án này sẽ bao gồm hai đường ống dài 200 km, đi qua lãnh thổ thuộc tỉnh Rostov ở Nga và vào Donetsk thuộc vùng Donbass đến kênh đào Severskiy Donets-Donbass.

Ukraine chưa phản ứng với thông tin trên.

Theo Reuters, tình hình nước ở vùng Donbass đang trở nên rất nghiêm trọng. Vùng này phụ thuộc vào các đường ống quy mô lớn vốn đã bị hư hại sau gần một năm xung đột.

Ukraine sẽ có thể tự sản xuất vũ khí, phương tiện của Anh để dùng trong xung đột với Nga?

Xem thêm: Nga xây đường ống nước dài 200 km tới vùng Donbass

Ukraine nói Nga dùng khinh khí cầu tấn công

Không quân Ukraine ngày 12.2 cho biết Nga đã dùng khinh khí cầu có các mặt phản xạ góc và thiết bị bay không người lái (UAV) trinh sát để tấn công tỉnh Dnipropetrovsk.

"Thông tin đang được lan truyền trên một số kênh Telegram về việc Nga sử dụng những chiếc UAV Shahed ở tỉnh Dnipropetrovsk vào tối 12.2 là không chính xác", Bộ Tư lệnh Không quân của lực lượng vũ trang Ukraine viết trong một bài đăng Facebook.

Cần lưu ý rằng Nga đã sử dụng một UAV trinh sát và "một số quả bóng bay có phản xạ góc", thông báo chỉ ra. Không quân Ukraine cũng cho biết các hệ thống phòng không của Bộ Tư lệnh Không quân phía Đông đã được kích hoạt và kết quả của nhiệm vụ đang được xác minh. Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Tình báo Nga tố Mỹ chuẩn bị nhiều tay súng để tấn công ở Nga

Xem thêm: Ukraine nói Nga dùng khinh khí cầu để tấn công

Mỹ yêu cầu công dân rời Nga

Theo Reuters, Mỹ đã yêu cầu công dân nước này rời khỏi Nga ngay lập tức do xung đột ở Ukraine và nguy cơ bị các cơ quan thực thi pháp luật Nga bắt giữ hoặc gây khó dễ.

"Công dân Mỹ cư trú hoặc du lịch ở Nga nên rời đi ngay lập tức", Đại sứ quán Mỹ tại Moscow cho biết.

"Hãy thận trọng hơn do bạn có nguy cơ bị giam giữ sai trái. Đừng đến Nga", đại sứ quán Mỹ cảnh báo.

Mỹ đã nhiều lần cảnh báo công dân nước này nên rời khỏi Nga. Lần gần nhất cảnh báo này được công khai đưa ra là vào tháng 9.2022, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh huy động một phần.

Ấn Độ đã mua 13 tỉ USD vũ khí từ Nga

Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) vào tháng 1 cho biết Nga đã mở một vụ án hình sự đối với một công dân Mỹ vì nghi ngờ người này có hoạt động gián điệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.