Chiến sự tối 14.12: Ukraine bắn rơi 13 UAV ở Kyiv, Mỹ cân nhắc cung cấp Patriot

14/12/2022 18:16 GMT+7

Lực lượng Ukraine tuyên bố bắn hạ toàn bộ 13 máy bay không người lái (UAV) xuất hiện ở thủ đô Kyiv ngày 14.12, trong khi Washington cân nhắc đưa hệ thống phòng không tiên tiến Patriot tới Ukraine.

Nga tấn công Kyiv bằng UAV?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 14.12 đăng lên Telegram video cảm ơn lực lượng phòng không Ukraine vì đã bắn hạ toàn bộ 13 UAV xuất hiện trên bầu trời thủ đô Kyiv cùng ngày, theo The Guardian.

"Sáng nay, những kẻ khủng bố đã phóng 13 chiếc [máy bay không người lái] Shahed… Cả 13 chiếc đều bị lực lượng phòng không của chúng ta bắn hạ. Làm tốt lắm các bạn. Tôi rất tự hào!", ông nói. Ông cũng khuyến cáo người dân: "Đừng phớt lờ các cảnh báo không kích".

Mảnh vỡ UAV bị bắn rơi tại Kyiv ngày 14.12

reuters

Trước đó, các quan chức thành phố Kyiv cho biết họ đã bắn hạ các UAV Shahed do Iran sản xuất. Có một vụ nổ ở quận trung tâm Shevchenkivskyi và hai tòa nhà hành chính bị hư hại, song không có ai thương vong, theo Reuters.

Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yuriy Ihnat nói Nga cố tình tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV vào thời điểm trời còn tối để việc bắn hạ trở nên khó khăn hơn, nhưng các hệ thống phòng không của Ukraine đã phát huy hiệu quả.

Anh thừa nhận đã đưa quân tới Ukraine vào tháng 4

Nga chưa lập tức bình luận về những tuyên bố từ Ukraine.

Mỹ sẽ gửi Patriot cho Ukraine?

Báo The Washington Post dẫn lời một số quan chức cấp cao của Washington tiết lộ Lầu Năm Góc đang hoàn tất kế hoạch để cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa đất đối không Patriot, một trong những loại vũ khí phòng không hiện đại nhất của Mỹ.

Tên lửa phòng không Patriot của Mỹ

reuters

Kế hoạch trên vẫn chưa nhận được sự phê chuẩn của Tổng thống Mỹ Joe Biden hoặc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, nhưng tờ Post dẫn lời 2 quan chức cho biết thời điểm đó sẽ đến sớm. Nếu được thực thi, đây sẽ là bước đi đáng kể nhất của chính quyền Biden trong nỗ lực tăng cường năng lực phòng không của Ukraine cho đến nay.

Ukraine sẽ nhận được tổ hợp phòng không Patriot từ Mỹ?

Điện Kremlin ngày 14.12 cho biết các hệ thống Patriot của Mỹ sẽ là mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công của Nga chống lại Ukraine, nếu Mỹ cho phép chuyển giao chúng để hỗ trợ Kyiv, theo Reuters.

Xem thêm: Lầu Năm Góc chuẩn bị gửi hệ thống tên lửa Patriot cho Ukraine?

EU chưa đạt thỏa thuận về trần giá khí đốt Nga

Trong cuộc họp cấp bộ trưởng ngày 13.12, các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EU) đã không đạt được thỏa thuận cuối cùng về việc áp giá trần khí đốt Nga trên toàn khối. Giờ đây, họ sẽ phải nhóm họp một lần nữa vào ngày 19.12 với hy vọng đi đến thống nhất, theo Reuters.

Lý do là các thành viên trong khối vẫn bất đồng sau nhiều tháng tranh luận. Đức, Áo và Hà Lan đã cảnh báo rằng việc áp trần giá khí đốt Nga có thể khiến thị trường năng lượng bị gián đoạn. Trong khi các nước như Hy Lạp, Bỉ, Ý và Ba Lan lại yêu cầu mức trần mà họ cho rằng sẽ bảo vệ nền kinh tế của mình trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao.

Xem thêm: EU vẫn bất đồng về trần giá khí đốt Nga sau nhiều tháng tranh luận

Nga chưa nhận được đề xuất ngừng bắn dịp Giáng sinh

Điện Kremlin ngày 14.12 cho biết họ chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào về việc "ngừng bắn dịp Giáng sinh" ở Ukraine, Reuters đưa tin.

Tổng thống Zelensky đầu tuần này đã kêu gọi Nga bắt đầu rút quân khỏi Ukraine trước Giáng sinh như là bước đầu tiên hướng tới một thỏa thuận hòa bình trong cuộc xung đột kéo dài gần 10 tháng.

Nga bác bỏ đề nghị rút quân, nói Ukraine phải chấp nhận ‘thực tế’

Trong khi đó, Giáo hoàng Francis, người đứng đầu Giáo hội Công giáo toàn cầu, kêu gọi mọi người chi tiêu và tặng quà ít hơn trong lễ Giáng sinh năm nay, đồng thời gửi số tiền dư ra cho người dân Ukraine để giúp họ vượt qua mùa đông.

"Họ đang đương đầu với rất nhiều khó khăn, họ đói, họ lạnh và nhiều người mất mạng vì không có đủ bác sĩ và y tá", ông nói, theo The Guardian.

Xem thêm diễn biến xung đột Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.