Mỹ đánh giá gì về sức mạnh quân Nga ở Ukraine sau nhiều tổn thất?

Mỹ đánh giá gì về sức mạnh quân Nga ở Ukraine sau nhiều tổn thất?

13/02/2023 13:18 GMT+7

Theo Armytimes.com, Lầu Năm Góc có đánh giá mới sau khi lực lượng Nga bị cho là đã mất hàng chục ngàn binh sĩ và có thể đến một nửa số xe tăng chiến đấu chủ lực của họ ở Ukraine.

Trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh quốc tế Celeste Wallander hôm 10.2 nhận định rằng: "Tôi nghĩ chúng ta cần lưu ý rằng trong lúc tiếp tục chịu tổn thất ở Ukraine, họ đang học cách thích nghi về mặt chiến thuật, tác chiến và chiến lược".

Bà Wallander cho rằng Nga về tổng thể đã huy động 80% các lực lượng bộ binh của mình tham gia chiến đấu ở Ukraine, nhưng họ đã "suy giảm đáng kể".

Cũng theo bà Wallander, Nga cho thấy một "bức tranh nhiều sắc độ": Khi các hạn chế kinh tế của phương Tây làm suy yếu năng lực công nghiệp của Nga, Moscow đã mua và sử dụng máy bay không người lái từ Iran để tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine, và tiếp tục triển khai sức mạnh không quân "đáng kể".

Khi được hỏi về khả năng tự phục hồi của Nga, bà Wallander nói rõ Lầu Năm Góc vẫn xem Nga là thách thức chiến lược số 2 sau Trung Quốc. Bà phát biểu: "Chúng tôi không quên thực tế rằng ngay cả khi Nga đang đối mặt với một thất bại chiến lược ở Ukraine, nước này vẫn sẽ là một đối thủ có năng lực quân sự".

Bà Wallander nhấn mạnh: "Ngay bây giờ, đội ngũ quân sự NATO đang thực hiện các kế hoạch mới và một mô hình lực lượng mới để đáp ứng môi trường an ninh mới, một môi trường thách thức hơn khi xem xét ý định của Nga và không coi thường năng lực của Nga".

Ngoài ra, Mỹ đang dẫn đầu các cuộc đối thoại với đồng minh để cải thiện năng lực hạn chế của cơ sở công nghiệp quốc phòng nhằm cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine trong thời gian dài, đồng thời đảm bảo hoạt động cho quân đội của các đồng minh, theo Armytimes.com.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.